Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công”

(Dân trí) - Từ những cô cậu sinh viên luôn được phụ huynh, thầy cô bảo bọc, trải qua kỳ thực tập tại những môi trường làm việc chuyên nghiệp, các bạn trẻ đã có cơ hội học tập, trưởng thành lên rất nhiều để tự hào chứng minh mình đã “dậy thì thành công.”

Không quá lời khi so sánh kỳ thực tập giống như lần dậy thì thứ hai của các bạn trẻ, bởi trải qua những thử thách và thay đổi đến từ môi trường, họ dần trưởng thành và chín chắn hơn trước. Đặc biệt, khi được làm việc trong những tập đoàn lớn với môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, người trẻ càng có nhiều cơ hội để bứt phá. Và dưới đây chính là minh chứng cho màn “dậy thì thành công” của các bạn trẻ tham gia chương trình SCG Thực tập sinh Tài năng 2019.

“Thăng hạng” kỹ năng giao tiếp nhờ lắng nghe

Đó là câu chuyện của cô bạn sinh viên năm cuối Hoàng Ngọc. Dù có phần “hụt hẫng nhẹ” khi các anh chị tại Tập đoàn SCG luôn tập trung làm việc, chả mấy khi “tám” chuyện, Hoàng Ngọc đã thực sự “sướng rân” khi được chính các anh chị này khuyến khích trình bày ý tưởng của mình trong các cuộc họp quan trọng của công ty. Qua những buổi brainstorm bài bản như thế, Ngọc nhận ra chính việc lắng nghe ý kiến của những người xung quanh là một phương pháp tốt để khai thác sức mạnh tập thể. Đồng thời, chủ động lắng nghe mọi người cũng giúp Ngọc từ một cô bạn có phần nhút nhát “lột xác” thành một người giao tiếp hiệu quả hơn.

Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công” - 1
Hoàng Ngọc chụp hình trước tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn SCG tại Băng Cốc, Thái Lan

Tin tưởng vào giá trị cá nhân

Giống như Hoàng Ngọc, Hạ Vy cũng có một bài học quý giá chỉ trong 2 tháng thực tập. Đó là nên tin tưởng vào bản thân và kết nối với mọi người nhiều hơn. Giai đoạn đầu, cô bạn chỉ “chăm chăm” hoàn thành công việc và ít nói chuyện với ai vì ngại ngùng. Sếp của Hạ Vy khá tinh ý, thấy thế, đã cho Hạ Vy lời khuyên: “Đừng “thanh niên nghiêm túc” quá. Hãy đi loanh quanh làm quen và trò chuyện với mọi người đi nào!”. Sau lần đó, cô nàng dần tự tin mở lòng, trò chuyện với đồng nghiệp và bộc lộ bản thân mình nhiều hơn. Hạ Vy mới nhận ra văn hóa ở SCG luôn khuyến khích nhân viên tự tin thể hiện màu sắc cá tính, giá trị bản thân… Hạ Vy nói: “Tất cả ý kiến ở đây đều được lắng nghe. Mọi người thường nghĩ thực tập sinh thì không được phép tham gia vào các cuộc họp, nhưng ở SCG, không những mình được tham gia họp mà còn được các anh chị khuyến khích trình bày những quan điểm, ý kiến cá nhân. Điều này khiến mình cảm thấy rất được tôn trọng và thúc đẩy mình nỗ lực hơn trong việc đóng góp giá trị cho công ty.”

Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công” - 2
Hạ Vy (áo đen, ở giữa) nhận giấy chứng nhận tại SCG
Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công” - 3
Ngoài công việc, các thực tập sinh còn tham gia nhiều hoạt động gắn kết thú vị với “đại gia đình” SCG

Chủ động hỏi và yêu cầu được giúp đỡ

Bên cạnh khoảng giao tiếp, thực tập còn đi kèm với những công việc tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng, đòi hỏi các bạn sinh viên phải chủ động nhờ sự trợ giúp của các anh chị đi trước. Cậu bạn Đình Tây kể: “Mình được giao nhiệm vụ tìm kiếm và tạo một danh sách các nhà cung cấp một dịch vụ cho công ty để thuận tiện tra cứu, liên lạc, ghi chú. Ban đầu, mình nghĩ chỉ cần lập danh sách bằng một công cụ soạn thảo nào đó là xong. Tuy nhiên, khi triển khai thì mình lại bế tắc hoàn toàn. Vì vậy, mình đã “cầu cứu” chị hướng dẫn của mình. Từ những gợi ý tận tình của chị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mình đã lập được một danh sách khá ổn mà nếu tự làm, có lẽ mình sẽ không thể hoàn thành được.”

Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công” - 4
Đình Tây (ngoài cùng, bên phải) cùng những người bạn trong chương trình SCG Thực Tập Sinh Tài Năng trong chuyến đi đến Thái Lan

Đình Tây còn cho biết cậu bạn đã “quá lời vốn” khi được thực tập tại một môi trường chuyên nghiệp như SCG bởi không chỉ người hướng dẫn trực tiếp mà rất nhiều anh chị khác cũng nhiệt tình chỉ bảo cậu từ những thao tác nghiệp vụ “chuẩn chỉnh” đến những kỹ năng quản lý cực “xịn sò”.

Luôn hướng đến sự hoàn hảo

Đứng trước những thử thách lớn, không chỉ Đình Tây mà nhiều bạn trẻ ham học hỏi khác cũng có cách “xoay chuyển tình thế” rất nhạy bén. Đi thực tập, Phúc Thiện đã được công ty SCG tin tưởng giao cho nhiệm vụ như những nhân viên chính thức là liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo công việc logistics của công ty được thực hiện đúng hạn trong ngân sách cho phép. “Áp lực càng nhiều, mình càng phải thật bình tĩnh, giữ tâm trí minh mẫn để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, một trong những giá trị cốt lõi của SCG mà mình luôn được các anh, chị gợi nhắc là luôn hướng đến sự hoàn hảo. Chỉ khi nào đặt hết tâm huyết của bản thân vào và mong muốn hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ nào đó thì ta mới có cơ hội khám phá được hết năng lực thực sự của mình. Nhờ vậy, mình đã có thêm động lực để không chùn bước và hoàn thành nhiệm vụ”- Phúc Thiện tâm sự.

Thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công” - 5
Phúc Thiện (ngoài cùng, bên phải) trong một hoạt động chào đón thú vị tại SCG Thái Lan

Như các bạn trẻ trong bài viết, nhiều sinh viên khác đã và đang đứng trước cơ hội học hỏi và làm giàu vốn sống thông qua các kỳ thực tập của những tập đoàn lớn với môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và giàu sáng tạo như SCG. Các tập đoàn này cũng được xem là khởi điểm lý tưởng cho con đường sự nghiệp của các bạn trẻ giàu khát vọng và mơ ước.

Chương trình SCG Thực tập sinh Tài năng 2019 tìm kiếm các ứng cử viên đang theo học năm thứ 3 - 4 các ngành Kinh tế, Luật, Kỹ thuật, và Truyền thông Tiếp thị. Để tham gia chương trình, ứng viên phải trải qua quá trình tuyển sinh kỹ lưỡng từ vòng Nộp hồ sơ trực tuyến đến Kiểm tra kỹ năng tiếng Anh và Phỏng vấn với các chuyên gia từ SCG. Thông qua quá trình này, SCG sẽ đánh giá toàn diện kỹ năng của các ứng cử viên, khả năng và thái độ của các bạn cho tiêu chuẩn công việc luôn đòi hỏi cao tại SCG.

Tham gia vào Chương trình SCG Thực tập sinh Tài năng, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận ở cả môi trường làm việc trong nước và quốc tế trong thời gian 2 tháng. Ngoài ra, SCG còn khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đóng góp giá trị cho cộng đồng cũng như tìm hiểu về văn hóa để trau dồi thêm vốn sống. Thông qua đó, các bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện để sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.facebook.com/scgpassionforbettervn/