Thầy trò trường Hà Nội - Amsterdam xếp hình bản đồ đất nước

(Dân trí) - 700 học sinh mang theo cờ đỏ sao vàng đứng xếp thành hình Tổ quốc ngay giữa sân trường nhằm thể hiện tình yêu đất nước, một lòng hướng về biển Đông.

Học sinh trường Ams xếp hình tạo thành dải chữ S bản đồ đất nước

Học sinh trường Ams xếp hình tạo thành dải chữ S bản đồ đất nước

Sáng ngày 19/5, hơn 700 học sinh trường THPT Hà Nội – Amsterdam đã mở đầu buổi lễ bế giảng năm học bằng hoạt động ngoại khóa ý nghĩa mang tên “Hướng về biển đảo”. Buổi học được tổ chức với ý nghĩa thể hiện tình yêu đất nước, một lòng hướng về biển Đông.

Trong buổi hoạt động ngoại khoá cuối cùng của năm học này, các học sinh trong trường đã xếp hình tạo thành dải chữ S bản đồ Việt Nam có đầy đủ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc.
 
Buổi lễ này diễn ra vào đúng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước thiêng liêng cho các em học sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Hình ảnh đất nước do học sinh trường chuyên Ams xếp thành

Hình ảnh đất nước do học sinh trường chuyên Ams xếp thành

Tại buổi lễ, thầy trò trường Hà Nội - Amsterdam đã cùng hát vang bài Quốc ca hào hùng thể hiện tình yêu dân tộc, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, nhà trường cũng nêu rõ quan điểm phản đối việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, tập thể học sinh và giáo viên trường Ams đã chung tay góp quỹ "Quyết tâm sẵn sàng vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc".

Học sinh góp quỹ chung tay vì biển đảo Tổ quốc

Học sinh góp quỹ chung tay vì biển đảo Tổ quốc

Hồng Minh