Vụ "bơi ra Tháp Rùa giữa đêm": Bơi ở Hồ Gươm sẽ bị xử phạt

(Dân trí) - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban quản lý Hồ Gươm cho biết việc bơi ra Tháp Rùa của nam thanh niên là vi phạm quy định và sẽ lập biên bản xử lý.

3h sáng ngày 6/4, chàng trai Lê Hoàng Nam (sinh 1984) đã thực hiện một cuộc "khám phá" Tháp Rùa, Hồ Gươm một cách bí mật. Nam bơi ra giữa hồ và quay clip toàn bộ vụ việc và đăng lên mạng. Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hoàng Nam bơi ra Tháp Rùa và quay clip đăng lên mạng (Ảnh trên Facebook Hoàng Nam)

Hoàng Nam bơi ra Tháp Rùa và quay clip đăng lên mạng (Ảnh trên Facebook Hoàng Nam)

Chia sẻ trên clip đăng Youtube, Nam khẳng định rằng: "Chắc chắn không có bộ luật nào cấm hay bỏ tù vì tội bơi ở hồ công cộng cả". Tuy nhiên, thực tế, Ban quản lý Hồ Gươm lại không cho là như vậy.

Quy định thứ 1 và 8 trong số 10 nội quy bắt buộc tại Hồ Hoàn Kiếm (tức Hồ Gươm) và vườn hoa Lý Thái Tổ khẳng định về "Nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng" và "Cấm tắm rửa, giặt đồ, thả tro, vàng mã, vứt rác, xác động vật, phế thải xuống hồ và đài phun nước. Cấm đại tiểu tiện, xả rác không đúng nơi quy định làm mất vệ sinh môi trường".

Chính bởi vậy, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban quản lý Hồ Gươm khẳng định việc bơi ra Tháp Rùa của nam thanh niên là vi phạm quy định và cho dù không bắt được tận tay cũng không thể đồng tình.
 
Ông Tuấn cũng cho biết, thông thường những trường hợp xâm phạm khu vực mặt nước Hồ Gươm (chưa nhận được sự cho phép) sẽ bị Ban quản lý lập biên bản, chuyển tới công an phường Hàng Trống, Hà Nội xử phạt.

Nội quy hoạt động tại Hồ Gươm (còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm)

Nội quy hoạt động tại Hồ Gươm (còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm)

Là người có kinh nghiệm 10 năm quản lý tại Hồ Gươm, ông Tuấn chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào tương tự. "Trong những năm gần đây, ý thức của người dân được nâng cao, nạn xả rác đã giảm hẳn, mặc dù vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, ý thức chung đã được nâng cao, bộ mặt của Hồ Gươm đã có nhiều chuyển biến tích cực".

Việc Lê Hoàng Nam xâm phạm di tích Tháp Rùa là một hành động thiếu suy nghĩ và không được khuyến khích.

Nhiều bạn trẻ cũng cho rằng việc làm của Nam không thể trở thành một tấm gương cho giới trẻ bởi "Thử tưởng tượng, ai biết bơi cũng thích ra Hồ Gươm thử sức, rồi ra ngồi giữa Tháp Rùa thì chuyện gì sẽ xảy ra", bạn Nguyễn Hương Giang bình luận.

Mai Châm