Vụ lật tàu ở Đà Nẵng: Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến bạn trẻ xả thân cứu người

(Dân trí) - Sáng 11/6, đại diện BCH Trung ương Đoàn đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến hai đoàn viên Lê Văn Hoa (SN 1993) và Mai Viết Dụng (SN 1988). Đây là hai thuyền viên trẻ đã cùng nhiều người dân Đà Nẵng xả thân cứu người trong vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Đà Nẵng.

Thuyền viên trẻ Lê Văn Hoa kể lại đêm cứu người trên sông Hàn

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen đến anh Nguyễn Khánh Trường (thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt) và anh Nguyễn Văn Dậu (thuyền viên tàu Hàn Giang 2) là hai thanh niên cũng tham gia cứu người trong vụ lật tàu nói trên.

Trong tối 4/6, đoàn viên Lê Văn Hoa (SN 1993, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2) đã cùng anh trai cứu sống 20 nạn nhân trong vụ lật tàu Thảo Vân 2 chở 56 người trên sông Hàn; thuyền viên trẻ Mai Viết Dụng (SN 1988) cũng cùng các thuyền viên trên tàu du lịch khác là tàu Biển Đảo Việt cứu sống hàng chục người đang chới với giữa sông nước.

Một tuần đã trôi qua, nhưng ký ức buổi tối kinh hoàng 4/6 trên sông Hàn sẽ rất khó quên với “9x” Lê Văn Hoa. Hoa nói, mọi chuyện cứ như là một cơn mơ, và lúc đó Hoa chỉ nghĩ tới việc cứu người chứ không tính đến việc mình làm ý nghĩa lớn lao như thế nào để hôm nay được vinh danh “tuổi trẻ dũng cảm”.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến hai Đoàn viên Lê Văn Hoa và Mai Viết Dụng
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến hai Đoàn viên Lê Văn Hoa và Mai Viết Dụng

Hoa kể, khi đang đón khách xuống tàu của mình, nghe tin có lật tàu trên sông, Hoa cùng anh trai mình là anh Lê Văn Phú đã nhảy xuống cano tức tốc đến chỗ tàu bị nạn trong vòng 20 giây. Lúc đầu nghe tin, Hoa chỉ tưởng đây là một vụ lật tàu khiến một vài người ngã xuống sông là nhiều.

Nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt thuyền viên trẻ quá kinh hoàng khi thấy rất nhiều người đang chới với kêu cứu giữa sông nước giữa đêm hôm. Hoa phải tự dặn mình hết sức bình tĩnh và lên phương án cứu người an toàn.

Một điều may mắn là Hoa cùng anh trai từng học lớp tập huấn nghiệp vụ, trong đó có kỹ năng cứu người gặp nạn trên sông nước do ngành du lịch thành phố tổ chức cho các thuyền viên tàu du lịch, nên hai anh em đã thực hành ngay trong vụ cứu nạn lật tàu vừa qua.

Hai chuyến ra vào, hai anh em cứu được khoảng 20 người đưa vào bờ an toàn; đặc biệt là sơ cấp cứu cháu bé Phúc Hậu khi đưa được lên bờ đang rất nguy kịch. Chuyến thứ ba trở ra, không còn tìm thấy ai nữa.

Thuyền viên trẻ Mai Viết Dụng khi đang chở du khách dạo ngắm sông Hàn nhìn thấy tàu Thảo Vân 2 bị lật đã lao tàu mình về hướng tàu bị nạn, la to trấn an tinh thần mọi người đang hoảng loạn dưới nước “Tất cả hãy bình tĩnh!”, và quăng áo phao xuống cứu người.


BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen đến Nguyễn Khánh Trường và Nguyễn Văn Dậu

BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen đến Nguyễn Khánh Trường và Nguyễn Văn Dậu

Cứu được bao nhiêu người, nhưng những thuyền viên trẻ vẫn không giấu được day dứt nuối tiếc khi nghĩ đến 3 nạn nhân xâu số nằm lại trên sông Hàn, trong đó có hai cháu bé còn quá nhỏ tuổi rất thương tâm.

“Sáng sớm hôm sau nghe đài báo vẫn còn ba người mất tích, em cứ trằn trọc, day dứt. Em cũng lên thuyền sáng hôm đó cùng mọi người tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Nhưng thật đáng tiếc. Giá như...không có ai còn nằm lại trên sông”.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến hai đoàn viên, thuyền viên trẻ và trao Bằng khen của Trung ương Đoàn đến hai thanh niên xả thân cứu người trong vụ lật tàu, anh Bùi Quang Huy - Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đoàn bày tỏ cảm kích trước hành động xã thân cứu người nêu gương tuổi trẻ dũng cảm của các thuyền viên trong độ tuổi thanh niên, đoàn viên.

Đại diện BCH Trung ương Đoàn nói: “Đâu đó, trong cuộc sống, chúng là vẫn còn nghe những phản ánh phàn nàn về sự thờ ơ, lãnh cảm trước người gặp nạn của một số người trẻ hiện nay, thì câu chuyện về những thuyền viên, đoàn viên trẻ dũng cảm xả thân cứu người là những câu chuyện đẹp đáng nêu gương “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm - huy hiệu cao quý nhất dành đến các đoàn viên, thuyền viên đã xả thân cứu nạn, chúng tôi cũng thắp lên hy vọng những hành động đẹp của những người trẻ này sẽ được nhân rộng trong giới trẻ”.

Khánh Hiền