Thanh niên chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Trong 2 ngày 24-25/2, tại Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với tổ chức Challenge to Change của Vương quốc Anh tổ chức lễ tổng kết dự án “Sáng kiến thanh niên thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình khu vực mang tên “Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” do quỹ Rockfeller (Hoa Kỳ) khởi xướng, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của tổ chức Challenge to Change từ năm 2012.

Thanh niên chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu
Dự án hỗ trợ nông dân nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu của nhóm Thanh niên Đà Nẵng 3 triển khai tại quận Ngũ Hành Sơn
 
Chương trình nhằm nỗ lực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu của những cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương tại ba thành phố Cần Thơ, Quy Nhơn (Bình Định) và Đà Nẵng trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu đáng báo động như hiện nay.
 
Trong thời gian qua, đã có 12 sáng kiến của các nhóm thanh niên từ 3 thành phố trên được lựa chọn. Tham gia chương trình có các nhà khoa học trẻ, giảng viên, sinh viên đại học, nhóm dân tộc thiểu số người Khmer…Các nhóm sáng kiến được lựa chọn đã được hỗ trợ từ 10 đến 100 triệu đồng tùy theo quy mô và tính phức tạp. Ngoài tài chính, các nhóm còn nhận được giúp đỡ, tư vấn về kĩ thuật từ các tổ chức, cơ quan chức năng, các trường đại học tại địa phương.
 
Qua hai năm thực hiện, các nhóm đã nghiên cứu và triển khai vào thực tiễn những dự án của mình nhằm giúp cộng đồng trong khu vực mình thích ứng với biến đổi khí hậu như dự án “Lương thực - thực phẩm mùa bão lũ” của nhóm QN08 đến từ Quy Nhơn đã nghiên cứu và tìm ra các loại cây trồng, phương pháp trồng phù hợp trong mùa bão lũ cho người dân; dự án “Trồng rau thủy canh” của nhóm DN03 của Đà Nẵng với phương pháp trồng rau trong thùng xốp bằng dung dịch pha từ muối khoáng cho những vùng bị ngập lụt; dự án lắp đặt hệ thống thu nước mưa từ mái nhà để tái sử dụng (qua bình lọc) cho sinh hoạt và làm mát mái nhà trong mùa hè của nhóm CT24 (Cần Thơ).
 
Các nhóm học hỏi dự án hỗ trợ nông dân nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng
Các nhóm học hỏi dự án hỗ trợ nông dân nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đề tài có khả năng áp dụng vào thực tiễn của các thành phố và mang lại hiệu quả cao như việc đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của ngư dân sống ven biển tại TP Đà Nẵng, TP Quy Nhơn (Bình Định) và TP Cần Thơ.
 
Tại buổi tổng kết, các nhóm dự án đã lần lượt trình bày đề tài, kết quả thực hiện dự án và trao đổi kinh nghiệm thông qua việc ứng dụng dự án vào thực tiễn.

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, cán bộ quản lý chương trình thanh niên của tổ chức Challenge to Change cho biết: “Các sáng kiến đều bám sát kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của từng thành phố. Trong tương lai, hi vọng dự án của các bạn sẽ được nhân rộng cả về chất lượng, cũng như số thành phố được thực hiện

Công Bính