Thông điệp trẻ về lòng yêu nước
Định nghĩa về lòng yêu nước có thay đổi sau 60 năm ngày đất nước giành độc lập? Hãy nghe những người trẻ nói lên suy nghĩ của họ như một tấm thông điệp của tuổi đôi mươi.
Ứng Ngọc Anh (25 tuổi), Trưởng đại diện Công ty HI-TEK INC, Hoa Kỳ kiêm Tổng giám đốc Công ty FORTUNE JSC
Theo tôi, yêu nước là nỗ lực hết sức mình để làm những việc có ích cho người thân, bạn bè, gia đình và xã hội. Đối với tôi, lòng yêu nước thể hiện từ trong công việc hằng ngày, trong trách nhiệm của người lãnh đạo đối với công ty và nhân viên của mình.
Các bạn trẻ không nên hô khẩu hiệu suông rằng chúng tôi là giới trẻ Việt Nam, chúng tôi yêu nước mà hãy thể hiện lòng yêu nước từ công việc hằng ngày mà chúng ta đang làm, sao cho công việc đó tốt hơn, có ích hơn; phát triển kinh tế từ gia đình, hoàn thiện bản thân... Đó mới là lòng yêu nước.
Phan Văn Kiền (20 tuổi), SV năm 2 khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
Tôi cho rằng khi nói đến yêu nước đừng vội nghĩ đến những điều gì lớn lao to tát. Tôi yêu nước, vậy tôi phải thể hiện tình yêu đó ngay trong từng cử chỉ, hành vi nhỏ nhất. Nhiều người nói giới trẻ bây giờ không yêu nước bằng thế hệ cha anh. Theo tôi, nói như thế là không thỏa đáng.
Mỗi thế hệ có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Mọi sự so sánh sẽ là khập khiễng bởi thời đại chúng tôi sống khác với thời của cha anh. Tôi chắc rằng trong mỗi người trẻ bây giờ đều chất chứa lòng yêu nước, có điều họ thể hiện điều đó như thế nào mà thôi.
Nguyễn Văn Hải (27 tuổi), Giám đốc Trung tâm M-Commerce
Tôi có tham vọng phát triển công ty, giải quyết công ăn việc làm cho những người trẻ như tôi. Tôi tin rằng không có lý do gì đất nước Việt Nam - anh hùng trong chiến tranh lại không thể trở thành anh hùng trong thời bình.
Chúng tôi không cam chịu thua kém bạn bè quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO. Những người trẻ như chúng tôi mong muốn và sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh mang tầm quốc tế.
Tôi rất mong các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hãy tin tưởng vào giới trẻ, giao trọng trách nhiều hơn cho giới trẻ, những người có đức, có tài gánh vác một phần trọng trách trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, biến Việt Nam thành con rồng châu Á.
Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi), giảng viên ĐH Ngoại thương Hà Nội
Tôi nghĩ rằng, bất kỳ ai đã là người Việt trẻ có lòng yêu nước đều cần hoạch định cho mình một tương lai rõ ràng. Dù học trong nước hay học ở nước ngoài, hãy chuẩn bị tốt nhất cho mình để phục vụ đất nước. Mỗi người có một tương lai tốt thì khi liên kết hàng triệu người, sẽ tạo dựng cho đất nước một tương lai huy hoàng.
Theo Káp Thành Long
Thanh Niên






