Vì sao giới trẻ vô tư âu yếm, vuốt ve nơi công cộng?

Kiều Phương

(Dân trí) - Giới trẻ vô tư âu yếm ngay chốn đông người đã dấy lên hồi chuông báo động về sự lệch chuẩn trong quan niệm yêu đương và cách hành xử nơi công cộng của một bộ phận người trẻ.

Với các cặp đôi, khi trong một mối quan hệ yêu đương, việc thể hiện tình cảm với nửa kia là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên, thay vì nảy sinh hành động thân mật ở những nơi riêng tư, kín đáo, nhiều năm trở lại đây, một bộ phận người trẻ lại vô tư ôm hôn, quấn quýt, thậm chí đụng chạm nhạy cảm tại chốn đông người.

Vô tư diễn "cảnh nóng" nơi công cộng

Phụ huynh Nguyễn M.P. (K'bang, Gia Lai) kể lại: "Cuối tuần trước, tôi có dắt con trai đi dạo ngoài công viên. Những tưởng đó là nơi giải trí sau nhiều tháng "ở ẩn" trốn dịch, nhưng không, ra đó một chút, tôi phải vội đưa con về.

Trong công viên nhan nhản các cặp trai gái ngồi âu yếm, vuốt ve nhau. Người lớn còn thấy ngượng, huống hồ là con trẻ. Giới trẻ bây giờ yêu đương tự nhiên và bạo dạn quá".

Hoàng Nam (sinh viên Đại học Thương Mại) bày tỏ, hiện nay, hình ảnh bạn trẻ vô tư "yêu bạo" chốn đông người không còn hiếm gặp bấy lâu nay. Chỉ cần đi bộ một vòng quanh bờ hồ, ghé chân vào công viên, quán cà phê hay địa điểm vui chơi công cộng, người ta sẽ nhìn thấy vô số màn âu yếm, thậm chí đụng chạm nhạy cảm của các nam thanh nữ tú ở mọi lứa tuổi.

"Dạo xe một vòng quanh Hồ Tây (Hà Nội), đặc biệt vào buổi tối, sẽ bắt gặp nhiều cặp tình nhân thoải mái ôm hôn, sờ soạng. Phải chăng, những bạn trẻ này đang coi chốn công cộng là nhà riêng, nơi bản thân muốn làm gì thì làm?".

Cũng theo Nam, nhiều bạn trẻ còn mang sự "bạo dạn", cởi mở quá đà thể hiện trên sóng truyền hình.

"Gameshow hẹn hò là nơi se duyên cho không ít mối tình đẹp. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại biến chương trình này thành nơi để vô tư diễn… "cảnh nóng". Mới đây, tham gia gameshow hẹn hò, một chàng hotboy đã hôn đắm đuối một bạn nữ rồi từ chối yêu vì lý do "không thích phụ nữ dễ dãi" khiến người xem vô cùng choáng váng.

Các bạn mới gặp nhau lần đầu, nhưng lại không ngần ngại ôm rồi trao đi nụ hôn quý giá. Việc này cho thấy quan niệm khi yêu và cách ứng xử nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ ngày càng lệch chuẩn".

Vì sao giới trẻ vô tư âu yếm, vuốt ve nơi công cộng? - 1
Nhiều người trẻ không ngần ngại ôm hôn trên sóng truyền hình khiến người xem "choáng váng". (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ xuất hiện tại một số điểm công cộng, những hình ảnh yêu đương nhạy cảm còn xuất hiện ngay tại giảng đường - nơi mà người ta nghĩ rằng chỉ có chỗ cho sự giáo dục và văn minh.

Học sinh Đỗ Thị N. (lớp 12, Hải Phòng) chia sẻ, lớp học 45 học sinh thì có tới 7 cặp đang trong mối quan hệ yêu đương. Chỉ cần vắng bóng giáo viên, các cặp "gà bông" sẽ lại gần nhau và tranh thủ bày tỏ tình cảm. Không chỉ dừng lại ở việc cầm tay… nhiều học sinh còn nảy sinh những hành động vượt quá lứa tuổi học trò như hôn môi, ôm vùng nhạy cảm…

Trở thành nạn nhân trong những video quay lén

Bày tỏ tình cảm khi yêu là việc hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, khi những hành động tình cảm, tinh tế thông thường bị biến tướng trở thành hành vi phàm tục, thô lỗ sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan nơi công cộng, khiến nhiều người bức xúc.

"Đúng là mỗi người đều có quyền tự do, và câu chuyện yêu đương là tế nhị. Nhưng việc một số bạn trẻ thể hiện những hành động thân mật quá trớn nơi công cộng thì thật khó mà chấp nhận.

Trong văn hóa của người Việt, việc để bản năng thắng ý thức chính là cách nhanh nhất đánh mất nhân phẩm trong suy nghĩ của người đối diện. Cư xử văn hóa, yêu nhau văn minh là thể hiện sự tôn trọng đối phương, tôn trọng những người xung quanh và hơn hết là tôn trọng chính bản thân mình", Nguyễn Hoài Thu (25 tuổi, Hải Phòng) bày tỏ.

Sinh viên Hoàng Nam cũng đồng tình với quan điểm này. Theo Nam, việc vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng đã khiến nhiều bạn trẻ trở thành nạn nhân xuất hiện trong những video quay lén, được đăng tải nhan nhản trên các trang mạng.

"Chỉ cần gõ vài từ khóa như "yêu nhau chốn công cộng", kết quả sẽ cho ra hàng trăm video ghi lại hình ảnh đôi nam nữ vô tư ôm ấp, hôn sâu, thậm chí "diễn cảnh nóng" giữa công viên hay quán trà sữa.

Nhiều vụ việc xảy ra đã lâu nhưng sau một khoảng thời gian lại bị "đào xới" trở lại. Khi đó, cô gái, chàng trai trong clip sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán, chê bôi".

Nam sinh này cho rằng, tình dục là một nhu cầu sinh lý của con người; tuy nhiên, nó thuộc về phạm trù riêng tư, không thể phô bày trước bàn dân thiên hạ. "Tôi quan niệm, những người được giáo dục đàng hoàng sẽ không làm điều đó trước đám đông".

Trao đổi với Dân Trí, nhà giáo N.Q.H. (giảng viên Đại học Hải Phòng) khẳng định, mặc dù pháp luật không cấm đoán hay ép buộc, song việc thể hiện tình cảm một cách táo bạo ở nơi công cộng là những hành vi lệch chuẩn về mặt đạo đức và cách ứng xử. Nhất là với học trò - lứa tuổi của sự hồn nhiên, trong sáng, thì việc "bạo dạn" yêu chốn đông người là điều khó có thể chấp nhận.

Việc "yêu", làm những hành động nhạy cảm nơi công cộng sẽ là một tai tiếng khó gột rửa nếu lỡ bị người khác phát hiện, quay clip và tung lên mạng xã hội. Lúc đó, chuyện khủng hoảng tinh thần vì xấu hổ sẽ kéo theo bao hệ lụy như sa sút học tập, ảnh hưởng tới các mối quan hệ, đặc biệt là việc lập gia đình trong tương lai.

Vì sao giới trẻ vô tư âu yếm, vuốt ve nơi công cộng? - 2

Việc vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng đã khiến nhiều bạn trẻ trở thành nạn nhân xuất hiện trong những video quay lén. (Ảnh Internet)

Cũng theo nhà giáo này, ở những nơi công cộng sẽ có rất nhiều thành phần từ người trưởng thành đến trẻ nhỏ. Vì thế, những hành động "yêu đương quá đà" sẽ được cho là không phù hợp nếu như diễn ra trước mắt các em nhỏ, gây ảnh hưởng tới nhận thức cũng như suy nghĩ của các em.

Cần đặt chuẩn mực văn hóa lên hàng đầu

Đứng trước vấn đề này, cô N.Q.H. cho hay, hành động yêu thương là điều cần khuyến khích bởi nó như một "gia vị" làm ngọt ngào thêm tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, ở chốn công cộng, các cặp đôi cần biết tiết chế cảm xúc cá nhân, điều chỉnh hành động sao cho vừa mang màu sắc ấm áp, yêu thương, vừa phù hợp với quy chuẩn nơi công cộng.

"Yêu thương chẳng phải đâu xa, chẳng cần những hành động nhạy cảm phô bày cho hạ. Chỉ cần cái nắm tay dịu dàng khi dạo phố, cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, hay vén mái tóc của người thương… cũng đủ để nói lên tình cảm đôi lứa".

Trong khi đó, theo cô giáo Trần Minh Thùy (Hà Nội), việc giới trẻ có hành vi thân mật thái quá nơi công cộng là hồi chuông đáng báo động, do đó cần tìm nguyên nhân thì mới có thể "triệt tận gốc".

Vì sao giới trẻ vô tư âu yếm, vuốt ve nơi công cộng? - 3
Giới trẻ cần tiết chế cảm xúc, cân bằng trong việc thể hiện tình cảm nơi công cộng làm sao không vi phạm chuẩn mực, gây phản cảm cho người xung quanh. (Ảnh minh họa)

Cô Thùy cho rằng, nguyên nhân dẫn tới xu hướng này là do bộ phận người trẻ chịu ảnh hưởng bởi sự du nhập của các nền văn hóa nước ngoài vào Việt Nam, thông qua phim ảnh, sách truyện…

Khi tiếp cận văn hóa nước ngoài nhưng không chọn lọc, vô hình chung sẽ hình thành nên cách nhìn sai lầm về cách biểu hiện tình cảm.

Cạnh đó, một bộ phận giới trẻ đang bị hụt hẫng trong quá trình phát triển về mặt tâm sinh lý. Nếu không có sự định hướng của gia đình, nhà trường, các em sẽ tìm kiếm vấn đề liên quan đến giới tính... qua các nguồn tin không chính thống, khó mà tránh khỏi bước "hụt chân", thậm chí gặt "trái đắng".

"Đối với trẻ ở tuổi vị thành niên, cần có sự "vào cuộc" từ phía gia đình và nhà trường. Chúng ta hãy đóng vai trò là những người bạn, phân tích cho trẻ những hành vi đúng - sai liên quan đến vấn đề tình dục, giới tính, hướng dẫn trẻ kỹ năng ứng xử đúng đắn với các hình ảnh nhạy cảm trên mạng.

Còn với lứa tuổi trưởng thành, các bạn nên kiểm soát giữa phần "con" và phần "người" để tránh những "cảnh nóng", gây ảnh hưởng đến người xung quanh; đồng thời trang bị thêm cho bản thân kiến thức, kỹ năng thực tế về việc yêu đương hay ứng xử nơi công cộng. Cần đặt sự văn minh, chuẩn mực văn hóa ngoài xã hội lên trên bản năng ham muốn của mình".