Tiết lộ về "cô đồ" ở Bắc Giang gây bão mạng vì quá xinh đẹp

Lên chùa viết chữ đầu năm, cô gái 21 tuổi gây chú ý vì vừa xinh đẹp lại vừa viết thư pháp giỏi.

“Đầu xuân năm mới, đi xin chữ lại gặp được “cô đồ” trẻ trung, xinh đẹp, viết thư pháp giỏi… mấy ai cầm lòng được?” Đó là một trong số rất nhiều bình luận tỏ vẻ phấn khích khi xem những bức ảnh về “cô đồ Bắc Giang” đang được dân mạng chia sẻ “rần rần” hai ngày gần đây.


Cô gái Bắc Giang được mệnh danh là hot girl thư pháp

Cô gái Bắc Giang được mệnh danh là "hot girl thư pháp"

Trong ảnh là cô gái diện áo dài đỏ, đội mấn đỏ gắn hoa đang cặm cụi viết chữ ở chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang). Gương mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ say sưa, nắn nót từng con chữ khiến nhiều người phải trầm trồ. Không chỉ vậy, “cô đồ” trẻ còn gây tò mò bởi khả năng viết thư pháp.

Khi chúng tôi liên hệ, cô gái vẫn đang say sưa viết chữ ở chùa. Trong giờ giải lao ngắn ngủi, cô nàng giới thiệu mình là Nguyễn Cẩm Nhung (sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa)- sở thích đặc biệt là luyện chữ đẹp và viết thư pháp.


Ở góc nhìn nào, cô gái Bắc Giang cũng rất xinh đẹp

Ở góc nhìn nào, cô gái Bắc Giang cũng rất xinh đẹp

Nhung không mất bất ngờ trước sự “nổi tiếng bất thình lình” này bởi trước đó, cô nàng không ít lần được mọi người “xin chụp ảnh cùng”. Cẩm Nhung hài hước chia sẻ: “Có lẽ, con gái viết thư pháp cũng là điều gì đó hơi lạ thật”.

Đây là cái Tết thứ ba, Cẩm Nhung lên chùa cho chữ. Năm nào “cô đồ” cũng có mặt ở chùa từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết để viết chữ và vẽ tranh.

Khả năng viết ra những con chữ “rồng bay phượng múa” này đều do Cẩm Nhung tự mày mò học hỏi. Từ nhỏ, cô nàng thích luyện chữ đẹp và vẽ tranh thủy mặc. Lớn lên, Nhung “bén duyên” với thư pháp, mỗi tuần viết hàng nghìn tờ để rèn nét bút. Dần dần thư pháp đã trở thành niềm đam mê khó bỏ của cô.


Thư pháp là niềm đam mê của cô gái trẻ

Thư pháp là niềm đam mê của cô gái trẻ

Mình thích vẻ đẹp truyền thống, thích những nét bút uốn lượn, tùy chỉ có một màu mực đen nhưng lại rất sinh động và cuốn hút”, Thủy nói.

Với Nhung, luyện chữ còn là một cách xả stress. Vừa đi học, vừa mở cửa hàng kinh doanh, nhiều khi cô nàng căng thẳng cực độ và cách tốt nhất để lấy lại thăng bằng chính là mở giấy bút ra vẽ tranh, viết thư pháp.

Cùng xem thêm một số hình ảnh xinh đẹp của “cô đồ” Bắc Giang:


Cẩm Nhung học thư pháp cách đây ba năm

Cẩm Nhung học thư pháp cách đây ba năm


Tết đến, cô nàng thường lên chùa... cho chữ

Tết đến, cô nàng thường lên chùa... cho chữ


Cô nàng được dân mạng gọi với cái tên: Cô đồ

Cô nàng được dân mạng gọi với cái tên: "Cô đồ"

Tiết lộ về "cô đồ" ở Bắc Giang gây bão mạng vì quá xinh đẹp - 7


Cô gái 21 tuổi vừa đi học vừa làm kinh doanh

Cô gái 21 tuổi vừa đi học vừa làm kinh doanh

Tiết lộ về "cô đồ" ở Bắc Giang gây bão mạng vì quá xinh đẹp - 9

Tiết lộ về "cô đồ" ở Bắc Giang gây bão mạng vì quá xinh đẹp - 10


Cẩm Nhung tự nhận mình là một gái tự lập

Cẩm Nhung tự nhận mình là một gái tự lập

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt