Thiếu nữ 1m72 giành vương miện Hoa khôi khoa Luật ĐHQGHN

(Dân trí) - Dù mới là sinh viên năm thứ nhất còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với gương mặt khả ái, câu trả lời thông minh cùng chiều cao vượt trội 1m72, Vũ Lâm Ngọc đã xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị Hoa khôi khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

Tối 27/11 vừa qua, đêm Chung kết Nữ sinh thanh lịch khoa Luật - ĐHQG Hà Nội có tên gọi "Law Rose 2014" đã diễn ra với sự góp mặt của 10 thí sinh đã xuất sắc vượt qua các vòng sơ tuyển.

 

Trong bầu không khí sôi động của hàng trăm sinh viên ngồi chật kín hội trường Trần Văn Đạo (10/12 cũ), các cô gái xinh đẹp và tài năng lại có dịp thể hiện sự duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, sự tự tin trong phần thi tài năng và sự quyến rũ với trang phục dạ hội.
 
10 thí sinh đêm Chung kết Law Rose 2014 trong tiết mục biểu diễn mở màn.
10 thí sinh đêm Chung kết "Law Rose 2014" trong tiết mục biểu diễn mở màn.

 

Sau các phần thi trình diễn, 5 thí sinh nổi trội nhất là Vũ Lâm Ngọc (K59LKD), Nguyễn Hải Yến (K58A), Đỗ Thị Phương Thảo (K58CLC), Dương Thanh Hương (K59 LKD) và Phạm Thị Vân (K57B) đã có tên tại phần thi ứng xử quyết định ngôi vị cuộc thi.

 

Trước câu hỏi của ca sĩ Quang Thắng - thành viên BGK về “yếu tố nào làm nên thành công của một con người”, thí sinh Vũ Lâm Ngọc bình tĩnh trả lời: “Theo em, yếu tố làm nên thành công của một con người chính là năng lực bản thân, sự tự tin trong lời ăn, tiếng nói. Khi có được điều này, cá nhân ta dám nghĩ, dám làm để luôn vượt qua thử thách trong cuộc sống”.

 

Và thêm câu hỏi phụ khá hiểm hóc từ ca sĩ Quang Thắng: “Trong thái độ, may mắn và năng lực, theo em, yếu tố nào quyết định thành công của mỗi cá nhân?”, cô tân sinh viên chuyên ngành luật kinh doanh này tự tin phân tích: “Thái độ, may mắn, năng lực, 3 yếu tố tưởng chừng tồn tại độc lập nhưng lại hỗ trợ nhau rất nhiều. Và nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố đó, chắc hẳn con đường đi đến thành công của mỗi cá nhân sẽ vô cùng khó khăn”.

 
Ngôi vị Hoa khôi cuộc thi thuộc về nữ sinh có chiều cao 1m72 Vũ Lâm Ngọc.
Ngôi vị Hoa khôi cuộc thi thuộc về nữ sinh có chiều cao 1m72 Vũ Lâm Ngọc.
 

Chính câu trả lời thông minh của Vũ Lâm Ngọc đã nhận được những tràng pháo tay đầy phấn khích của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Không những thế, câu trả lời còn giúp nữ sinh có chiều cao đáng nể 1m72 này bứt phá ngoạn mục để xứng đáng giành vương miện Hoa khôi khoa Luật – ĐHQGHN 2014.

 

Bên cạnh đó, Vũ Lâm Ngọc còn ẵm luôn giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất. Các danh hiệu Á khôi 1 và 2 lần lượt thuộc về Đỗ Thị Phương Thảo (K58CLC) và Phạm Thị Vân (K57B). Ngoài ra, giải Tài năng thuộc về Nguyễn Thuỷ Tiên với tiết mục múa hiện đại “The things you are to me”.
 
Vũ Lâm Ngọc ở phần thi trình diễn áo dài
Vũ Lâm Ngọc ở phần thi trình diễn áo dài
 
Ở phần thi tài năng, cô trình diễn tiết mục múa dân gian.
Ở phần thi tài năng, cô trình diễn tiết mục múa dân gian.

Vũ Phong
Kiều diễm ở phần thi trang phục dạ hội.

Ngoài ngôi vị Hoa khôi, nữ sinh năm thứ nhất khoa Luật còn giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Ngoài ngôi vị Hoa khôi, nữ sinh năm thứ nhất khoa Luật còn giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.
 
Vũ Phong
Một số hình ảnh ấn tượng khác trong đêm Chung kết "Law Rose 2014"

Vũ Phong
 
Vũ Phong


Vũ Phong
 
Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong
 
Vũ Phong

 

Vũ Phong
(Ảnh BTC cung cấp)