Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ

Hai nữ sinh viên năm cuối ngành Công tác Xã hội, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội được ví như "cặp bài trùng" gặt hái nhiều thành tích trong học tập và tham gia hoạt động xã hội.

Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ - 1

Cùng bén duyên với ngành Công tác Xã hội, vốn có những nét tính cách và sở thích giống nhau, hai cô bạn nhanh chóng trở thành bạn thân ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào ghế giảng đường. Bên cạnh việc yêu thích tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, hai cô nàng cùng đam mê nghiên cứu khoa học.

Trong suốt 4 năm học đại học, Nguyệt và Huế luôn cố gắng, phấn đấu học tập và duy trì kết quả xuất sắc qua các kì học. Trong đó, 2 năm học liên tiếp Nguyệt và Huế cùng "ẵm" giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp trường, Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019.

Năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020, hai bạn đều vinh dự nhận danh hiệu sinh viên năm tốt cấp TP. Hà Nội và đặc biệt vinh dự nhận bằng khen Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm học 2019 - 2020.

Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ - 2

Hai nữ sinh viên năm cuối ngành Công tác Xã hội, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Không chỉ vậy, Lê Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Huế còn vinh dự nhận giấy khen của Hiệu trưởng vì đã có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, nhiều giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động.

Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ - 3

Nguyễn Thị Huế hai năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.

Nói về bí quyết duy trì tình bạn và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, học tập, hai cô nàng chia sẻ: "Để đạt được những kết quả như hiện tại, hai đứa đã đồng hành cùng nhau cả một quãng thời gian khá dài và gặp không ít những khó khăn.

Thời gian đầu khó khăn lớn nhất có lẽ là khi hai đứa mới làm việc với nhau nên chưa thực sự hiểu được suy nghĩ, mong muốn của đối phương nên nhiều ý kiến đưa ra chưa thực sự ăn khớp với nhau.

Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ - 4

Đôi bạn thân cùng nhau nhận giải thưởng sinh viên 5 tốt cấp TP. Hà Nội năm 2020.

Dần dần chúng mình tìm ra hướng giải quyết theo cách "bù trừ lẫn nhau", bởi chúng em hiểu, mỗi người sẽ có những thế mạnh riêng, nên bọn em không ngừng học hỏi lẫn nhau, không ngại chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau để giúp nhau tốt lên mỗi ngày.

Vấn đề nào mình còn yếu, Huế sẽ giải đáp cho và ngược lại; vấn đề nào khó quá, hai đứa sẽ đưa nhau lên thư viện, cùng nhau tìm hiểu và đưa ra câu trả lời.

Khi làm việc, bọn mình luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau để tự đó cung cấp kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết cho nhau. Quan trọng nhất là trong khi học tập, nghiên cứu mệt mỏi, muốn bỏ cuộc thì đối phương luôn là nguồn động viên, động lực to lớn để bọn em tiếp tục cố gắng. Hiện tại, chúng mình giống như "một cặp bài trùng" vậy".

Tình bạn diệu kỳ của hai bạn thân cùng bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ - 5

Cùng nhau truyền lửa niềm đam mê với nghề, dự định sau khi tốt nghiệp ra trường Nguyệt và Huế chia sẻ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường nghiên cứu học thuật và theo đuổi ngành Công tác Xã hội để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn và góp phần xây dựng xã hội tươi đẹp, nhân văn.

Lê Thị Nguyệt, 7/7 kỳ học đều đạt loại xuất sắc, tốt nghiệp với điểm tích lũy 3.91/4.0. Cô nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, cao nhất trong suốt 4 năm học. Năm 2019, Nguyệt đạt giải Ba cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ, hai năm liên tiếp đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm học 2019 - 2020.

Nguyễn Thị Huế, trong 4 năm, luôn đạt xếp loại học tập xuất sắc. Cô nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư hai năm liền và là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường 3 năm liên tiếp.