Trung úy trẻ Hà Duy Trường: "Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí"

Văn Hiền

(Dân trí) - "Phải làm sao để khi 40 tuổi, 60 tuổi chúng ta không giật mình hối tiếc vì đã để quên chìa khóa ở tuổi trẻ, hối tiếc vì nhiều điều chưa làm được, nhiều điều bỏ qua".

Đó chính là lý tưởng mà Trung úy Hà Duy Trường (sinh năm 1995, quê Sơn La) từng là sinh viên ngành diễn viên kịch điện ảnh, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội chia sẻ. 

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 1

Trung úy Hà Duy Trường.

Chưa bao giờ từ bỏ đam mê

Năm 2013, Duy Trường quyết định sẽ đăng ký thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tuy nhiên anh chàng đã không đỗ vào trường. Nhưng nhờ sự động viên của mẹ, 9x quyết định thi vào ngành diễn viên kịch điện ảnh của khoa sân khấu điện ảnh viết văn, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội hệ cao đẳng.

Duy Trường chia sẻ: "Trước đó, bản thân mình hoàn toàn chỉ đam mê với ca hát chứ không nghĩ sẽ bén duyên với lĩnh vực diễn viên điện ảnh. Khi tham gia phần thi năng khiếu, mình đã quyết định hát lại bài hát đã thi trượt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đọc diễn cảm một bài thơ và thể hiện diễn xuất tình huống giả định do ban giám khảo đưa ra. Sau khi thi xong, mình hoàn toàn không chắc chắn sẽ đỗ và lúc đó nhen nhóm trong đầu mình suy nghĩ về nhà năm sau thi lại. Thật bất ngờ, mình đã trở thành thủ khoa và trúng tuyển với số điểm 26".

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 2
Trong suốt 3 năm theo học tại trường, Duy Trường cũng đã nỗ lực rất nhiều để thể có một tuổi trẻ tuyệt vời nhất.

Điểm trung bình các môn, cả kỳ của 9x luôn đứng trong top đầu của lớp. Điều đặc biệt, khi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi Duy Trường đã được xét vượt bậc lên hàm trung úy và được về Nhà hát Kịch nói Quân đội làm việc.

Bên cạnh chăm chỉ học tập, anh chàng cũng luôn tích cực năng nổ tham gia các hoạt động của trường, khoa. Năm 2016, Duy Trường tham gia cuộc thi giọng hát hay sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội với thành tích top 10, giải nhất liên hoan tài năng sinh viên khoa Quản lý văn hóa.

"Dù được học tập chuyên ngành diễn viên kịch nhưng niềm say mê ca hát vẫn luôn thường trực trong mình. Ở bất cứ nơi đâu, dù là đang học hay luyện tập thể thao mình luôn cất tiếng hát để cảm thấy cuộc sống rất thú vị và tự khích lệ bản thân mình vì đã có nhiều cố gắng", Duy Trường bộc bạch.

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 3
Nhưng dù ở vị trí nào, anh chàng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù vẫn đam mê với ca hát, nhưng khi được nhận về làm việc tại Nhà hát Kịch nói Quân đội mình vẫn rất tâm huyết và nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ mình để ca hát làm ảnh hưởng đến công việc.

Dù công việc diễn viên kịch nói không liên quan đến ca hát, nhưng khi được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo nhà hát, sự tận tình chỉ bảo của các đồng nghiệp mà Duy Trường đã cân đối được mọi thứ. Nhờ đó mà anh chàng vẫn có thời gian đi hát bên ngoài, thỏa mãn đam mê và có thêm thu nhập cho bản thân.

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 4
Năm 2019, Duy Trường bén duyên với cuộc thi The Voice với hình thức nhóm hát. Nhóm hát có tên INNO và bao gồm 3 thành viên, nhờ sự nỗ lực và cố gắng của cả nhóm nên được HLV Thanh Hà chọn và huấn luyện.
Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 5
Duy Trường chọn cho mình 8 chữ làm lẽ sống "suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ và dám làm", đó cũng là điều giúp 9x thêm bền bỉ với công việc hiện tại, và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Có thể vẫn còn không ít bạn cho rằng lẽ sống là khái niệm to tát, không cần nghĩ đến làm gì, với Trung úy trẻ: "Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí", đó là sống có ích, sống nhân hậu; biết lạc quan, biết ước mơ và biết phấn đấu, phân khúc cuộc đời để thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ. Lẽ sống cần được bắt đầu bằng nội lực của bạn. Mỗi ngày, bạn hãy chọn cho mình một niềm vui và làm một việc có ích. Và để khi nhìn lại chúng ta không bao giờ thốt lên hai từ "hối hận".

Nỗ lực hết mình vì tuổi trẻ

"Tuổi trẻ không đến hai lần. Xác định lẽ sống không là điều gì... ghê gớm. Nhiều bạn trẻ còn sống lơ lửng, không mục đích. Chúng ta phải có khát vọng và nó phải rõ ràng, thậm chí là cần có cả tham vọng, bởi điều đó làm chúng ta đi xa hơn. Tuổi trẻ cần dám nói, sống hết mình, sống thật với mình, biết kiên nhẫn, dám làm và dám chơi - chơi làm sao để đó là phương tiện hữu ích cho cuộc sống. Quan trọng nhất, các bạn vẫn luôn là chính mình, không phải là bản sao ai khác", Duy Trường hài hước nói.

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 6
Mới đây, 9x còn trở thành một Tiktoker được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu mến bởi sự dí dỏm và luôn chia sẻ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ khiến anh chàng càng có niềm tin vào cuộc sống và ngày càng được thỏa mãn những đam mê của mình. "Bản thân mình là một người có cá tính rất mạnh mẽ, nhưng khi được nhiều người yêu quý mình cũng nhận được những ý kiến trái chiều và những bình luận không thiện cảm. Mình luôn dặn bản thân phải bình tĩnh và kìm chế được cảm xúc, bỏ qua những lời bình luận đó và coi như không thấy, chúng ta không thể làm hài lòng cho tất cả mọi người được", Duy Trường tâm sự thêm.

Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 7
Mình cũng vô cùng thích tập gym và ăn uống theo một chế độ khoa học, khi còn trẻ chúng ta phải giữ gìn một sức khỏe cường tráng và mạnh mẽ. Ngoại hình đối với ngành diễn viên cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Trung úy trẻ Hà Duy Trường: Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí - 8
Mình chưa bao giờ hối hận về con đường đã chọn, nhờ có nó mà tuổi trẻ của mình đã trở nên vô cùng ý nghĩa và thật đáng nhớ. Nếu được chọn lại, mình sẽ chọn làm được nhiều điều và còn tốt hơn thế nữa.

Dự định trong tương lai, Duy Trường sẽ hoàn thiện chương trình liên thông Đại học. Khi tình hình dịch Covid-19 có những chuyển biến tốt, các hoạt động văn hóa văn nghệ trở lại anh chàng sẽ tìm cho mình một sân chơi âm nhạc lớn hơn, để được sống hết mình với đam mê.