Thành tích đáng nể của 12 bạn trẻ tranh tài “Đại sứ trường Ams”

(Dân trí) - "Ngày hội anh tài" là hoạt động đặc trưng của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức bởi chính học sinh của trường trong suốt nhiều năm qua.

Ngày hội anh tài (NHAT) năm 2015 lại càng có ý nghĩa hơn nữa khi đây cũng chính là một trong những hoạt động trong khuôn khổ các chương trình kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường.

NHAT 2015 là sân chơi sôi động với 2 phần thi: Most Wanted Class và Đại sứ trường Ams. Vẫn giữ nét đặc trưng của những NHAT trước, nhưng bằng những đổi mới sáng tạo trong hình thức thể hiện, NHAT 2015  không chỉ là nơi tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc mà còn hướng tới những mục đích thiết thực hơn.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội NHAT 2015, phần thi Gương mặt đại sứ Ams nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Trải qua các phần thi, vòng loại, ban tổ chức đã chọn ra được 6 cặp đôi tài năng và ấn tượng nhất.

6 cặp đôi này sẽ tiếp tục tham gia bước vào đêm chung kết, sẽ diễn ra vào 12/9 tới tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Với chủ đề Drum on – Nổi trống, năm nay các Amser hứa hẹn sẽ có nhiều điều khác biệt và hấp dẫn, bất ngờ gửi tặng đến các thầy cô và các thế hệ học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.


Nguyễn Hà An (11 Trung). Cô bạn là Chủ tịch CLB Glee Ams khoá 14-15, đạt giải đặc biệt Amss got talent mùa 6 cùng Glee Ams và từng giành giải Khuyến khích cấp thành phố Hà Nội môn tiếng trung lớp 11

Nguyễn Hà An (11 Trung). Cô bạn là Chủ tịch CLB Glee Ams khoá 14-15, đạt giải đặc biệt Ams's got talent mùa 6 cùng Glee Ams và từng giành giải Khuyến khích cấp thành phố Hà Nội môn tiếng trung lớp 11


Trần Nhật Quang (11 Lý 1). Nhật Quang gây ấn tượng bởi thành tích Huy chương bạc IJSO và giải Ba HSG Vật lý quốc gia

Trần Nhật Quang (11 Lý 1). Nhật Quang gây ấn tượng bởi thành tích Huy chương bạc IJSO và giải Ba HSG Vật lý quốc gia


Nguyễn Thu Phương (11 Anh 2) - Giải nhì tiếng Anh thành phố 2013. Thu Phương từng đạt chứng chỉ Grade 8 piano hiệp hội âm nhac hoàng gia Anh và là 1 trong 8 đại diện VNam tham dự MICC School ở Berlin, Đức.

Nguyễn Thu Phương (11 Anh 2) - Giải nhì tiếng Anh thành phố 2013. Thu Phương từng đạt chứng chỉ Grade 8 piano hiệp hội âm nhac hoàng gia Anh và là 1 trong 8 đại diện VNam tham dự MICC School ở Berlin, Đức.


Trần Duy Nghĩa (11 Pháp 2). Duy Nghĩa từng tham gia liên hoan kịch quốc tế tại Grenoble-Pháp và là thành viên của nhiều CLB nghệ thuật của trường.

Trần Duy Nghĩa (11 Pháp 2). Duy Nghĩa từng tham gia liên hoan kịch quốc tế tại Grenoble-Pháp và là thành viên của nhiều CLB nghệ thuật của trường.


Đào Nhật Linh (10 Văn). Cô bạn từng tham gia dự viết sách về quyền trẻ em của bộ lao động thương binh và xã hội, và là học sinh danh dự được đến đại sự quán thuỵ điển , gặp gỡ và giao lưu với bà Lotta Sylwander - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Đào Nhật Linh (10 Văn). Cô bạn từng tham gia dự viết sách về quyền trẻ em của bộ lao động thương binh và xã hội, và là học sinh danh dự được đến đại sự quán thuỵ điển , gặp gỡ và giao lưu với bà Lotta Sylwander - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.


Trần Quốc Công (10 Lý 1). Quốc Công từng đạt giải Nhì cấp thành phố môn Vật Lý 2013-2014 và nhiều thành tích bóng rổ cấp thành phố.

Trần Quốc Công (10 Lý 1). Quốc Công từng đạt giải Nhì cấp thành phố môn Vật Lý 2013-2014 và nhiều thành tích bóng rổ cấp thành phố.


Vũ Minh Ngọc (10 Pháp 1)

Vũ Minh Ngọc (10 Pháp 1)

Lê Tiến Đức (11 Pháp 2)
Lê Tiến Đức (11 Pháp 2)

Trần Quốc Anh (11 Lý 2). Anh chàng từng giành giải phong cách chương trình Ams’s got Talent và lọt vào top 5 ý tưởng của “tôi 20” – dự án Teacher Up

Trần Quốc Anh (11 Lý 2). Anh chàng từng giành giải phong cách chương trình Ams’s got Talent và lọt vào top 5 ý tưởng của “tôi 20” – dự án Teacher Up

Đào Minh Trang (11 Anh 2). Cô gái xinh đẹp này từng đạt giải Ba tiếng Anh thành phố.
Đào Minh Trang (11 Anh 2). Cô gái xinh đẹp này từng đạt giải Ba tiếng Anh thành phố.
Đặng Vũ Thảo Nguyên (11 Nga)
Đặng Vũ Thảo Nguyên (11 Nga)
Đào Vũ Quang (11 Toán 1). Anh chàng “bỏ túi” nhiều thành tích cực khủng: Giải Bạch Kim cuộc thi Toán Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) 2011, Giải Nhì kì thi Khoa học trẻ Quốc tế (IJSO) 2013, Giải Nhất Hội nghị Lãnh đạo trẻ Châu Á (ASLC) 2015, Giải Nhì biểu diễn Piano tại Festival Nghệ thuật Châu Á (AAF) 2014, giành Học bổng danh dự 4 học kì, học bổng Odon Vallet lớp 10 và 11. Ngoài ra, Vũ Quang còn là Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế 2015 tại Israel.
Đào Vũ Quang (11 Toán 1). Anh chàng “bỏ túi” nhiều thành tích cực khủng: Giải Bạch Kim cuộc thi Toán Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) 2011, Giải Nhì kì thi Khoa học trẻ Quốc tế (IJSO) 2013, Giải Nhất Hội nghị Lãnh đạo trẻ Châu Á (ASLC) 2015, Giải Nhì biểu diễn Piano tại Festival Nghệ thuật Châu Á (AAF) 2014, giành Học bổng danh dự 4 học kì, học bổng Odon Vallet lớp 10 và 11. Ngoài ra, Vũ Quang còn là Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế 2015 tại Israel.

 

Hồng Minh

(Ảnh: BTC NHAT 2015)