DNews

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt?

Trân Ni

(Dân trí) - Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé buổi biểu diễn của nhóm Blackpink đang khiến nhiều người hâm mộ Việt không khỏi bất ngờ.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt?

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé buổi trình diễn âm nhạc của Blackpink tại Hà Nội vào ngày 29-30/7 đang là chủ đề rất được quan tâm trên mạng xã hội. Phần lớn người hâm mộ Việt đều cho rằng, giá vé của sự kiện này quá đắt đỏ và vượt ngân sách dự kiến của họ.

Giá vé vượt ngân sách, quyền lợi chưa đủ hấp dẫn

Ngày 4/7, giá vé chính thức được ban tổ chức đưa ra dao động 1,2-9,8 triệu đồng, có nhiều khu vực cách xa sân khấu cũng có giá lên đến 5,8-7,8 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vé được đồn đoán ban đầu có giá phải chăng hơn nhiều - khoảng 3 triệu đồng đã sở hữu ghế ngồi khá đẹp.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá vé VIP (vé cao cấp nhất) tại buổi trình diễn Born Pink tại Thái Lan vào tháng 1 vừa qua có giá hơn 6,5 triệu đồng. Tại Singapore, mức giá của khu vực VIP này cũng dừng lại ở con số gần 7 triệu đồng.

Riêng buổi trình diễn phiên bản Encore (đặc biệt hơn bình thường) ở Thái Lan, vé VIP lên tới 10 triệu đồng.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt? - 1

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé buổi biểu diễn của Blackpink tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Quyền lợi của hạng vé VIP ở mọi chặng dừng của Blackpink trước đây và những chặng đã công bố trước địa điểm Hà Nội đều có buổi soundcheck (thử âm thanh), được vào vị trí trước các hạng vé khác và tặng thêm thẻ cứng, dây đeo thẻ độc quyền.

Thế nhưng, dù đắt hơn vài triệu đồng, những người mua vé VIP tại buổi trình diễn ở Hà Nội lại không có cơ hội xem soundcheck - nơi có thể được giao lưu gần gũi với thần tượng và thấy những hình ảnh mộc mạc của 4 cô gái trước khi buổi biểu diễn hoành tráng diễn ra.

Bù lại, quyền lợi của vé VIP lần này có thêm bộ 8 chiếc card (thẻ hình ảnh) độc quyền dành riêng cho Hà Nội, cùng quà tặng đặc biệt khác.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt? - 2

Người hâm mộ Việt không được xem soundcheck trước đêm diễn "Born Pink" (Ảnh: BTC).

Bên cạnh ý kiến cho rằng quyền lợi này chưa xứng đáng với số tiền bỏ ra, nhiều người hâm mộ nhóm Blackpink lại cảm thấy bộ 8 chiếc card kể trên cũng rất thú vị và đáng giá.

Bởi vốn dĩ, những chiếc card đặc biệt, phiên bản giới hạn luôn thu hút sự quan tâm, thậm chí tăng giá trị đáng kể theo thời gian. Không hiếm trường hợp một chiếc card đặc biệt của các thần tượng nổi tiếng có thể bị "độn giá" lên đến hàng chục triệu đồng.

"Tôi từng đi xem concert (buổi biểu diễn) của Blackpink ở nước ngoài. Sau khi xem sơ đồ và giá vé ở Hà Nội, tôi dự định chỉ mua vé trong khoảng 1,2-1,8 triệu đồng để tận hưởng không khí.

Tôi nghĩ không ít Blinks (tên cộng đồng người hâm mộ nhóm Blackpink) cũng có lựa chọn giống mình", Phương Nhi (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt? - 3

Lý do chủ yếu khiến nhiều người bỏ tiền ra mua vé VIP là buổi soundcheck được tương tác gần gũi với thần tượng (Ảnh: Cris Cabellero).

Ngoài vấn đề chỗ ngồi, người hâm mộ còn quan ngại trước thông tin ban tổ chức chỉ xin cấp phép cho Blackpink biểu diễn 13 ca khúc. Con số này khiêm tốn hơn ở những buổi trình diễn trước đó rất nhiều.

Trong khi tại các chặng dừng khác, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đều trình diễn khoảng 23 bài và có phần trình diễn cá nhân của từng thành viên, danh sách bài hát ở buổi diễn tại Hà Nội gây không ít hoang mang.

Để trấn an người hâm mộ, ngay trong ngày 4/7, ban tổ chức phải lên tiếng đính chính Blackpink sẽ trình diễn nhiều hơn 13 ca khúc.

Người hâm mộ "quay xe" trước giá vé?

Không thể phủ nhận mức giá cao khiến nhiều người chần chừ về quyết định tham dự concert. Khác với không khí hào hứng khi Blackpink thông báo đến Hà Nội biểu diễn, một số người thậm chí đã từ bỏ ý định đi xem thần tượng.

Tiến Huy (22 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi quyết định không đi xem Blackpink nữa vì giá cao nhưng tầm nhìn lại hạn chế. Những chỗ ngồi gần như khu VIP, tôi không có đủ kinh phí".

"Tôi nghĩ giá này quá cao so với mức chi tiêu của người Việt cho một buổi trình diễn âm nhạc. Hơn nữa, Sân vận động Mỹ Đình lại rất rộng, sân khấu dựng quá nhỏ ảnh hưởng tầm nhìn mà cái giá bỏ ra lại lớn", một dân mạng bình luận.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt? - 4

Nếu muốn nhìn được sân khấu, người hâm mộ cần đầu tư hạng vé 7,8 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng (Ảnh: Ngô Đu Lách Pin).

Không ít dân mạng đăng bài về tầm nhìn thực tế của các hạng vé và nhận xét giá vé ban tổ chức hiện tại đưa ra quá cao. Dù có mua vé giá 3,8 triệu đồng hay 5,8 triệu đồng, người hâm mộ vẫn không thể nhìn rõ ca sĩ trình diễn, việc nhìn màn hình cũng khó khăn.

Một số vị trí có giá vé chưa hợp lý phải kể đến những khu vực ghế ngồi trên tầng cao và khu vé đứng ở cuối sân, cách rất xa sân khấu nhưng vẫn có giá lên tới 5,8 triệu đồng đến 7,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ của nhóm BlackPink tại Việt Nam lại có phản ứng tích cực hơn.

Hiện tại, các trang lớn đều tất bật chuẩn bị cho những dự án chào mừng Blackpink đến Việt Nam. Họ dự định chạy biển hiệu quảng cáo và làm những chuyến xe bus truyền thông hình ảnh thần tượng. Quỹ quyên góp của một trang lớn đã lên đến 100 triệu đồng.

Vé xem Blackpink tại Hà Nội quá đắt, vượt khả năng của người hâm mộ Việt? - 5

Nhiều người hâm mộ sẵn sàng đầu tư để được xem Blackpink trình diễn tại Việt Nam (Ảnh: Hyde Park).

Thu Bùi (24 tuổi, Hà Nội) cho hay: "Dù đã bỏ tiền ra nước ngoài xem buổi biểu diễn Born Pink nhưng tôi vẫn sẽ mua vé xem lại ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngân sách của tôi không quá cao, chỉ muốn mua những hạng vé dưới 3,8 triệu đồng".

Về tình hình thông tin buổi biểu diễn, BlackPink Vietnam FC - trang dành cho người hâm mộ nhóm Blackpink, có hơn 548.000 lượt theo dõi - chia sẻ công khai: "Danh sách diễn concert của Blackpink, công ty chưa bao giờ để lộ.

Blackpink từ những chuyến lưu diễn đầu tiên IN YOUR AREA, khi nhóm có vỏn vẹn hơn 10 bài hát, nhưng vẫn cố gắng thêm các tiết mục cover (hát hoặc nhảy sản phẩm của nghệ sĩ khác) vào danh sách trình diễn để concert có gần 20 bài hát".

"Chúng mình luôn tin rằng khi YG (công ty quản lý của nhóm Blackpink) đã quyết định chọn Việt Nam vào danh sách các điểm đến của chuỗi lưu diễn, người hâm mộ Việt sẽ không bị thiệt thòi", trang này nói thêm.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...