Tuyển bạn trai phụ trách nấu bữa sáng, cô gái xinh đẹp tìm được người ưng ý

Mai Châm

(Dân trí) - "Có điểm quan trọng là do công việc em thường dậy rất muộn, vì vậy bạn trai có thể nấu bữa sáng được cho em thì rất tốt", Trang nhấn mạnh. Đức Hùng đáp: "Anh biết nấu ăn và bữa nào cũng nấu được".

Chị Trần Huyền Trang (33 tuổi, làm công việc kinh doanh, sống ở TPHCM) được mai mối với anh Vũ Đức Hùng (34 tuổi, nhân viên của một công ty phần mềm cũng tại TPHCM) trong show truyền hình Bạn muốn hẹn hò.

Đã ngoài 30 nhưng Huyền Trang có ngoại hình trẻ trung, rạng rỡ, với gương mặt đẹp, sống mũi cao thẳng và nước da trắng.

Tuyển bạn trai phụ trách nấu bữa sáng, cô gái xinh đẹp tìm được người ưng ý - 1

Huyền Trang có vẻ đẹp sắc sảo, rạng rỡ.

Huyền Trang chia sẻ về bản thân: "Em làm kinh doanh nên giao tiếp tốt, có năng khiếu nấu nướng. Ngoài ra, em thích các môn thể thao vận động mạnh".

Về phía Đức Hùng, anh tự cho rằng bản thân có điểm yếu là chiều cao khiêm tốn (dưới 1m7), hơi nhút nhát với người lạ. Bù lại, anh tự giới thiệu có điểm mạnh là khiếu hài hước và có sức khỏe tốt.

Vừa mới bắt đầu trò chuyện, hai người đã nhận thấy có chung sở thích chơi thể thao.

Chàng trai, cô gái cũng bộc bạch về chuyện tình cảm cá nhân. Huyền Trang từng yêu một chàng bộ đội nhưng không thành, còn Đức Hùng có một mối tình từ cách đây 8 năm, suốt thời gian qua anh không yêu thêm một ai.

Tuyển bạn trai phụ trách nấu bữa sáng, cô gái xinh đẹp tìm được người ưng ý - 2

Đức Hùng được giới thiệu với Huyền Trang.

Đức Hùng muốn tìm một cô gái dễ thương, trẻ trung, tính cách đằm thắm, không xốc nổi và "nếu có mái tóc dài thì tuyệt vời". Anh chàng lấy ví dụ hình mẫu bạn gái lí tưởng là diễn viên Midu. "Em là fan của Midu", Hùng thú nhận.

Huyền Trang hướng tới hình mẫu đàn ông tự lập, không phụ thuộc vào gia đình, có ý chí trong công việc. "Có điểm quan trọng là do công việc em thường dậy rất muộn, vì vậy em muốn bạn trai có thể nấu bữa sáng được cho em thì rất tốt", Trang nhấn mạnh.

Ngay lập tức, Đức Hùng đáp: "Anh biết nấu ăn và bữa nào cũng nấu được".

Tuy nhiên, anh cũng nói thật lòng: "Sáng nào cũng nấu chắc là hơi cực, chắc sẽ là bữa được bữa không. Mình nói là sáng nào cũng nấu chỉ là nói dóc. Đó là em nói thật".

Khi hàng rào bí ẩn được mở ra, Đức Hùng và Huyền Trang trực tiếp trò chuyện với nhau.

Tuyển bạn trai phụ trách nấu bữa sáng, cô gái xinh đẹp tìm được người ưng ý - 3

Hai người nắm tay nhau ca hát, trò chuyện hợp gu. Hùng hứa sẽ nấu bữa sáng cho Trang.

Nếu như Huyền Trang còn "lăn tăn" về chiều cao, cho rằng bạn nam không quá cao hơn mình (chênh lệch 3cm) thì Hùng cho rằng anh khá thoải mái về việc bạn nữ mang giày cao gót sẽ cao hơn anh.

"Công việc của em khá bận rộn, cho nên thời gian để hẹn hò không có nhiều. Nếu mình hợp nhau thì không cần gặp nhau quá nhiều như các bạn trẻ bây giờ. Nếu như vậy anh có đồng ý không?", Trang hỏi.

Hùng cho rằng hai người luôn có thể sắp xếp mỗi ngày 30 phút tới 1 tiếng để gặp nhau. "Không ai quá bận mà không thể sắp xếp được từng ấy thời gian để gặp người mình yêu khi ở cùng một thành phố", anh nói.

Trong khi trò chuyện, Trang khen ngợi anh Hưng đẹp trai, cô rất ưng. Cô cũng bày tỏ rằng muốn sống riêng sau khi kết hôn, nhưng muốn sinh nhiều con cái.

Hưng đồng ý với những mong muốn của Trang. Hai người trò chuyện hòa hợp và quyết định lựa chọn hẹn hò cùng nhau.