Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước

(Dân trí) - Những nữ sinh xinh đẹp Hoàng Yến, Quỳnh Anh, Ngọc Diệp và Anh Thư đang phấn đấu vì cánh cổng trường ĐH mình mơ ước. Cùng chia sẻ những lo lắng về năm học cuối cấp và dự định thi ĐH sắp tới của các bạn ấy nhé!

Hoàng Yến “Cửa sổ thủy tinh” – Muốn học ngành năng khiếu

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Tuy thời gian thi cử đang ngày một đến gần nhưng cô gái từng nổi tiếng với vai chính trong phim Cửa sổ Thủy tinh và gần đây là MV “Ngây ngô”, Hoàng Yến vẫn rất bận rộn với các kế hoạch diễn xuất.

 

Hoàng Yến chia sẻ: “Yến vẫn đang bận với phim ảnh nên mình phải cố gắng tận dụng thời gian nhiều nhất có thể để ôn bài. Những lúc ngồi vào bàn, Yến luôn trong trạng thái tập trung cao độ để tiếp thu được thật nhiều kiến thức và có thể đạt kết quả tốt trong hai kỳ thi sắp tới”.

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Để giữ được trạng thái tỉnh táo và thoải mái, Yến vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để thư giãn. Hình thức xả stress hữu hiệu bạn hay dùng chính là lên Facebook trò chuyện với bạn bè hay đi siêu thị với bố mẹ.

 

Đã từng chia sẻ về niềm đam mê với diễn xuất, điện ảnh, Yến cũng phần nào hé lộ về dự định giảng đường mơ ước của mình. Bạn cho biết: “Đại học mình mơ ước thi vào là trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Yến muốn mình có thể được đào tạo và thể hiện tốt nhất những năng khiếu nghệ thuật của bản thân”.

 

Á khôi Duyên dáng Hà thành 2012 Quỳnh Anh – Trở thành nhà ngoại giao giỏi

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Cũng lo lắng như bao bạn khác khi phải đối mặt với thi cử nhưng Quỳnh Anh vẫn rất bình tĩnh và chuẩn bị cho mình một thời gian biểu thật rõ ràng để hệ thống, ôn luyện kiến thức các môn. Bạn cho biết: “Ngoài những buổi học thêm, mình thường làm bài tập tiếng Anh những lúc rảnh rỗi để tận dụng thời gian ôn tập.

 

Buổi trưa thì Quỳnh Anh thường ngủ trưa để tối tỉnh táo học bài. Còn buổi tối, mình tập trung nhiều vào ôn hai môn văn, toán. Hiện tại Quỳnh Anh còn ôn thêm cả môn hóa, sinh, địa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nữa.

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Tuy cảm thấy lo lắng, áp lực nhưng mình không bao giờ thức quá khuya. Quỳnh Anh nghĩ như vậy mới có thể giảm bớt được stress, mệt mỏi đồng thời có được sự minh mẫn và tỉnh táo để lĩnh hội được kiến thức một cách tốt nhất”.

 

Với Quỳnh Anh, nghe nhạc hoặc ngủ một giấc có thể mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu và xua tan được căng thẳng. Hiện tại mục tiêu Quỳnh Anh đang hướng đến là trở thành một nhà ngoại giao giỏi nên sẽ thi vào trường HV Ngoại giao. Nếu sau này có cơ hội, bạn cũng muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

 

Top 20 Miss Teen 2011 Bích Diệp – Muốn thành luật sư kinh tế
 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Nếu như thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, nhiều bạn lao vào các lò luyện thi thì cô bạn xinh đẹp của Miss Teen 2011 lại có hướng lựa chọn hoàn toàn khác. Diệp bày tỏ: “Mình nghĩ ban đầu phải chuẩn bị được nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc, từ đó phát triển tới các kiến thức nâng cao.

 

Diệp không đi học thêm ở nhiều nơi mà chỉ học ở một số thấy cô. Mình nghĩ, cái chính vẫn là do bản thân tự học. Thầy cô chỉ giúp được một phần trong suốt quá trình học tập của mình thôi”.

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Diệp cho biết trước đó đã đăng ký và thi thử đại học tại một số trường THPT và ĐH trong tỉnh, từ đó rèn luyện cho bản thân tâm lý sẵn sàng khi bước vào phòng thi. Đồng thời qua đó bạn cũng biết cách tổ chức và phân bố hợp lý thời gian trong quá trình làm bài. 

 

Ngành luật kinh tế, trường ĐH Kinh tế Quốc dân là ngành và trường học Diệp muốn chinh phục, theo đuổi. Diệp thổ lộ: “Mình cảm thấy thật may mắn và vững tin hơn khi bố mẹ, họ hàng đã ủng hộ ngành học bản thân yêu thích. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình nên có lẽ đó cũng là lý  thi sắp tới”.

 

Top 15 Duyên dáng Hà thành 2012 Anh Thư – Muốn thành cô giáo

 
Thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ trường Đại học mơ ước
 

Để tránh áp lực, Anh Thư đã vạch rõ ràng cho mình những công việc, môn học thấy cần thiết và quan trọng. Bí quyết để Thư có thể học hiệu quả chính là: “Mình đã chọn không gian yên tĩnh, nhất là buổi sáng để học bài. Thư thấy học môn nào ra môn ấy tốt hơn là ôm đồm học nhiều môn cùng một lúc, sẽ rối kiến thức”.

 

Thư luôn giữ được nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng kể cả trong những ngày cận kề thi cử đầy căng thẳng này sở dĩ bạn luôn biết cách chăm sóc bản thân mình thật tốt. Thư cho biết học nhiều, liên miên suốt ngày đêm dễ phản tác dụng vì nó khiến thân thể thêm mệt mỏi và sang ngày hôm sau sẽ không đủ sức để tiếp tục học nữa.

 
Bí quyết của Thư
 

Bí quyết của Thư  rất đơn giản: “Thư luôn đan xen giữa việc học và thư giãn đầu óc bằng những môn thể thao như: bơi lội, tập thể dục để lưu thông khí huyết hay trò giải trí nhẹ nhàng. Mình ăn  nhiều các loại rau xanh, hoa quả để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể”.

 

Có lẽ tính cách chu toàn đó cũng giúp Thư mong muốn trở thành một cô giáo nên bạn đã nộp hồ sơ vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thư chia sẻ về nguyện vọng của mình: “Được đứng trên bục giảng dạy học luôn là điều Thư ao ước từ thơ bé. Đó là một nghề cao quý và hình ảnh đấy thật đẹp biết bao nhiêu!”.

 

Hoàng Dung