Cách bố trí cán bộ phường, xã mới của Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, việc bố trí cán bộ phường, xã mới được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, công tâm, ưu tiên cán bộ có năng lực nổi trội.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi cử tri liên quan đến tiêu chí sắp xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo bộ máy nhà nước khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước đó, cử tri kiến nghị, thành phố cần rà soát, đánh giá chất lượng, sắp xếp, bố trí cán bộ một cách khoa học, chặt chẽ, có nguyên tắc, có tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cách bố trí cán bộ phường, xã mới của Đà Nẵng  - 1

Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc bố trí nhân sự phải phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong đó, quan tâm bố trí sử dụng đối với cán bộ có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc nhằm đảm bảo bộ máy nhà nước tại địa phương sau tinh gọn hoạt động thuận lợi, đồng bộ, liên thông, hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chủ động phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Về vấn đề trên, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành tiêu chuẩn chức danh và định hướng bố trí cán bộ cấp phường, xã mới; hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự mới.

UBND thành phố cũng ban hành định hướng tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND các phường, xã mới.

Trong đó, thành phố nhấn mạnh việc bố trí nhân sự phải phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, sở trường và đúng với vị trí việc làm đang đảm nhận, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn được bố trí tại UBND phường, xã.

Ngoài ra, công chức có năng lực nổi trội, tâm huyết với công việc cần được chú trọng đến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Sở Nội vụ, việc bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dựa trên quy hoạch cán bộ; căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm, kết quả, công tác, hiệu quả, sản phẩm cụ thể.

"Việc bố trí được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, công tâm, khách quan theo tinh thần "việc tìm người trên cơ sở sản phẩm cụ thể đo đếm được" và phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch", Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 23/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thống nhất điều chỉnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, thành phố còn 16 đơn vị gồm 12 phường, 3 xã và 1 đặc khu hành chính.

Thành phố cũng thành lập 15 Đảng bộ phường, xã mới và 1 Chi bộ đặc khu Hoàng Sa.