"Thần đồng violon" được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

(Dân trí) - Trần Lê Quang Tiến, SN 2002, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là gương mặt trẻ nhất được đề cử. Năm 2016, em đoạt giải nhất Thi Violon quốc tế tại Kazakhstan và là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Ngày 23/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 đã họp chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng, điều hành buổi họp. Ảnh: Như Ý
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng, điều hành buổi họp. Ảnh: Như Ý

Trên cơ sở các hồ sơ gửi về, Thường trực Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - đơn vị tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - tiến hành tổng hợp danh sách đề cử, lập hồ sơ của từng cá nhân, tiến hành thẩm định sơ bộ và tổng hợp trình Hội đồng. Tổng số hồ sơ hợp lệ có 124, từ 52 đơn vị, trong đó có 39 đơn vị là tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 9 đơn vị thường trực các Giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội, các ban đơn vị T.Ư Đoàn; 4 cơ quan báo chí.

Qua nghiên cứu 124 hồ sơ, Thường trực Hội đồng Giải thưởng lựa chọn 28 hồ sơ có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực để Hội đồng nghiên cứu, xem xét và bình chọn. Tại buổi họp bình chọn một số đại biểu đề cử, bổ sung thêm một số gương mặt tiêu biểu khác thuộc các lĩnh vực để Hội đồng bình chọn. Hội đồng bình chọn Giải thưởng đã bỏ phiếu chọn ra 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016.

Trần Lê Quang Tiến sinh năm 2002 được nhiều người gọi là “thần đồng” khi đạt được rất nhiều thành tích đáng nể tại nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế.
Trần Lê Quang Tiến sinh năm 2002 được nhiều người gọi là “thần đồng” khi đạt được rất nhiều thành tích đáng nể tại nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Đáng chú ý trong danh sách này có gương mặt trẻ tuổi nhất là Trần Lê Quang Tiến, SN 2002, đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2016, Tiến đoạt giải nhất Thi Violon quốc tế tại Kazakhstan và là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi văn hóa các năm; học sinh giỏi Học viện âm nhạc quốc gia các năm, học bổng Toyota năm 2015.

Bên cạnh đó, các đề cử còn lại của giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 là:

Đào Xuân Hoàng, SN 1982, Giám đốc Công ty Cổ phần Early Start. Sản phẩm Monkey Junior, dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 0-10 tuổi giành giải Nhất Cuộc thi Sáng kiến toàn cầu tại Silicon Valey (tháng 6/2016), do Chính phủ Mỹ tổ chức; Giải Nhất thiết kế Doanh nhân Châu Á tại Tokyo, Nhật Bản; giải Nhất cuộc thi Venture Cup, tại TPHCM; giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2016.

Tạ Đình Huy, SN 1983, xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhận Bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sáng chế “Máy nông nghiệp đa năng 12 trong 1”. Trong năm 2016, Huy đã cải tiến máy nông nghiệp từ 12 chức năng lên 15 chức năng, bán được 3.000 sản phẩm. Đây là một cải tiến rất lớn để tăng năng suất lao động của nông dân; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016 và nhiều giải thưởng, danh hiệu khác.

Đinh Thị Hương Thảo, SN 1998, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. 2 lần đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2015, 2016; năm 2016, nhận giải đặc biệt "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất" do hội Vật lý châu Á Thái Bình Dương trao tặng; nữ sinh duy nhất trong 3 người vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do đích thân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Nguyễn Lạc Hà, SN 1989, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử, TPHCM; công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2016 Trong 2 năm 2015, 2016, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự 2 hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả công bố 6 công trình Khoa học trên các tạp chí Hóa học chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI; có nhiều công trình nghiên cứu mang tính đột phá về một loại vật liệu mới.

Lương Tú Anh, SN 1982, Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão. Doanh Nhân tiêu biểu Thủ đô 2016”; “Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016”; Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam cho những thành tựu xuất sắc trong khởi nghiệp. Tham gia điều hành doanh nghiệp với 2000 nhân sự trên cả nước; trực tiếp quản lý điều hành chi nhánh Hà Nội với 700 nhân sự; đảm trách phát triển kinh doanh trên cả nước.

Nguyễn Văn Thiết, SN 1995, Trường Cao Đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội. Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI tại Malaysia, nghề tự động hóa công nghiệp; giải Nhất kỳ thi Tay nghề cấp Thành phố, quốc gia năm 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2016 của T.Ư Đoàn; người thợ trẻ giỏi Thủ đô năm 2016; gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016.

Trần Xuân Bách, SN 1984, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng (ĐH Y Hà Nội). Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016; đại diện 20 nhà khoa học trẻ thế giới của IAP tham dự Đại hội đồng y tế thế giới tại Geneva, 2016; gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016; thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016. Đã xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, trong đó có hơn 60 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; xuất bản 3 cuốn sách trong đó có 2 sách bằng tiếng Anh; xây dựng và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trên điện thoại di động thông minh hỗ trợ dự phòng điều trị HIV và nghiện chất tại HN.

Giàng Seo Châu, SN 1986, dân tộc Mông, Xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai. Năm 2016 đã chỉ đạo nhân dân đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích trồng cây lương thực, đạt 1.181,85 tấn tăng 91.4 tấn so với cùng kỳ năm 2015. Qua 4 năm đã huy động hàng trăm triệu đồng, vận động nhân dân hiến trên 10 ha đất nông nghiệp và đất ở, trên 150.000 ngày công lao động phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Vũ Xuân Trung, SN 1988, cựu học sinh trường THPT chuyên Thái Bình, Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2015 với điểm số cao nhất toàn đội (34 điểm); Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2016; giải nhì toán quốc gia; đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II – 2015; đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016.

Hoàng Anh Tuân, SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng, với quy mô 2000 nhân công, doanh thu trên 300 tỷ/ năm. Một cách rất thầm lặng, Hoàng Anh Tuân và nhóm Công ty của các anh chị em trong gia đình đã trở thành đối tác lớn, uy tín của nhiều Tập đoàn lớn trên thế giới, trong đó có Tập đoàn Samsung. Hiện là một trong những nhà cung ứng đầu tiên cho Samsung tại Việt Nam về hộp, khay nhựa cho Sam Sung xuất đi toàn thế giới.

Nguyễn Nhật Quang, SN 1984, đội hướng dẫn điều tra án ma túy, phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội. Trực tiếp thụ lý điều tra 22 vụ án gồm 80 bị can, khai thác mở rộng 7 bị can, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử theo pháp luật, đảm bảo tiến độ, không oan sai. Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 (2016).

Hoàng Anh Tuấn, SN 1981, phòng Cảnh sát giao thông, CA tỉnh Bắc Giang. Năm 2016, 2 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng; Bằng khen của Bộ trưởng Công an; đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của T.Ư Đoàn. Với vai trò tổ trưởng, Hoàng Anh Tuấn cùng tổ công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông; đặc biệt đấu tranh hiệu quả với tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép ma túy và tang vật trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bắc Giang.

Lê Kiếm Sơn, SN 1985, Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Tham gia phối hợp trong và ngoài lực lượng đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án, nhiều vụ án, bắt giữ 32 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Điển hình, CA469LV - chuyên án lớn của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say (Lào), thu giữ 91 bánh heroin và 35.800 viên ma túy tổng hợp. Năm 2016, nhận Huân chương Lao động của chính phủ Lào; Bằng khen của T.Ư Đoàn, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Xuân Hoàn, SN 1983, Cơ quan Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tham gia viết sách chuyên ngành, hướng dẫn chuyển giao công nghệ; tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước.

Nguyễn Thị Kim Đoan, SN 1991, Bí thư Đoàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Triển khai hiệu quả mô hình điểm chốt bảo đảm an ninh trật tự - vệ sinh môi trường tại cầu Tam Bạc; Đội TNXK hỗ trợ di dời thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng; CLB Tình nguyện xanh, CLB Thắp sáng ước mơ cho em. Nhiều năm liền Tổ chức Đoàn đạt danh hiệu xuất sắc; nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn.

Đỗ Thúy Hà, SN 1981, Hội người mù quận Đống Đa. Công dân Thủ đô ưu tú, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2016. Tổ chức nhiều lớp dạy chữ nổi, dạy vi tính, dạy nghề; các buổi sinh hoạt CLB, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ cho gần 200 hội viên. Phối hợp với các tổ chức xã hội mở phòng xoa bóp bấm huyệt tại HNM quận; kết hợp với các tổ chức từ thiện quốc tế đi tặng sách và quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật ở Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc,…

Lê Văn Công, SN 1984, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, TPHCM. Đạt được nhiều huy chương tại đấu trường thể thao thế giới và khu vực, trong nước: HCV Paralympic 2016, phá kỷ lục thế giới với mức tạ 183kg ở hạng cân 49kg; HCV châu Á 2015; HC bạc thế giới 2014; HC vàng Đại hội thể thao châu Á 2014; HC vàng Para Games 2009, 2014...

Phạm Phước Hưng, SN 1988, nam VĐV thể dục dụng cụ đầu tiên của Việt Nam hai lần giành vé đến Olympic vào năm 2012 (London), 2016 (Brazil) ở nội dung toàn năng. Năm 2016, Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) đặt tên “Pham” cho một động tác mà Phạm Phước Hưng sáng tạo ở nội dung vòng treo. Động tác này được anh đăng ký thực hiện sau khi đã gửi clip và mô tả cho BTC Giải TDDC vô địch thế giới 2015 tại Anh.

Ninh Đức Hoàng Long, SN 1991, Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc của Hungary. Năm 2016, đoạt giải Nhất cuộc thi Opera quốc tế Simándy József lần thứ 9 diễn ra tại Szeged, Hungary. Đây là một trong những cuộc thi Opera danh giá nhất của thế giới với tần suất tổ chức 3 năm/lần. Là sinh viên xuất sắc ở Hungary đang du học theo diện học bổng Chính phủ; điểm học tập đều đạt 5/5.

Mai Châm