Tìm ra "tân vương" sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân

Nhật Chung

(Dân trí) - Xuất sắc tại cả 3 vòng thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử, Nguyễn Phương Nam đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi King and Queen.

Cuộc thi King and Queensự kiện thường niên gắn liền với chuỗi hoạt động Chào tân sinh viên của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (AEP), thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cuộc thi nhằm tìm ra gương mặt đại diện xứng đáng cho một bộ phận sinh viên của ngôi trường này.

Top 5 cuộc thi King and Queen bao gồm cặp đôi Nguyễn Minh Dương (Quản trị Marketing 63D) - Nguyễn Thùy Dương (Tài chính Tiên tiến 63B), Nguyễn Phương Nam (Quản trị Kinh doanh Quốc tế Tiên tiến 63A), Phạm Hải Lý (Quản trị Doanh nghiệp CLC 63A), cặp đôi Nguyễn Đắc Lộc - Nguyễn Thu Trang (Quản trị Marketing CLC 63A) và cặp đôi Trần Trung Nguyên - Lê Uyên Phương (Kinh tế đầu tư CLC 63).

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 1
Mở màn cho đêm chung kết là phần thi tài năng nhảy và hát của cặp thí sinh Nguyễn Đắc Lộc và Nguyễn Thu Trang.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 2

Hải Lý mang tới câu chuyện về một học sinh có đam mê nhảy múa nhưng bị bố mẹ ngăn cấm.

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 3
Trung Nguyên và Uyên Phương kể về cuộc tình trắc trở của một đôi thanh mai trúc mã.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 4
Phần trình diễn của Nguyễn Đắc Lộc và Nguyễn Thu Trang truyền tải thông điệp "Công nghệ chi phối con người như những con rối".
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 5
Phần thi tài năng thể loại nhạc kịch kết hợp giữa truyền thống và hiện đại mang tên "Tân thời" của thí Nguyễn Phương Nam mang đến một màu sắc mới mẻ cho cuộc thi.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 6
Các tiết mục tài năng trong đêm chung kết được thí sinh đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên một bữa tiệc đầy màu sắc. Mỗi phần trình diễn là sự kết hợp của các thể loại nghệ thuật như ca hát, nhảy hiện đại, múa đương đại, nhạc kịch…
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 7
Mỗi thí sinh mang đến một câu chuyện, phong cách, hình ảnh khác nhau nhưng điểm chung của họ là sự tự tin khi trình diễn, thể hiện tài năng và cá tính của mình.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 8
Phần thi trình diễn trang phục dạ hội là cơ hội cho các thí sinh thể hiện vẻ đẹp hình thể.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 9
Thần thái được Ban giám khảo ví như hoa hậu của thí sinh Phạm Hải Lý trong trang phục dạ hội.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 10
Cặp đôi Nguyễn Minh Dương - Nguyễn Thùy Dương sải bước ăn ý trong phần thi thứ hai.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 11
Trần Trung Nguyên và Lê Uyên Phương rạng rỡ trong phần thi trang phục dạ hội.

Sau khi hoàn thành các phần thi, top 5 tiếp tục bước vào vòng thi ứng xử. Đây cũng là cơ hội cuối cho các thí sinh chứng tỏ sự hiểu biết và tài trí để vươn tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 12
Là cặp đôi đầu tiên trả lời câu hỏi ứng xử, Nguyễn Minh Dương và Nguyễn Thùy Dương đã chinh phục khán giả bằng câu trả lời về sự phát triển của công nghệ.

Câu hỏi ứng xử dành cho Minh Dương và Thùy Dương là: "Có ý kiến cho rằng, sự phát triển của công nghệ 4.0 đang dần đẩy con người vào tình trạng lười biếng và rồi máy móc sẽ thay thế con người. Bạn hãy nêu cảm nghĩ của mình về ý kiến này".

Theo Minh Dương, việc cho rằng công nghệ khiến con người lười biếng và ngại làm là một cách nhìn phiến diện và ý kiến trên chỉ phản ảnh mặt tiêu cực của vấn đề. Nam sinh nói: "Nếu không có công nghệ, ta sẽ không có các thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại như đêm nay hay sinh viên chúng em sẽ không thể học online khi Covid-19 diễn biến phức tạp".

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 13

"Con người khác với robot ở chỗ, con người có cảm xúc còn robot thì không. Nếu ta sống không có cảm xúc thì ta chỉ đang tồn tại, không phải đang sống", Minh Dương cho biết.

Trước câu hỏi "Nếu đăng quang King and Queen ngày hôm nay, bạn sẽ sử dụng hình ảnh và danh hiệu đó như thế nào trong cuộc sống sinh viên?", Nguyễn Phương Nam đã nhanh trí chia câu trả lời của mình làm ba ý. Thứ nhất, Phương Nam sẽ dùng vương miện quán quân để truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên. Thứ hai, với danh hiệu này, Nam có thể lan tỏa hình ảnh sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đến với cộng đồng. Thứ ba, trở thành quán quân sẽ là bệ phóng cho cậu bạn tiến xa hơn trong tương lai.

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 14
Phương Nam chia sẻ, nếu đăng quang, cậu sẽ không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân, tham gia các hoạt động xã hội, từ đó đưa hình ảnh sinh viên AEP-NEU đến với cộng đồng.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 15
"Điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình khác biệt so với các thí sinh còn lại" là câu hỏi ứng xử của Phạm Hải Lý.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 16
Theo Hải Lý, đam mê, nhiệt huyết cùng sự cố gắng không ngừng trong suốt cuộc thi là lý do cô bạn xứng đáng có mặt trong đêm chung kết.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 17
Cặp đôi Đắc Lộc - Thu Trang gây ấn tượng với câu trả lời về độc lập tài chính.

Câu hỏi cuộc thi dành cho Đắc Lộc và Thu Trang là: "Tự lập tài chính đang là một xu hướng mới ở giới trẻ. Bạn hãy nêu ưu, nhược điểm của xu hướng này và làm thế nào để phát huy những điểm tốt và hạn chế điểm yếu của nếp sống tự lập?".

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 18

Với Thu Trang, giới trẻ tự chủ kinh tế sẽ trở nên trưởng thành hơn. Tuy nhiên, tự lập quá sớm có thể ảnh hưởng đến học tập cũng như khiến ta không có thời gian chăm sóc tốt cho bản thân. Nữ sinh cho rằng: "Người trẻ cần có định hướng chính xác từ bố mẹ và thầy cô. Bên cạnh đó, tự lập chứ không cô lập, chúng ta vẫn kết nối và tham khảo ý kiến từ mọi người xung quanh".

Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 19
Cặp đôi Trung Nguyên - Uyên Phương kết thúc phần thi ứng xử với câu trả lời về hội nhập quốc tế.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 20
"Bên cạnh tiếp thu có chọn lọc tinh hoa từ nước bạn, ta cần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, hòa nhập mà không hòa tan" là suy nghĩ của Uyên Phương về câu hỏi này.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 21
Với sự thể hiện xuất sắc trong đêm tranh tài, vương miện "King and Queen" của "D-DAY 2021: Họa thời" đã được trao cho thí sinh Nguyễn Phương Nam, sinh viên lớp Quản trị Kinh doanh Quốc tế Tiên tiến 63A.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 22
Hai cặp đôi Nguyễn Minh Dương - Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Đắc Lộc - Nguyễn Thu Trang là đồng Á quân của cuộc thi. Ngoài ra, Minh Dương và Thùy Dương còn là thí sinh được yêu thích nhất.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 23
Trần Trung Nguyên - Lê Uyên Phương là cặp thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất.
Tìm ra tân vương sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - 24
Giải thưởng thí sinh tài năng thuộc về Phạm Hải Lý.

Quán quân King and Queen năm nay sẽ trở thành các đại sứ AEP trong các hoạt động thiện nguyện, nhằm lan tỏa hình ảnh sinh viên AEP - NEU toàn diện, năng động và giàu lòng nhân ái đến toàn xã hội.