Bình Định:

Thanh niên với hành trình vượt biển đến với xã đảo Nhơn Châu

(Dân trí) - Trong 2 ngày 4 và 5/4, đoàn viên thanh niên Đoàn trường Cao đẳng Bình Định đã đến thăm giao lưu và kết nghĩa với đơn vị Đại đội Hỗn hợp Đ30 đóng trên địa xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Sau khi ký kết chương trình kết nghĩa, hai đơn vị tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; trồng 25 cây xanh lưu niệm tại Đại đội Hỗn hợp Đ30; thăm và tặng quà cho 10 cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Thanh niên với hành trình vượt biển đến với xã đảo Nhơn Châu
Thanh niên Trường CĐ Bình Định hành trình đến với xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định)

Hai đơn vị tổ chức thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh tuyến biển ở xã; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan cột cờ Tổ quốc và ngọn hải đăng trên đảo…

Trao quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn của xã 
Trao quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn của xã 
Đoàn viên thanh niên trồng cây lưu niệm trên đảo
Đoàn viên thanh niên trồng cây lưu niệm trên đảo

Nhơn Châu là xã đảo thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong các đảo tiền tiêu của tổ quốc, cách TP Quy Nhơn khoảng 24 km, cách đất liền khoảng 11 km, đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Doãn Công