Tranh luận: Có nên hân hoan khi người yêu hiến máu để mua quà cho mình?

Nguyễn Khánh Vân

(Dân trí) - "Tặng quà là phải tự nguyện, còn để người yêu phải khổ sở, chắt chiu từng đồng thì không nên".

Tranh luận: Có nên hân hoan khi người yêu hiến máu để mua quà cho mình? - 1

Câu chuyện trên đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng Tik Tok (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn đang lan truyền video của một nữ Tiktoker với nội dung khoe người yêu.

Cụ thể, chủ nhân của đoạn clip ngắn chia sẻ rằng: "Sáng mình đòi ăn mì Ý, người yêu vét sạch tài khoản ngân hàng và ví còn 90.000 đồng, mua mì cho mình hết 60.000 đồng. Đến tối gọi mình xuống nhà lấy 5 quả dừa, mua thêm 2 hộp bánh. Hỏi mãi mới biết người yêu mình đi hiến máu được 200.000 đồng".

Đoạn chia sẻ trên đã dấy lên làn sóng tranh cãi, chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng hành động của cô gái trên là ăn bám, vòi vĩnh bạn trai. Bên còn lại ủng hộ, bày tỏ sự hâm mộ tình yêu của cặp đôi trẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc tranh luận được mở rộng thêm với nhiều chủ đề liên quan.

Là con gái, ai cũng muốn làm công chúa, được yêu chiều hết mực

Tranh luận: Có nên hân hoan khi người yêu hiến máu để mua quà cho mình? - 2

Thùy Linh cảm thấy chuyện hân hoan khi người yêu "hết mình" để có thể mua quà cho mình là bình thường.

Theo Phương Linh (19 tuổi), cư dân mạng đánh giá không hề khắt khe về hành động của bạn nữ trong câu chuyện kể trên. Linh cho rằng: "Tặng quà là phải tự nguyện, còn để người yêu phải khổ sở, chắt chiu từng đồng thì không nên. Việc tặng quà sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nếu cả người tặng lẫn người nhận đều cảm thấy tự nguyện, vui vẻ và hạnh phúc".

Đối lập với quan điểm trên, Thùy Linh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng bạn nữ trong clip chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với tinh thần tích cực, cũng là cách để có thể lan tỏa niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu đến mọi người.

Dưới góc nhìn của Thùy Linh, giới trẻ hiện nay yêu đương nhiệt huyết, nên việc làm của hai nhân vật trong đoạn clip là điều dễ hiểu.

Thủy Hiền (19 tuổi) chia sẻ rằng: "Video trên không có gì quá đáng, vì theo mình, đây là cách mà bạn nữ thể hiện tình cảm với bạn nam. Là con gái, ai cũng muốn làm công chúa, được yêu chiều hết mực. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau và mình cảm thấy đoạn clip còn là lời cảm ơn và động viên đến những hành động đẹp trong tình yêu".

Nên hay không nên "hết mình" chi tiền mua quà cho người yêu

Thủy Hiền nhận thấy việc chi tiền để mua quà cho người yêu còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi cá nhân. Cô bày tỏ: "Khi muốn làm điều gì đó cho người mình yêu thì mọi sự cố gắng hay chấp nhận hy sinh đều có thể và đáng giá. Nhưng đổi lại, bạn trai/bạn gái không nên là người luôn vòi vĩnh, ỷ lại, mà hãy trân trọng những điều quý giá đó, có thể ở bên nhau và cùng cố gắng xây dựng mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn".

Tranh luận: Có nên hân hoan khi người yêu hiến máu để mua quà cho mình? - 3

Đối với Thủy Hiền, "đồng tiền đi liền khúc ruột, tâm ở đâu thì người ta đặt tiền ở đó". Việc mua đồ cho người mình yêu là một thước đo tình cảm vô hình, khiến đối phương cảm nhận được sự trân trọng trong mối quan hệ.

Vậy nhận quà của người yêu quá nhiều có phải là "vòi vĩnh", "ăn bám"?

Khi được hỏi ý kiến về vấn đề trên, Thùy Linh hoàn toàn phản bác. Cô thấy, nếu tình cảm của hai người đủ lâu, đủ sâu đậm, thì việc nhận quà một cách vui vẻ là để thể hiện tình cảm ngược lại cho người yêu, bởi "những món quà đều mang nhiều tâm huyết, tình cảm cùng sự mong đợi của người tặng, một khi ta từ chối thì liệu đối phương sẽ tổn thương như thế nào".

Là một người đang trong mối quan hệ tình cảm, Thủy Hiền bộc bạch rằng trước khi bước vào giai đoạn yêu đương, bản thân cũng có thành kiến về vấn đề quà cáp, bởi cô nhận thấy mình luôn "tự lực và không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai".

Hiền cũng chỉ ra rằng: "Có rất nhiều cách để đáp lại món quà một cách tinh tế. Ví dụ vào những dịp sinh nhật hay lễ dành cho đàn ông, mình cũng sẽ trao lại những món quà ý nghĩa cho anh ấy, hoặc đơn giản là làm đồ ăn và mua cho anh ấy những đồ dùng nhỏ nhặt hàng ngày. Đừng để chỉ vì những quan niệm về tiền bạc này ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

Ý kiến của bạn về chủ đề này ra sao? Hãy cùng chia sẻ trong ô bình luận bên dưới!