Sóc Trăng:

Thượng úy điển trai người Khmer có duyên với các cuộc thi

(Dân trí) - Thượng úy Tăng Minh Luân là một sĩ quan trẻ, nhiệt tình trong công tác và là người rất có duyên với các cuộc thi.

Thượng úy Tăng Minh Luân sinh ra trong một gia đình người Khmer giàu truyền thống cách mạng ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Cửu Long), học xong nghiệp vụ an ninh, Luân gia nhập lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng. Tháng 9/2012, Luân được kết nạp vào Đảng. Hiện anh là Bí thư chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thượng úy Tăng Minh Luân.
Thượng úy Tăng Minh Luân.

Đại úy Đặng Văn Phương- Bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng nhận xét: “Đồng chí Luân là người rất nhiệt tình trong công tác, không ngừng phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin giúp tổng hợp số liệu một cách cụ thể, nhanh chóng và chính xác, được lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao.

Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, Luân còn tham gia tích cực các phong trào đoàn, xây dựng nhiều mô hình có ý nghĩa, nhất là thực hiện công trình cây xanh tại hai xã nông thôn mới là An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung) và xã Lâm Tân (huyện Thạnh Trị).

Đồng thời mô hình kết hợp tổ chức chuyến về nguồn và thực hiện công trình “trồng rừng phòng hộ ven biển” ở huyện Cù Lao Dung nhằm phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng”.

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Thượng úy Tăng Minh Luân đã cùng tập thể đoàn viên thanh niên chi đoàn phát huy và giữ vững danh hiệu chi đoàn vững mạnh trong nhiều năm liền, được Tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, Thượng úy Luân luôn có ý thức vì cộng đồng, tính từ năm 2009 đến nay, đồng chí đã tham gia 15 lần hiến máu tình nguyện cứu người.

Với những thành tích đó, Thượng úy Tăng Minh Luân đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen “có thành tích tiêu biểu trong công tác tập hợp thanh niên”; Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen hoàn thành nhiệm vụ công tác đoàn;…

Ngoài thành tích trong công tác nghiệp vụ, Thượng úy Luân còn tham gia nhiều cuộc thi và rất có duyên với các cuộc thi này.

Tính từ năm 2013 đến nay, năm nào Luân cũng tham gia các cuộc thi do các cấp phát động và đạt được nhiều giải thưởng. Cụ thể, giải Khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “Luật bình đẳng giới”; giải Ba cuộc thi “khéo tay gói bánh ít năm 2014”; giải Nhì cuộc thi “Mô hình hay nhân tố tích cực trong xây dựng nông thôn mới Sóc Trăng năm 2015; Giải Khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT”; giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tác ca khúc và tác phẩm nghệ thuật về tuổi trẻ lực lượng CAND năm 2016”; giải Nhất cuộc thi “Báo ảnh năm 2017”...

Mới đây, ngày 25/10, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức, Thượng úy Tăng Minh Luân đã tham gia 4 bài viết về 4/12 chủ đề của cuộc thi, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn 3 bài gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương dự thi vòng chung khảo toàn quốc.

Cao Xuân Lương