Tuyển quân xuyên Việt vận động hiến máu cứu người

(Dân trí) - Ngày 22/3 tại TPHCM, chương trình Hành trình đỏ đã chính thức làm lễ phát động tuyển tình nguyện viên đi xuyên Việt kêu gọi hiến máu cứu người.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - đại diện ban tổ chức, cho biết: “Năm 2017 là năm thứ 5 Hành trình đỏ được tổ chức. Ngày 22/3 cũng là 1 ngày rất đặt biệt vì đây là ngày Hành trình đỏ lần thứ nhất được phát động vào năm 2013. Nhân dịp Hành trình đỏ tròn 4 tuổi, lễ phát động Hành trình Đỏ xuyên Việt mùa thứ 5 cũng chính thức được bắt đầu”.

Ban tổ chức phát động tuyển tình nguyện viên đi xuyên Việt kêu gọi hiến máu cứu người
Ban tổ chức phát động tuyển tình nguyện viên đi xuyên Việt kêu gọi hiến máu cứu người

Đây cũng là dịp cho các bạn trẻ có ý định làm tình nguyện viên của chương trình có cơ hội giao lưu, trao đổi với ban tổ chức, các đại sứ, chiến sĩ đã từng tham gia đi xuyên Việt. Đồng thời, ban tổ chức cũng giải đáp những thắc mắc, thông tin liên quan đến Hành trình đỏ 2017, công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo và căn bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Theo ban tổ chức, Hành trình Đỏ 2017 dự kiến sẽ tổ chức tại 31 tỉnh/thành phố trên cả nước, trải dài từ đất mũi Cà Mau đến vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc hùng vĩ của Tổ quốc. Hành trình kéo dài từ ngày 28/6 – 1/8.

Hai đoàn hành trình với 140 tình nguyện viên được tuyển chọn từ hàng ngàn hồ sơ sẽ tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu trên suốt hành trình đi qua 31 tỉnh thành.

Sau 30 ngày đêm đi dọc đất nước, hai đoàn Hành trình Đỏ sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội trong ngày hội “Giọt hồng tri ân” – Tổng kết 5 năm Hành trình Đỏ và dự Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình.

Bản đồ Hành trình đỏ sẽ đi qua trong năm 2017
Bản đồ Hành trình đỏ sẽ đi qua trong năm 2017

Cũng như mọi năm, ứng viên muốn tham gia xuyên Việt kêu gọi hiến máu cứu người phải trải qua 4 vòng xét tuyển là: đăng ký, phỏng vấn, trải nghiệm, tập huấn kỹ năng chuyên môn.

Theo ban tổ chức, vì hành trình xuyên Việt kéo dài và tình nguyện cần rất nhiều kỹ năng chuyên môn nên khâu xét duyệt phải rất cẩn thận để chương trình có thể thành công.

Hành trình sẽ kéo dài hơn 1 tháng và hội quân tại Quảng trường Ba Đình
Hành trình sẽ kéo dài hơn 1 tháng và hội quân tại Quảng trường Ba Đình

Trải qua 4 năm tổ chức (2013 – 2016), Hành trình Đỏ có 470 tình nguyện viên và hàng ngàn tình nguyện viên địa phương tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Trong 4 năm, các tình nguyện viên đã góp phần thu về hơn 80.000 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị, khắc phục tình trạng khan hiếm máu hè.

Năm 2017, Hành trình Đỏ dự kiến sẽ tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Vận động khoảng 25.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 23.000 đơn vị máu...

Tùng Nguyên