Vlogger xinh đẹp tiết lộ quá khứ "xấu gái" và bí quyết để tự tin

(Dân trí) - “Chấp nhận những gì mình đang có. Nếu bạn hài lòng với bản thân bạn thì chẳng có ai có thể dìm bạn xuống được cả”, An Nguy chia sẻ.

Vlogger An Nguy vừa tung clip mới vào ngày hôm qua 5/12. Vlog này có tên Xấu có phải là tội? Với cái tít thu hút này, An Nguy đã hút 60.000 lượt click chuột trên kênh Youtube của mình.

Vlogger cá tính An Nguy

Vlogger cá tính An Nguy

Trong vlog, cô kể rằng từ thời học cấp 1 cho tới cấp 3, cô thuộc dạng xấu gái, ít người để ý tới. Hồi cấp 3, An Nguy từng thích một cậu bạn đẹp trai và liên tục bị đem ra so sánh vì nhan sắc không cân xứng.

Do đó, An đã làm clip này để giúp các bạn có ngoại hình không nổi trội tự tin hơn. Với giọng điệu cá tính, pha chút ngông nghênh vốn đã trở thành “thương hiệu”, cô nàng nói:

“Con người ta hướng tới cái đẹp là điều đương nhiên, ai cũng vậy. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng đẹp và những lời chê bai dè bỉu ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của những người kém sắc”, An Nguy thấu hiểu cảm giác của những người kém sắc vì cô cũng từng như vậy.

An Nguy đưa ra lời khuyên để tự tin

An Nguy đưa ra lời khuyên để tự tin

Với kinh nghiệm đấu tranh với những kẻ “thích gièm pha về nhan sắc”, An Nguy có lời khuyên với các bạn trẻ, đó là các bạn phải tự tin.

Vậy làm thế nào để tự tin? – “Với mình là chấp nhận những gì mình đang có. Nếu bạn hài lòng với bản thân bạn thì chẳng có ai có thể dìm bạn xuống được cả. Bạn không việc gì phải so sánh hay cố trở thành người khác cả. Bạn cứ là bạn, tốt hơn bạn của ngày hôm qua là được rồi...”, bí quyết của An Nguy để vượt qua mặc cảm ngoại hình.

Sau cùng, cô nàng hot vlogger có 230.000 người theo dõi kết luận: “Ngoại hình chỉ là một yếu tố, kể cả khi bạn không có nó thì cái việc trở thành người tốt, chân thật, biết giúp đỡ người xung quanh và phát triển các thế mạnh khác của mình sẽ giúp bạn được yêu quý và thành công trong cuộc sống”.


Clip Xấu có phải cái tội? của vlogger An Nguy (Youtube)

Huy Khánh