Kế hoạch chăm lo người có công hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm

(Dân trí) - Chính phủ đặt mục tiêu chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công, trung tâm điều dưỡng; hỗ trợ nhà ở và huy động nguồn lực chăm lo người có công trước tháng 7/2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 1471/QĐ-TTg, ban hành kế hoạch triển khai Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân; đồng thời xác định nhiệm vụ, tiến độ, cơ quan chủ trì, phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, gắn với chăm lo đời sống người có công, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kế hoạch chăm lo người có công hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm - 1

Đại biểu tham gia Hội nghị tri ân người có công toàn quốc 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ

Một trong những mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Phạm vi rà soát gồm nghĩa trang, đền thờ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công khác.

Chính phủ khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có một đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước, qua đó cải thiện điều kiện chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Đối với nhà ở, các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà cho thân nhân liệt sĩ và người có công. Trong đó, mục tiêu cụ thể là hoàn thành hỗ trợ nhà ở đối với toàn bộ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Chính phủ đồng thời yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận động trao quà bằng nhà hoặc tiền mặt tới Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Cùng với các chính sách hiện hành, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định ưu đãi người có công, trong đó có định hướng nâng mức trợ cấp, phụ cấp, nhất là đối với thương binh nặng; hoàn thiện chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập cho con liệt sĩ.

Mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch.

Chính phủ đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

Bộ Quốc phòng được giao chủ trì triển khai chiến dịch, đồng thời phối hợp với các địa phương hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Thủ tướng, Ban Bí thư.

Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu phương án bố trí, cân đối nguồn ngân sách. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc thực hiện sai đối tượng.

Kế hoạch yêu cầu kết hợp nguồn lực nhà nước với nguồn xã hội hóa, phát huy Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp. Việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực phải được công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Dịp này, một đợt sinh hoạt chính trị sẽ được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - Củng cố niềm tin - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”.