Tổng giám đốc TCP Việt Nam: "Cảm phục tấm gương thanh niên tỏa sáng nghị lực Việt"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trao đổi về chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023, ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam, cho biết ông cảm phục trước những tấm gương thanh niên "tỏa sáng nghị lực Việt".

Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023 được tổ chức bởi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và công ty TCP Việt Nam nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ về hành trình gần nửa thập kỷ bền bỉ phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong chương trình ý nghĩa "Tỏa sáng nghị lực Việt".

Ông có thể chia sẻ về những giá trị mà Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam mong muốn truyền đạt đến thế hệ thanh niên Việt Nam thông qua chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt"?

- Giữ vững tôn chỉ "Tiếp năng lượng, Bừng sức sống", TCP Việt Nam luôn hy vọng được góp sức thúc đẩy các thanh niên đặc thù đạt tới tiềm năng tối đa của mình và tự tin góp sức xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, đa dạng hơn.

Tiếp tục đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong hành trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm nay, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên dương và khích lệ tinh thần cho 35 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu có thành tích đặc biệt - những người đã và đang lan tỏa năng lượng tích cực, yêu thương đồng bào, nỗ lực cống hiến hết mình cho cộng đồng xã hội.

Thông qua chương trình, chúng tôi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật có ý chí vượt lên số phận, mà đồng thời mong muốn tạo sự lan tỏa và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam và tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên đặc thù hòa nhập cộng đồng, tự tin theo đuổi ước mơ, khát vọng.

Tôi tin rằng "Tỏa sáng nghị lực Việt" đã, đang và sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Tổng giám đốc TCP Việt Nam: Cảm phục tấm gương thanh niên tỏa sáng nghị lực Việt - 1
Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam, trao hoa và bằng khen cho đại diện thanh niên khuyết tật tiêu biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023 (Ảnh: Trung ương Hội LHTN Việt Nam).

Thế hệ thanh niên trong mỗi thời đại không chỉ đón nhận cơ hội mà còn đối diện nhiều thách thức, điều này dường như khó khăn hơn với nhóm thanh niên đặc thù. Theo ông, sự hỗ trợ của doanh nghiệp như TCP Việt Nam thông qua "Tỏa sáng nghị lực Việt" có thể giúp họ như thế nào?

- Trong hành trình đầy cảm hứng của "Tỏa sáng nghị lực Việt", chúng tôi cảm phục với những câu chuyện người trẻ có sức mạnh ý chí quật cường như em Trần Việt Hoàng (SN 2000) - người đầu tiên mở lớp dạy lập trình cho người khiếm thị. Việt Hoàng đã tận dụng sức mạnh thời đại số để sáng lập và điều hành dự án "Inner Light Việt Nam" - đưa các công nghệ hỗ trợ mới nhất đến với hàng trăm người khiếm thị Việt Nam.

"Cô giáo không tay" Lê Thị Thắm ở Thanh Hóa sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, đã ở nhà mở lớp dạy thêm tiếng Anh miễn phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Chính câu chuyện của các bạn đã truyền cảm hứng để chúng tôi nỗ lực tạo ra những cơ hội thiết thực, giúp thanh niên đặc thù phát huy tối đa năng lực.

Nắm bắt xu thế, năm nay, "Tỏa sáng nghị lực Việt" tổ chức diễn đàn giao lưu với chủ đề "Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp với chuyển đổi số". Các thanh niên khuyết tật có dự án khởi nghiệp và có nguyện vọng sẽ được đầu tư về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp để thực hiện dự án, có nhu cầu mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh đang triển khai. Đồng thời sẽ hỗ trợ với các em có nhu kỹ năng bán hàng, trao đổi hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội.

Tổng giám đốc TCP Việt Nam: Cảm phục tấm gương thanh niên tỏa sáng nghị lực Việt - 2

35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023 (Ảnh: Trung ương Hội LHTN Việt Nam).

Sau nhiều năm đồng tổ chức "Tỏa sáng nghị lực Việt", ông đánh giá như thế nào về sự quan trọng của việc kết hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội như Trung ương Hội LHTN để đạt được mục tiêu chung?

- Thống nhất với chiến lược "Quan tâm" của TCP, chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" là một trong những hoạt động điểm sáng hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, chúng tôi đề cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa TCP Việt Nam và Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Với những sứ mệnh đang theo đuổi, TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam lan tỏa tinh thần tích cực, tiếp thêm năng lượng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Trong 4 năm qua, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam đã tôn vinh 200 tấm gương thanh niên khuyết tật. Năm 2023, ban tổ chức đã nhận 109 hồ sơ. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Chúng tôi sẽ không ngừng đóng góp nguồn lực, những sáng kiến mới để cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội triển khai các chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa như "Tỏa sáng nghị lực Việt", qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, đi lên song hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.