Quảng Trị:

Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau 10 ngày thực hiện chiến dịch khắc phục hậu quả mưa lũ, lực lượng đoàn viên, thanh niên Quảng Trị đã “vực dậy” mảnh đất Hướng Việt bị ngổn ngang, hoang tàn sau mưa lũ, sạt lở đất.

Chiến dịch tình nguyện hỗ trợ người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá khắc phục hậu quả của mưa lũ, sạt lở đất được triển khai từ ngày 5/11, kéo dài trong 10 ngày. 

Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 1

Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trước và sau khi được dọn vệ sinh.

Chương trình có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên huyện Hướng Hóa, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ, các đoàn thể và người dân xã Hướng Việt.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐT&XD các công trình giao thông, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 nạo vét giải phóng bùn đất trong khu vực Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt, Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã Hướng Việt, Điểm trường mầm non thôn Ka Tiêng, Trạm y tế xã Hướng Việt, hỗ trợ nạo vét bùn, dọn dẹp nhà cửa cho 30 hộ dân bị ngập bùn nghiêm trọng, chuẩn bị để các em học sinh sớm trở lại trường và khôi phục các hoạt động dân sinh của bà con nhân dân.

Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 2
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 3
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 4

Những hình ảnh trước và sau chiến dịch khắc phục hậu quả mưa lũ của tuổi trẻ Quảng Trị.

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị, tổ chức khởi công 3 nhà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ với kinh phí 50 triệu đồng/nhà; sửa chữa cho 5 nhà dân bị hư hỏng với kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng/suất; trao 50 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất.

Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 5

Tỉnh Đoàn Quảng Trị hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân.

Ngoài ra, các đơn vị cũng tặng nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Việt; chăn ấm và hàng trăm cặp sách cho trường Mầm non xã Hướng Việt; công trình dẫn nước cho trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt; thăm hỏi, trao tặng 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) và các nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Lập; tổ chức các hoạt động khám, phát thuốc và xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh... Tổng trị giá các phần quà trên 800 triệu đồng.

Chung tay cùng các đơn vị hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cho thân nhân 4 gia đình cán bộ, chiến sỹ hy sinh và mất tích khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Hướng Việt, mỗi suất gồm 500.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm; trao 1.500 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho bà con nhân dân xã Hướng Việt.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao 395 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho bà con nhân dân xã Hướng Việt; trao 50 chăn ấm cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt; trao tặng Trường Tiểu học và Mầm non Hướng Việt, mỗi trường 5 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận từ chiến dịch chung tay hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống của tuổi trẻ Quảng Trị:

Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 6
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 7
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 8
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 9
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 10
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 11
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 12
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 13
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 14
Tuổi trẻ “vực dậy” dải đất vùng biên giới bị thiệt hại nặng do mưa lũ - 15

Chiến dịch thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Việt là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, hỗ trợ chính quyền, bà con nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau lũ.