TPHCM chào đón Tàu thanh niên Đông Nam Á

(Dân trí) - Cảng Sài Gòn ngày 14/11 đầy ắp những nụ cười xinh tươi, những ánh mắt trìu mến trao nhau tình tình hữu nghị giữa các bạn trẻ Việt Nam và các nước ASEAN - Nhật Bản.

Chiều 14/11, Tàu thanh niên ASEAN - Nhật Bản (SSEAYP) 2013 đã cập cảng Sài Gòn và bắt đầu hoạt động trong 4 ngày tại TPHCM. Tàu thanh niên Đông Nam Á đã mang lại cho bạn trẻ các nước nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp, cùng trải nghiệm những khoảnh khắc ở những nơi tàu đến. Năm nay tàu có 329 đại biểu (từ 10 nước ASEAN và Nhật Bản, mỗi nước gồm 29 đại biểu, riêng Nhật Bản có 39 đại biểu).

Để tìm hiểu văn hóa Việt Nam, thành viên các đoàn sẽ chia nhau ở trong các gia đình địa phương (homestay). Lúc 14g30 ngày 15/11, các thành viên sẽ nhận “gia đình nuôi” của mình. Năm nay có khoảng 160 gia đình (mỗi gia đình nhận nuôi hai đại biểu) ở các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Bình Tân đón các bạn trẻ về ở cùng.

Nippon Maru năm 2013 (ảnh Huỳnh Phong)
Nippon Maru năm 2013 (ảnh Huỳnh Phong)
 
Cùng chào đón các đại biểu Tàu thanh niên Đông Nam Á (ảnh: Sỹ Sơn)
Cùng chào đón các đại biểu Tàu thanh niên Đông Nam Á (ảnh: Sỹ Sơn)
 
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á 2013 (ảnh: Anh Thoại)
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á 2013 (ảnh: Anh Thoại)
 
Trao nón và khăn rằn cho đại biểu thanh niên (ảnh Huỳnh Phong)
Trao nón và khăn rằn cho đại biểu thanh niên (ảnh Huỳnh Phong)

Đại biểu Nhật Bản (ảnh Huỳnh Phong)
Đại biểu Nhật Bản (ảnh Huỳnh Phong)
 
Đại biểu Nhật Bản (ảnh Huỳnh Phong)
Tối 14/11, Festival thanh niên ASEAN-Nhật Bản diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của gần 330 đại biểu là thanh niên đến từ 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản (ảnh Hoàng Phi)

Ông Ito Makoto – lãnh đạo chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á lần thứ 40 – năm 2013 cho biết: “Mục đích của chương trình là để thúc đẩy tình hữu nghị và thêm hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên của các quốc gia Đông Nam Á với Nhật Bản; mở rộng quan điểm toàn cầu cũng như để tăng cường khả năng hợp tác quốc tế”.

Bạn Trương Thúy An – Phó đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chia sẻ: “Chương trình không phải là một cuộc thi, mọi người lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau trong suốt hành trình. Và đây chính là tinh thần mà SSEAYP đã mang lại cho em trong suốt thời gian qua”.

Năm nay, chuyến hành trình của tàu bắt đầu ở Nhật Bản từ ngày 7/11, đi qua 4 quốc gia và TPHCM là điểm đến đầu tiên của tàu. Sau khi kết thúc chuyến thăm TPHCM vào 17h ngày 17/11, tàu sẽ lần lượt ghé thăm các thành phố Bangkok (Thái Lan) (20-24/11), Singapore (Singapore) (29/11-2/12), Manila (Philippin) (6/11-8/11) và sau đó quay về Nhật Bản.
 
Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á bắt đầu từ năm 1974 và Việt Nam tham gia từ năm 1995 đến nay.

Hồng Nhung