Mộ liệt sĩ có cây bút khắc tên Nguyễn Duy Năm: Nhiều thân nhân liên hệ

(Dân trí) - Sau khi lực lượng chức năng phát hiện cây bút khắc dòng chữ Nguyễn Duy Năm trong ngôi mộ liệt sĩ tại thành phố Huế, nhiều gia đình có người thân trùng tên đã liên hệ để đối chiếu thông tin.

Ông Phạm Hoài Đức (SN 1977, trú tại Hà Nội) cho biết người anh trai liệt sĩ của mẹ ông có tên Nguyễn Duy Năm. Sau khi đọc thông tin cây bút khắc dòng chữ Nguyễn Duy Năm trong mộ liệt sĩ tại thành phố Huế trên báo Dân trí, gia đình rất hy vọng đây là người thân và mong muốn sớm được đối chiếu kết quả ADN.

Theo thông tin do ông Đức cung cấp, liệt sĩ Nguyễn Duy Năm (SN 1940), quê xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Thông tin trên giấy báo tử, chiến sĩ Nguyễn Duy Năm tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Nam trong một đơn vị có phiên hiệu C2-KN. Ông hy sinh ngày 9/8/1970, được đơn vị an táng tại nghĩa trang gần mặt trận, tuy nhiên không ghi rõ là khu vực nào.

Mộ liệt sĩ có cây bút khắc tên Nguyễn Duy Năm: Nhiều thân nhân liên hệ - 1

Cây bút có khắc dòng chữ Nguyễn Duy Năm được phát hiện tại phần mộ liệt sĩ ở Huế (Ảnh: Lê Sáu).

Ông Đức cho biết, gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Năm có 10 anh chị em, hiện chỉ còn 3 người còn sống, trong đó có mẹ ông Đức. Nhiều năm qua, gia đình luôn hy vọng có ngày tìm thấy mộ phần của liệt sĩ.

Tại Nghệ An, một gia đình cũng đã đăng tải thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ có tên Nguyễn Duy Năm (SN 1943, quê quán xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc cũ). Liệt sĩ này từng chiến đấu trong đội hình Đại đội 10, Tiểu đoàn 631, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3). Ông hy sinh ngày 20/3/1969 tại Ấp Cu Rõ, tỉnh Gia Lai, đến nay cũng chưa rõ nơi an táng.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế), cho biết từ khi thông tin lực lượng chức năng phát hiện cây bút có khắc tên Nguyễn Duy Năm trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm được công bố, đã có nhiều thân nhân liên hệ đơn vị.

Theo Thượng Tá Hùng, phần mộ liệt sĩ có di vật nêu trên đến nay chưa rõ do chính quyền địa phương cất bốc hay nhân dân đưa vào. Nơi liệt sĩ hy sinh và chôn cất đầu tiên cũng như thời gian cất bốc, quy tập đang được làm rõ. Vì vậy, các gia đình có liệt sĩ trùng tên cần phải đợi đến khi có kết quả xác định ADN để đối chiếu thông tin cụ thể.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, trong quá trình khai quật ngôi mộ số 18, hàng 20 tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Vang để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, lực lượng chức năng đã phát hiện cây bút có khắc dòng chữ Nguyễn Duy Năm. 

Cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh thông tin, đối chiếu nguồn dữ liệu để làm rõ danh tính liệt sĩ liên quan đến dòng chữ khắc trên di vật mới phát hiện.

Thượng tá Ngô Trí Hùng cho biết việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang phục vụ công tác giám định ADN nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang có số lượng mộ chưa xác định được thông tin nhiều nhất thành phố với tổng số 1.595 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.