Thầy giáo đẹp trai tuổi rắn bật mí về người ấy

Là giám đốc và giảng viên của một trung tâm Anh ngữ đình đám tại Hà Nội, gây sốt trong giới trẻ suốt cuối năm qua, cựu sinh viên Ngoại thương Nguyễn Văn Hiệp đã tìm được "một nửa" của mình.

Chàng trai trẻ tuổi rắn Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1989) cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương, hiện là giám đốc kiêm giảng viên của một trung tâm Anh ngữ đình đám tại Hà Nội. Trên cương vị giám đốc, Nguyễn Văn Hiệp đã có một năm thành công rực rỡ với sự phát triển mạnh của trung tâm Anh ngữ mới thành lập.

 

Bên cạnh đó, với vai trò của một người thầy, anh để lại dấu ấn trong lòng học trò bởi đã làm thay đổi tư duy của rất nhiều bạn trẻ. Trong năm tuổi con rắn, Hiệp có nhiều dự định lớn để phát triển sự nghiệp và giúp đỡ các bạn trẻ có mong muốn làm giàu. Cùng lắng nghe thầy giáo trẻ kiêm giám đốc kể chuyện về ngày Tết.

 

Chàng trai trẻ, tuổi rắn Nguyễn Văn Hiệp.
Chàng trai trẻ, tuổi rắn Nguyễn Văn Hiệp.

 

Tết là kỳ nghỉ thú vị

 

Ngày Tết cổ truyền có ý nghĩa như thế nào đối với Hiệp? Phong tục nào trong ngày Tết khiến bạn cảm thấy thích thú nhất?

 

Do rất bận rộn với công việc nên trong năm mình chỉ có một kỳ nghỉ duy nhất vào dịp Tết cổ truyền. Vì vậy, Tết không chỉ là thời gian mình được đoàn tụ cùng gia đình mà còn giúp bản thân được nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng.

 

Người Việt Nam chúng ta có rất nhiều phong tục thú vị trong ngày tết, nhưng với bản thân mình thì mình thích nhất là phong tục đi đền, chùa. Mình ở quê, các chùa không quá đông đúc và to như ở Hà Nội nhưng có cảm giác rất linh thiêng và gần gũi với thiên nhiên. Đầu năm mới nào mình cũng đi vài chùa để cầu phúc và được hít thở bầu không khí an lành ở đó.

 

Để chuẩn bị đón Tết có rất nhiều việc cần làm, là con trai trong gia đình bạn thường đảm nhận công việc gì?

 

Mình vẫn chưa được làm "trụ cột" gia đình trong các công việc thờ cúng. Vì vậy, ngày Tết mình chủ yếu phụ trách quét dọn và chăm sóc nhà cửa. Đối với mình, không khí Tết tới từ việc chuẩn bị chứ không phải từ việc "ăn" tết.

 

Cũng giống nhiều bạn trẻ mình rất thích ăn bánh chưng. Mặc dù không khéo tay để gói nhưng mỗi dịp này mình đều tham gia nhiệt tình trong khâu lau lá và bưng bê khác. Thường thì nhà mình gói chung với các cô dì chú bác trong họ nên đây là dịp tốt để cập nhật tình hình cuộc sống của mọi người.

 
Chàng trai trẻ, tuổi rắn Nguyễn Văn Hiệp.
 

Đối với một người trẻ bận rộn như vậy, bạn có cảm thấy chúng ta nên ăn Tết ta theo Dương lịch để đỡ tốn thời gian cũng như phung phí tiền bạc như ý kiến của GS Võ Tòng Xuân?

 

Nếu chúng ta ăn Tết Nguyên đán theo Dương lịch sẽ thấy ngay được sự tăng trưởng GDP và các thước đo tài chính hay kinh tế khác, nhưng không ai đo được sự thiếu hụt trong hạnh phúc nếu như một người con do bận rộn với công việc không có thời gian về thăm nhà, họ hàng.

 

Gia đình người của người Việt Nam rất gắn kết và điều đó không dễ gì tìm được ở văn hoá các nước phương Tây khác. Mình nghĩ rằng ăn Tết theo Âm lịch là điều không thể thiếu để có thể duy trì nét đẹp văn hoá này.

 

Hy vọng tình yêu và công việc thăng hoa vào năm tuổi

 

Năm mới Quý Tỵ sẽ là năm tuổi - năm hạn, Hiệp có lo lắng không?

 

Bản thân mình may mắn không liên quan tới tuổi tác hay giới tính hay cái gọi là "thời cơ duy nhất trong đời". Mình cũng không tin là người ta sinh ra đã có số "đen" hay "đỏ". Các cơ hội luôn luôn đến rồi đi, người may mắn thường là người có sự chuẩn bị tốt trước khi có hội tới.

 

Người tự cho mình số đen sẽ ngại học, ngại làm, ngại thử, còn người may mắn sẽ luôn tìm kiếm cơ hội mới mặc dù có điều nào đó ngoài mong muốn xảy ra. Năm trước mình cũng đã chuẩn bị khá tốt cho sự phát triển của công ty, và mình tin rằng năm nay sẽ là một năm phát triển rất tốt với công việc của mình.

 
Mong muốn đối với chuyện tình cảm trong năm con rắn của bạn là gì?
 

Mong muốn đối với chuyện tình cảm trong năm con rắn của bạn là gì?

 

Đối với một chàng trai tuổi 24 thì nghĩ tới việc lấy vợ là hơi sớm, mình nghĩ tuối đẹp để lập gia đình sẽ là 27 hoặc 28 mới thực sự trưởng thành về tâm lý và biết rõ người phụ nữ như nào sẽ hợp làm vợ mình.

 

Hiện tại mình đã có bạn gái nhưng cũng không dám hứa hẹn gì vì mình chưa đủ trưởng thành. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc căng lúc trùng, và năm tới mình sẽ cố gắng làm cho cả 2 hiểu nhau hơn và sống hợp ý với nhau hơn.

 

Bạn cảm nhận mình đã làm được những gì và hài lòng về điều gì nhất năm vừa qua?

 

Năm vừa rồi là năm khá sóng gió với công ty của mình vì vừa khởi nghiệp, phải chuyển địa điểm vài lần và thay nhiều nhân sự quan trọng. Nhưng qua sóng gió và thay đổi khiến mình được trưởng thành hơn.

 

Điều Hiệp tự hào nhất trong năm vừa qua đó là quy tụ được rất nhiều người tài giỏi và cống hiến vào làm trong công ty. Đặc biệt những sản phẩm giáo dục của trung tâm đã có tác dụng mạnh hơn trước và thay đổi được nhiều người.

 

Trong công ty mình đôi lúc hơi lạnh lùng và đáng sợ, thiếu sự quan tâm tới nhân viên. Vì vậy một trong những mục tiêu năm tới của mình nhất định phải làm được đó là biến công ty trở thành nơi làm việc lí tưởng nhất, mọi người sẽ được quan tâm và phát triển cả trên nghề nghiệp và tình cảm.

 

Dự định trong năm mới của bạn là gì?

 

Năm nay mình muốn mở thêm hai địa điểm khác của trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội vì có rất nhiều em phải đi học tới hơn 10km. Ngoài ra mình đang xây dựng một dự án quan trọng đó là Vườn ươm khởi nghiệp cho các bạn trẻ.

 

Hiện nay ngày càng có nhiều bạn trẻ muốn kinh doanh mà không biết bắt đầu như nào, họ làm rất loay hoay và thiếu nhiều thứ. Vì vậy, dự án này  sẽ kết nối sự hiểu biết và động lực của người đi trước tới lớp măng non. Các em sẽ là lực lượng đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa thế giới.

 

Theo An Hoàng

BĐVN