Quảng Trị:

Tỉnh Đoàn vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng bị sạt lở

Đăng Đức

(Dân trí) - Do mưa lũ gây sạt lở đất khiến khu nhà nội trú dành cho học sinh Trường PTDT bán trú - THCS xã Húc, huyện Hướng Hóa bị sập tường, đất đá tràn vào bên trong, các em sinh hoạt khó khăn.

Ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình "Nhà bán trú cho em", tại trường PTDT bán trú- THCS Húc (xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Tỉnh Đoàn vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng bị sạt lở - 1

Nhà bán trú sẽ giúp học sinh yên tâm học tập, ổn định sinh hoạt.

Công trình "Nhà bán trú cho em" với tổng diện tích xây dựng là 150m2, tổng mức đầu tư 850 triệu đồng, với các hạng mục: Xây hệ thống các phòng ở bán trú, lợp mái tôn, la-phông cách nhiệt, làm sân bê tông, sơn tường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, quạt làm mát...

Nhà bán trú được xây dựng tại địa bàn có đông đảo bà con Vân Kiều sinh sống. Nhiều năm qua, việc đi lại, học tập của con em gặp không ít khó khăn.

Đợt mưa lũ vào tháng 10/2020 gây sạt lở đất khiến khu nhà bán trú của Trường PTDT bán trú - THCS xã Húc bị sập tường, đất đá tràn vào bên trong.

Tỉnh Đoàn vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng bị sạt lở - 2

Nhà bán trú cho học sinh bị sạt lở đất làm hư hỏng cuối tháng 10/2020.

Rất may, lúc đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp tan hoang 2 phòng này, tất cả học sinh đều đã được nghỉ học.

Tuy nhiên, nhà bán trú bị hư hỏng khiến học sinh vùng cao không có nơi sinh hoạt.

Chính vì vậy, việc xây dựng nhà bán trú là món quà ý nghĩa, giúp các em yên tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày, qua đó, tiếp thêm nghị lực giúp học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.