Tối nay, vinh danh top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

(Dân trí) - Vào 20h hôm nay (22/3), 10 gương mặt tiêu biểu năm 2011 đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam ở các lĩnh vực như học tập, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, TDTT,… sẽ chính thức được vinh danh.

Là giải thưởng cao quý của BCH TW Đoàn TNCS HCM được trao hàng năm cho 10 bạn trẻ tiêu biểu nhất, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngoài ra, giải thưởng cũng nhằm tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo…trong tuổi trẻ cả nước.

 

Vào 20h hôm nay (22/3), tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô (HN), 10 Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2011 sẽ chính thức được vinh danh.

 
 
Tối nay, vinh danh top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Vị PGS trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp có tên trong đề cử thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học - sáng tạo.
 

Từ 20 đề cử rút gọn thuộc các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thể dục- thể thao, văn hóa- nghệ thuật, hoạt động xã hội, Hội đồng bình chọn sẽ bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu.

 

Đáng chú ý trong các đề cử lần này, số lượng các đề cử là nữ chiếm gần 1/3 (6/20 đề cử). Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học – sáng tạo, cô gái trẻ Tạ Thanh Phượng (sinh năm 1989), giải nhất nghiên cứu khoa học Bộ GD&ĐT năm 2011 “đứng cạnh” những ứng cử viên nặng ký như Phạm Hoàng Hiệp (1982) – vị PGS trẻ nhất VN, TS Hoàng Văn Sâm (1977) – phát hiện, công bố nhiều loại thực vật mới cho khoa học VN và thế giới cũng như phát triển công thức mới trong nghiên cứu bảo vệ thực vật, Vũ Trọng Thư (1982) thực hiện dự án chế tạo vệ tinh nhỏ F-1 CubeSat, dự kiến sẽ được phóng lên vũ trụ tháng 7/2012 trên tàu vận tải HTV-3/HIL-A của JAXA.

 
 
Tối nay, vinh danh top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Nhạc sỹ - ca sỹ trẻ Lê Cát Trọng Lý là một trong 6 cô gái có tên trong danh sách đề cử.
 

Trong lĩnh vực Hoạt động - xã hội, nữ sinh trường Ngoại thương Hà Nội, Đào Thị Thủy Vân cũng không hề kém cạnh hai đề cử còn lại, anh A Yung, Bí thư Chi đoàn IV, có thành tích xuất sắc trong lao động và phát triển tổ chức Đoàn tại nơi 100% đoàn viên là người dân tộc thiểu số và anh Trần Công Viên, Bí thư Đoàn xã Bình Xuân, thị xã Gò Công (Tiền Giang) đều là những nhân tố xuất sắc trong các hoạt động tại địa phương.

 

Tuy nhiên trong lĩnh vực thể dục - thể thao, những cô gái lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Đó là Nguyễn Thị Yến – HCV Đông Nam Á 2011 bộ môn pencaksilat và Thạch Thị Trang – HCV SEA Games 26 bộ môn karatedo.

 

Tương tự như vậy ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, khi 2 cô gái nữ được đề cử là nhạc sĩ - ca sĩ Lê Cát Trọng Lý và Hoàng Phạm Trà Mi - giải Nhất cuộc thi piano quốc tế F.Chopin tại Singapore.

 

Danh sách 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2011

 

Lĩnh vực học tập: Nguyễn Huy Hoàng (1993), Nguyễn Trung Hiếu (1995).

 

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: PGS. Phạm Hoàng Hiệp (1982), TS Hoàng Văn Sâm (1977), Vũ Trọng Thư (1982), Tạ Thị Thanh Phượng (1989).

 

Lĩnh vực lao động sản xuất - kinh doanh: Nguyễn Thanh Tuấn (1977), Phạm Đức Thạch (1976), Bùi Anh Đức (1981).

 

Lĩnh vực quốc phòng: Nguyễn Sĩ Bính (1980), Lê Ngọc Chung (1985).

 

Lĩnh vực Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội: Trần Trung Kiên (1978), Ngô Văn Minh (1982).

 

Lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Nguyễn Thị Yến (1991), Thạch Thị Trang (1991).

 

Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật: Lê Cát Trọng Lý và Hoàng Phạm Trà Mi (1997).

 

Lĩnh vực Hoạt động - xã hội: A Yung (1985), Đào Thị Thủy Vân (1990) và Trần Công Viên (1980).

 

Lê Trường