Thanh niên Thủ đô phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng thanh niên năm 2019

(Dân trí) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 23/02/2019, tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và khởi động tháng Thanh niên năm 2019.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố cùng gần 800 đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô.

Thanh niên Thủ đô phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng thanh niên năm 2019 - 1

Các đại biểu trồng cây xanh phát động Tết trồng cây

Thanh niên Thủ đô phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng thanh niên năm 2019 - 2

Thanh niên Thủ đô hăng hái trồng cây

Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và khởi động tháng Thanh niên năm 2019 là hoạt động hết sức ý nghĩa của Tuổi trẻ Thủ đô, khởi đầu cho một năm với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô, đất nước và những dấu mốc đặc biệt của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố.

Ngày 16/10/2003, theo nguyện vọng của đoàn thanh niên và tuổi trẻ cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là“Tháng Thanh niên” với ý nghĩa "Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng Thanh niên”.

Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm của đoàn viên, thanh niên Thủ đô, là dịp để các cấp bộ đoàn trong toàn Thành phố đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thủ đô hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên về phong trào thanh niên tình nguyện, từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng xã hội về công tác tình nguyện.

Thanh niên Thủ đô phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng thanh niên năm 2019 - 4

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống

Tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, an sinh xã hội và phục vụ nhân dân, các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi Thủ đô,... nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi “Năm Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm Thanh niên tình nguyện”.

Với ý nghĩa quan trọng của Tháng Thanh niên năm nay, trong khuôn khổ chương trình Lễ phát động, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng: Trao tặng 22 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, tổng trị giá 32 triệu đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức, tổng giá trị quà tặng 50 triệu đồng; Ra quân 10 đội hình thanh niên tình nguyện; Tổ chức Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi; “Ngày thứ 7 tình nguyện” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân: Cấp mới thẻ căn cước, bằng lái xe máy, tư vấn các thủ tục hành chính…; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong huyện Mỹ Đức với tổng giá trị thuốc là 25 triệu đồng; Ra quân vệ sinh môi trường; Hiến máu tình nguyện...

Cũng trong ngày 23/02, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố tiến hành ra quân tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa: ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, nhập liệu Hệ tri thức số hóa, thu thập dữ liệu Bản đồ số...

M.C