Quảng Trị:

"Trượt" Olympia, Tuấn Kiệt được hứa cấp học bổng du học Đức kèm điều kiện

Đăng Đức

(Dân trí) - Học bổng du học toàn phần bậc Đại học tại Đức được hứa sẽ cấp cho Văn Ngọc Tuấn Kiệt – người về thứ 3 Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20, sau khi em học xong lớp 12 và đạt được điều kiện kèm theo.

Dù không giành được vòng nguyệt quế tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 và suất học bổng du học Australia, nhưng Văn Ngọc Tuấn Kiệt (học sinh lớp 12A1, Trường THPT thị xã Quảng Trị) được hứa cấp học bổng toàn phần du học đại học tại CHLB Đức.

Trượt Olympia, Tuấn Kiệt được hứa cấp học bổng du học Đức kèm điều kiện - 1

Tuấn Kiệt về thứ 3 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

Trượt Olympia, Tuấn Kiệt được hứa cấp học bổng du học Đức kèm điều kiện - 2

 Quỹ khuyến học nhà trường và Tuấn Kiệt được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư tặng thưởng

Ngày 21/9, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam (GVF) đã có văn bản gửi Ban giám hiệu Trường PTTH thị xã Quảng Trị và học sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt, về việc cấp học bổng cho Tuấn Kiệt.

Theo văn bản gửi Ban giám hiệu Trường PTTH thị xã Quảng Trị và học sinh Tuấn Kiệt, bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam quyết định sẽ trao học bổng toàn phần bậc đại học tại Đức cho Tuấn Kiệt.

Trượt Olympia, Tuấn Kiệt được hứa cấp học bổng du học Đức kèm điều kiện - 3

Văn bản nêu nội dung sẽ cấp học bổng cho Tuấn Kiệt.

Tuy nhiên, để nhận được học bổng, Tuấn Kiệt phải hoàn thành chương trình học lớp 12 cùng với một số điều kiện như: đạt học sinh giỏi năm học lớp 12; hạnh kiểm tốt; tổng điểm bài thi các môn thi đại học đạt loại giỏi; IELTS đạt điểm 7.0.

“Với tiêu chí đề cao tinh thần hiếu học, vun đắp nhân tài tương lai, học bổng toàn phần du học đại học tại Đức tặng cho Tuấn Kiệt như một lời động viên, một sự tiếp sức cho em đi tiếp chặng đường chinh phục tri thức” – văn bản của Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam nêu.

Trong những lý do lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh quyết định cấp học bổng du học Đức cho Tuấn Kiệt do em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, và em luôn phấn đấu để đạt thành tích xuất sắc trong suốt 11 năm học.

Cô giáo Phan Thiên Nga - Hiệu trưởng Trường PTTH thị xã Quảng Trị cho hay, đại diện Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam đã liên hệ với nhà trường và Tuấn Kiệt để bàn các điều kiện để Tuấn Kiệt có thể được nhận học bổng.

“Việc đặt ra các điều kiện là để Tuấn Kiệt tiếp tục phấn đấu, lãnh đạo nhà trường và học sinh Tuấn Kiệt cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm đó”, cô Nga cho hay.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trước khi có văn bản nói trên, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng môi trường Xanh Việt Nam đã có trao đổi về việc cấp học bổng cho Tuấn Kiệt.

Dù vậy, về phía gia đình, ông Văn Ngọc Quang – bố cháu Tuấn Kiệt cho biết, gia đình hiện chưa nhận được văn bản nào của đơn vị hứa cấp học bổng, cũng như chưa gặp mặt đại diện đơn vị đó nên chưa biết chính xác, chỉ mới biết thông tin qua nhà trường và phương tiện thông tin.

Tuy nhiên, gia đình và cháu Tuấn Kiệt trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tổ chức và cộng đồng xã hội đã dành cho cháu, ủng hộ cháu.

Hơn nữa, cháu Tuấn Kiệt vẫn còn 1 năm học phổ thông nữa. Nếu có cơ hội tốt cho tương lai, cháu sẽ đón nhận.  

Trước đó, sau vòng thi chung kết năm Olympia và giành vị trí thứ 3, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao tặng 40 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT thị xã Quảng Trị và 10 triệu đồng cho Văn Ngọc Tuấn Kiệt. 

Trượt Olympia, Tuấn Kiệt được hứa cấp học bổng du học Đức kèm điều kiện - 4

Lãnh đạo tỉnh tặng quà khen thưởng Tuấn Kiệt.

Lãnh đạo tỉnh tặng 1 tivi và 10 triệu đồng cho Trường THPT thị xã Quảng Trị và Văn Ngọc Tuấn Kiệt. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng 5 triệu đồng, lãnh đạo thị xã Quảng Trị tặng 5 triệu đồng cho Tuấn Kiệt, ghi nhận nỗ lực lớn của em.