Tranh luận về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay

(Dân trí) - Bạn Lê Thanh Hòa (Bình Dương) và Ngô Thị Thanh Nga (Hà Nội) tranh biện về ý kiến cho rằng “thanh niên hiện nay thờ ơ với chính trị, phai nhạt lý tưởng” trong cuộc thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sinh viên Lê Thanh Hoà tranh luận về lý tưởng của thanh niên hiện nay

Lê Thanh Hòa (sinh viên ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương) không đồng tình với ý kiến được đưa ra là “thanh niên Việt Nam hiện nay thờ ơ với chính trị, phai nhạt lý tưởng”. Hòa giải thích rằng chỉ một bộ phận nhỏ thanh niên thờ ơ với chính trị, đa phần thanh niên tham gia nhiều hoạt động phong trào xây dựng lý tưởng sống...

Trong khi đó, bạn Ngô Thị Thanh Nga (sinh viên ĐH Dược Hà Nội) phản biện rằng có nhiều thanh niên nay không mấy quan tâm tới chính trị hoặc bị phai nhạt lý tưởng hoặc lầm đường lạc lối. Nguyên nhân lớn nhất theo Nga là do diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là trong thời đại thông tin hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội khiến thanh niên chịu ảnh hưởng xấu từ những trang web, trang mạng xã hội phản động. Theo Nga, cần phải có những biện pháp để ngăn chặn, giải quyết tình trạng trên.

Ngô Thị Thanh Nga tranh luận về lý tưởng của thanh niên hiện nay

Lê Thanh Hòa và Ngô Thị Thanh Nga là hai thí sinh lọt vào Vòng chung kết bảng cá nhân của Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”. Hai bạn cùng được giải Ba của cuộc thi sau cuộc đấu trí hấp dẫn diễn ra tại hội trường Học viện Báo chí & tuyên truyền chiều ngày 18/5.

Vòng chung kết “Ánh sáng soi đường” có sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất, chọn ra từ 416.329 thí sinh thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. 10 thí sinh đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Bình Dương, TP.HCM, Ban thanh niên Quân đội có kiến thức “siêu đỉnh” về Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Luật chơi yêu cầu 10 thí sinh tham gia hai phần thi. Ở phần thi kiểm tra kiến thức, mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm dạng hỏi đáp để lựa chọn ra 6 thí sinh có điểm số cao nhất tham gia phần 2.

Các thí sinh tham gia thi Vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”
Các thí sinh tham gia thi Vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”

Trong phần thi thứ hai, 6 thí sinh sẽ được chia thành 3 cặp. Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề có sẵn. Sau khi bốc thăm một thí sinh hùng biện chủ đề cho trước, thí sinh còn lại được quyền phản biện và ngược lại. Điểm số cuối cùng của thí sinh bao gồm cả phần thi trác nghiệm kiến thức và hùng biện.

Chung cuộc, nam sinh Phạm Văn Trường (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) được 258,2 điểm, giành giải Nhất Hội thi “Ánh sáng soi đường”. Giải Nhì Lê Văn Công (Đại học Lao động Xã hội CS2) chỉ kém giải Nhất 1,2 điểm cho đến hồi kết khiến cho cuộc thi hết sức gay cấn. Cùng đoạt giải Nhì với Công là thí sinh Nguyễn Thị Minh Thì (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). 3 giải Ba được trao cho các thí sinh là Lê Thanh Hòa (ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương), Ngô Thị Thanh Nga (ĐH Dược Hà Nội), Chu Việt Dũng (Học viện Khoa học Quân sự).

Các sinh viên có kiến thức “siêu đỉnh” về Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Các sinh viên có kiến thức “siêu đỉnh” về Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2, năm 2017 được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Hội thi đã trở thành một sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam tham gia. Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2, năm 2017 được tổ chức từ ngày 05/3 - 19/5/2017, đối tượng dự thi là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học, Học viên, Cao đẳng trong và ngoài nước.

Hội thi được chia làm 2 bảng: bảng cá nhân và bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Vòng chung kết bảng cá nhân được tổ chức vào ngày 18/5, còn vòng chung kết bảng đội tuyển được tổ chức vào ngày 19/5. Cùng ngày 19/5, BTC cũng sẽ tổng kết chương trình Hội thi sau hơn 2 tháng triển khai rộng khắp trên cả nước.

Phát biểu về Hội thi “Ánh sáng soi đường”, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng đây sẽ là sân chơi lớn, bổ ích thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Đây sẽ là cơ hội để các bạn trẻ trau dồi kiến thức của mình; hiểu hơn, vận dụng tốt hơn Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc học tập, đời sống; từ đó thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đặc biệt, năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm, ngày thương binh liệt sĩ, những kiến thức, hiểu biết từ Hội thi sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay, các bạn sinh viên hiểu hơn về sự lựa chọn cho lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh của cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phát triển, giàu mạnh của đất nước”.

Mai Châm