Tự nhận diện “gót chân Asin”

Nếu được làm ai đó trong một ngày, bạn muốn mình sẽ là nàng công chúa thì có thể bình thường bạn là chúa lười biếng. Bạn có thể nhận diện “gót chân Asin” của mình qua bài trắc nghiệm sau.

1. Hãy miêu tả sơ chiếc xe hơi bạn yêu thích:

a. Một chiếc thể thao bóng loáng và lao vun vút
b. Một chiếc limousine quí phái với tài xế riêng
c. Một chiếc 16 chỗ

2. Bạn thấy gần gũi với loại mèo nào nhất:

a. Mèo Ba Tư nhà nòi
b. Sư tử
c. Hổ

3. Nếu có đức tính gì ở loài chó, bạn thấy tương đồng nhất với loại:

a. Chó Bắc Kinh: trắng, nhỏ, xinh.
b. Loại chó săn dũng mãnh
c. Loại chó hung dữ

4. Tập thể dục là cách tuyệt vời để khiến bạn:

a. Nhìn rắn rỏi
b. Làm chuyện tào lao
c. Xả tức giận

5. Anh chàng tuyệt vời trong mơ của bạn:

a. Nhìn rạng ngời và thời trang
b. Thoải mái và dễ gần
c. Lễ phép và gia giáo

6. Nếu được trở thành ai đó trong vòng một ngày, bạn muốn là:

a. Một ngôi sao nhạc trẻ
b. Một nàng công chúa
c. Một siêu nhân

7. So với bạn bè thì bạn:

a. Hấp dẫn và quyến rũ hơn
b. Thoải mái và vui vẻ
c. Nghiêm túc và tự tin

8. Xu hướng chọn quần áo của bạn:

a. Khiến bạn nhìn rạng rỡ và gợi cảm
b. Nhìn ấm áp và thoải mái
c. Thể hiện tâm trạng của bạn

9. Cái gì sau đây bạn khó bỏ qua nhất:

a. Những cái gương
b. Một cái ghế đệm êm ái
c. Những người nói hay làm điều gì bạn không vừa lòng

10. Bạn sẽ hạnh phúc nhất nếu trở thành:

a. Người phụ nữ hấp dẫn nhất
b. Người giàu có nhất
c. Kẻ thống trị

Đa số câu a: Tính tự phụ. Chẳng có gì sai khi biết cách chăm sóc vẻ ngoài của mình chu đáo và luôn tự tin. Nhưng nếu bạn bị ám ảnh quá nhiều về bản thân, lúc nào cũng thường trực ý nghĩ "tôi thật xinh đẹp", "tôi thật quyến rũ"… đến mức quên đi cảm giác của người khác và hệ quả của những hành động bạn làm thì có lẽ bạn nên học cách kiềm chế.

Đa số câu b: Lười biếng. Bạn có thể biện minh rằng mình "lười" để tránh stress hay ngủ, thư giãn nhiều để cơ thể và trí óc khỏe mạnh. Nhưng những điều đó chỉ có tác dụng tốt khi bạn kết hợp với việc luyện tập thể dục thường xuyên, hít thở không khí trong lành và tiếp xúc thân thiện, có ích với mọi người xung quanh. Hãy nghỉ ngơi khi cần, thời gian còn lại, bắt tay làm cái gì đó đi bạn nhé.

Đa số c: Giận dữ. Bạn luôn sẵn sàng lên tiếng cho những gì bạn tin tưởng và không để ai có quyền đối xử tệ với mình. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ cẩn thận mỗi khi để bùng phát cơn nóng giận. Thể hiện những cảm xúc tiêu cực như giận dữ cũng tốt cho sức khỏe nhưng chỉ khi vừa phải thôi bạn ạ. Nếu bạn thấy mình dễ nổi giận hãy tự hỏi xem mình nên thể hiện hay học cách bình tĩnh lại.

Theo Mực Tím