Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh

(Dân trí) - Cả nhà thi đấu nín lặng trong giây lát rồi cùng òa lên sung sướng khi một nữ sinh được tung lên cao rồi “hạ cánh an toàn” trong vòng tay đồng đội…

Đến ngày thi đấu thứ hai giải SV Văn thể mỹ (U-League 2011), chiều 23/10, đội tuyển 4 trường là ĐH Kinh tế, ĐH KHTN (đều thuộc ĐHQGHN), ĐH Ngoại thương và ĐH Đại Nam đã chính thức so tài ở nội dung futsal (bóng đá trong nhà), cheerleading (đội cổ vũ).
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 1

 

Khác với ngày thi đấu đầu, cả 4 trường này đều có kinh nghiệm chinh chiến ở giải này nên tại nội dung cheerleading, các phần thi có phần hào hứng và mức độ phức tạp cũng có phần cao hơn trước.

 

Có thể nói, bên cạnh khả năng xếp hình tập thể đặc trưng hay các động tác xoạc, nhảy, các đội đều tận dụng kỹ thuật “tung hứng” đẹp mắt. Cả nhà thi đấu nín lặng trong giây lát rồi cùng òa lên đầy phấn khích khi một nữ sinh được tung lên cao rồi “hạ cánh an toàn” trong vòng tay đồng đội…
 
Một số hình ảnh ấn tượng của nội dung thi cheerleading ở ngày thi đấu thứ 2
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 2
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 3


Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 4

Đội tuyển trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN)
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 5


Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 6
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 7


Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 8

Phần trình diễn của ĐH Đại Nam

Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 9
 
Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 10


Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 11

ĐH Ngoại thương Hà Nội

Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 12


Thót tim những màn “tung hứng” nữ sinh - 13

ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN)
 
Xem thêm clip trình diễn cheerleading của ĐH KHTN (ĐHQG HN)
 
 
và của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội
 

L.T.T