Tuổi trẻ Đắk Nông với ngày hội văn hóa giao thông

(Dân trí) - Tối 22/9, tại thị xã Gia Nghĩa, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015”.

Ngày hội nhằm hưởng ứng thập kỷ hành động vì an toàn giao thông giai đoạn 2011-2020 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của thanh niên. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trong lĩnh vực giao thông.

Ngày hội đã thu hút được hơn 500 đoàn viên thanh niên với hàng chục tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, hài kịch xoay quanh vấn đề tuyền truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông. Em Nguyễn Hoàng Quân, học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh nói: “Chúng em rất háo hức khi được tham gia ngày hội.

Qua những hoạt động đoàn hội như thế này, mọi người hiểu hơn những mất mát của tai nạn giao thông, bổ sung thêm những kiến thức về an toàn giao thông, đi như thế nào, ứng xử ra sao là có văn hóa”.

Tiểu phẩm văn nghệ liên quan đến vấn đề an toàn giao thông
Tiểu phẩm văn nghệ liên quan đến vấn đề an toàn giao thông

Chương trình cũng đã lồng ghép, khuyến cáo và cảnh tỉnh các đoàn viên thanh niên về thực trạng thanh thiếu niên uống rượu, quậy phá, ném đá xe khách gây nhức nhối dư luận địa phương trong thời gian qua.

Ông Đặng Ngọc Thứ, Trưởng phòng CSGT, Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết, trên thực tế lứa tuổi của các em thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông khá cao, thông qua những chương trình thế này, lực lượng chức năng muốn tuyên truyền, nhấn mạnh về những hậu quả đáng tiếc khi chủ quan, coi thường luật lệ giao thông để nâng cao nhận thức, đặc biệt là với các em học sinh.

Trao mũ bảo hiểm cho các Đoàn viên
Trao mũ bảo hiểm cho các Đoàn viên

Cũng trong ngày hội, đại diện các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã ký cam kết triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trước sự chứng kiến của cấp trên. Công an thị xã đã phát 500 tờ rơi tuyên truyền chấp hành luật giao thông đường bộ. Ban tổ chức đã trao 65 mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Châu Ngọc Lương, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông chia sẻ, qua diễn đàn này, chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực tuyên truyền của các cơ quan chức năng và ý thức chấp hành tốt của các bạn thanh thiếu niên sẽ góp phần hưởng ứng tốt tháng an toàn giao thông năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đức Cường