Trung Quốc: Thi vào trường cũng phải trổ tài “tay chạm rốn”

(Dân trí) - Tưởng chừng động tác “tay chạm rốn” chỉ dừng ở mức độ khoe ảnh trên mạng xã hội của các bạn trẻ thì mới đây kỹ thuật này được áp dụng trong một cuộc thi tuyển đầu vào trường trung cấp nghệ thuật tại thành phố Lạc Dương (Trung Quốc)

Tại vòng sơ tuyển đầu vào ở một trường trung cấp nghệ thuật thành phố Lạc Dương (Trung Quốc) mới đây, một số thí sinh rất bất ngờ khi ban giám khảo yêu cầu thực hiện động tác vòng tay qua lưng và chạm vào rốn.

Trung Quốc: Thi vào trường cũng phải qua kiểm tra “tay chạm rốn”

Các thí sinh khá ngạc nhiên và bất ngờ khi phải thực hiện động tác đang là trào lưu của bạn trẻ Trung Quốc.

Tưởng chừng như động tác “tay chạm rốn” này chỉ dừng lại ở mức độ trào lưu khoe ảnh eo thon, vóc dáng chuẩn của các nam thanh nữ tú trên mạng xã hội thì việc áp dụng động tác đang gây sốt này ngay từ vòng loại của một cuộc thi đầu vào của trường cũng ít nhiều tạo nên những ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, theo ban giám khảo cho biết, mục tiêu không phải ưu tiên những nữ sinh có thân hình mảnh mai hay bắt buộc phải thực hiện đúng thì mới qua được vòng loại mà chủ yếu để ban giám khảo xác định, chọn lựa được những thí sinh có tỷ lệ số đo cơ thể cân đối, hợp lý.

Nhiều thí sinh thực hiện dễ dàng động tác này

Nhiều thí sinh thực hiện dễ dàng động tác này.

Thậm chí có nữ sinh có thể dung cả 2 tay chạm rốn


Thậm chí có nữ sinh có thể dung cả 2 tay chạm rốn


Thậm chí có nữ sinh có thể dung cả 2 tay chạm rốn


Thậm chí có nữ sinh có thể dung cả 2 tay chạm rốn

Thậm chí có nữ sinh có thể dung cả 2 tay chạm rốn.

Một nam sinh thực hiện tốt yêu cầu từ BGK.

Một nam sinh thực hiện tốt yêu cầu từ BGK.

Vũ Phong