Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(Dân trí) - Hơn 114.500 suất quà cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, thắp nến, chăm sóc người có công và chương trình văn hóa được Hà Nội triển khai nhân dịp 27/7.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo người có công, từ tặng quà, thăm hỏi, khám sức khỏe đến tu bổ công trình ghi công, thắp nến tri ân và tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật.
Theo kế hoạch điều chỉnh của UBND Hà Nội, thành phố dự kiến tặng 114.562 suất quà với tổng kinh phí khoảng 273,169 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo phân cấp.
Hơn 114.500 suất quà tặng người có công
Theo chính sách áp dụng từ tháng 7, mức quà của Hà Nội dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 10 triệu đồng/người.
Mức 3 triệu đồng/người được dành cho thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Đại diện thờ cúng liệt sĩ được nhận mức quà 1,5 triệu đồng. Thành phố cũng dự kiến thăm, tặng quà 37 đơn vị với mức từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi đơn vị. Tại mỗi xã, phường, hai cá nhân người có công tiêu biểu được lựa chọn để phục vụ hoạt động thăm hỏi, tặng quà; mức quà dành cho gia đình người có công tiêu biểu là 12 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Hà Nội tặng quà tri ân người có công (Ảnh: CTV).
Bên cạnh quà dịp 27/7, kế hoạch của Hà Nội đặt mục tiêu vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" toàn thành phố đạt hơn 29,4 tỷ đồng; tặng 918 sổ tiết kiệm "Tình nghĩa", với giá trị mỗi sổ thấp nhất 3 triệu đồng.
Thành phố tiếp tục duy trì các chương trình tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời phấn đấu các hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Các sở, ngành và địa phương cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này; phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Hoạt động tri ân được triển khai xuống cơ sở
Trong tháng 7, hoạt động kỷ niệm diễn ra tại nhiều xã, phường với các hình thức như gặp mặt người có công, thăm gia đình chính sách, khám sức khỏe, cấp thuốc, dâng hương, chỉnh trang nghĩa trang và các công trình tưởng niệm.
Ngày 24/7, phường Việt Hưng tổ chức gặp mặt, tri ân người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại một số địa bàn khác, các cơ quan, đoàn thể phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ.
Ở phường Chương Mỹ, chuỗi hoạt động gồm dâng hương, thăm hỏi gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang và tổ chức lễ thắp nến tri ân. Theo kế hoạch, tối 26/7, hoạt động thắp nến được tổ chức tại Đài tưởng niệm và 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang bia, đài, nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm viếng nghĩa trang trong và ngoài Hà Nội, thắp nến tri ân nhân dịp 27/7.
Cùng với chính quyền cơ sở, các đoàn lãnh đạo thành phố tổ chức thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách và các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng người có công. Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội cũng triển khai hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trong tháng 7.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi sức khỏe thương binh Trần Huy Tắn (Ảnh: Quang Thái).
Tuần phim, chương trình nghệ thuật phục vụ người dân
Các hoạt động văn hóa, tuyên truyền được tổ chức song song với công tác chăm lo người có công.
Từ ngày 20 đến 27/7, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức tuần phim phục vụ người dân. Các bộ phim về chiến tranh cách mạng, lịch sử và người lính được trình chiếu tại rạp Kim Đồng, rạp 2/9 ở Sơn Tây và các điểm chiếu phim lưu động tại xã, phường.
Tối 26/7, thành phố dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhiều địa bàn, với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Hà Nội. Nội dung tập trung vào truyền thống cách mạng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.
Theo kế hoạch của UBND thành phố, hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ còn gắn với tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công, giáo dục truyền thống cách mạng và các phong trào tri ân trong cộng đồng.
Cao điểm các hoạt động diễn ra những ngày trước và trong 27/7, từ thăm hỏi, trao quà người có công đến dâng hương, thắp nến tại các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô.







