Tháng thanh niên thành công chỉ khi có việc làm đẹp cống hiến cho quê hương

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Tháng Thanh niên chỉ có thể thành công khi có sự vào cuộc chủ động của mỗi thanh niên, tổ chức Đoàn ghi dấu bằng việc làm đẹp, ý nghĩa, góp phần cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước".

Ngày 6/3, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã ra quân Tháng Thanh niên năm 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng thanh niên thành công chỉ khi có việc làm đẹp cống hiến cho quê hương - 1

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu ra quân Tháng Thanh niên 2021 chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 6/3.

Phát động tại lễ ra quân, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại cho biết, trong Tháng Thanh niên cũng là dịp tổng kết đợt cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Bạc Liêu thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Khi chỉ còn khoảng 20 ngày, chính vì thế các cấp Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh cần phát huy tinh thần nhiệt huyết hơn nữa, tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Hoàng Thoại quán triệt, không phải vì vậy mà chạy theo số lượng, mà cần phải chú trọng chiều sâu trong các hoạt động, phải hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh niên, được xã hội quan tâm đồng hành.

Tháng thanh niên thành công chỉ khi có việc làm đẹp cống hiến cho quê hương - 2

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, tặng quà đến gia đình chính sách trong ngày ra quân Tháng Thanh niên 2021.

"Tháng Thanh niên 2021 chỉ có thể thành công khi tinh thần được thúc đẩy, lan tỏa mạnh mẽ bởi sự vào cuộc chủ động, tích cực của mỗi thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn, Hội.

Vì thế, tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu hãy phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, biến ngọn lửa tình nguyện rực cháy trong trái tim mình thành những hành động, những việc làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, lao động, công tác, ghi dấu bằng những việc làm tốt đẹp và ý nghĩa, góp phần cống hiến cho cộng đồng và quê hương, đất nước", Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu kêu gọi tuổi trẻ, thanh niên tỉnh nhà.

Tháng thanh niên thành công chỉ khi có việc làm đẹp cống hiến cho quê hương - 3

Lãnh đạo tỉnh Đoàn Bạc Liêu trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho các thanh niên.

Tại lễ phát động, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã phối hợp địa phương trao tặng 50 ghế đá cho khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu; tặng các suất quà đến 3 hộ thanh niên xung phong, 2 gia đình chính sách, 15 hộ gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 8 thanh niên với tổng số tiền 194 triệu đồng; trồng cây trong khu di tích, trồng hoa đường nông thôn, làm vệ sinh môi trường…

Tháng thanh niên thành công chỉ khi có việc làm đẹp cống hiến cho quê hương - 4

Đoàn viên, thanh niên cùng trồng cây xanh trong khu di tích hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bạc Liêu).

Theo tỉnh Đoàn Bạc Liêu, trong Tháng Thanh niên 2021, các đơn vị Đoàn sẽ tập trung thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tổ chức các "Ngày hội thanh niên", "Ngày đoàn viên", "Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện"; các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động vì đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,…

Tỉnh Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, trao đổi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó có những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoạt động có hiệu quả.