“Thần đồng” violin 14 tuổi là Gương mặt trẻ Thủ đô 2016

(Dân trí) - Trần Lê Quang Tiến là người trẻ nhất được bầu chọn trong số 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016. Tiến sẽ được vinh danh tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20/1/2017.

Trần Lê Quang Tiến là một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016:

“Thần đồng” violin 14 tuổi là Gương mặt trẻ Thủ đô 2016 - 1

Trần lê Quang Tiến - cậu bé được mệnh danh là "thần đồng" violin.

Trần Lê Quang Tiến (sinh năm 2002) là học sinh hệ sơ cấp 5/9 Khoa dây – Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam; Học văn hóa lớp 10/13 Trường quốc tế Anh-Việt (BVIS).

Tiến có thành tích:

- Giải nhất Thi violon quốc tế tại Kazakhstan năm 2016.

- Học bổng Toyota năm 2015.

- Giải nhất Thi đàn dây quốc tế tại Thái Lan năm 2014.

- Liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi văn hóa các năm; học sinh giỏi Học viện âm nhạc quốc gia các năm.

Nói về Quang Tiến, NSƯT Bùi Công Duy - Trưởng Khoa Dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: “Thật kinh ngạc vì thời gian học violin của Tiến rất ngắn, (so với những học sinh khác thường bắt đầu từ 5-6 tuổi) nhưng em đã chứng tỏ một năng khiếu thiên bẩm và bản lĩnh biểu diễn đáng khâm phục. Học Viện Âm nhạc sẽ có kế hoạch chuẩn bị và bồi dưỡng để Tiến có thể tham gia những cuộc thi thách thức và lớn hơn”.

PGS Trần Xuân Bách trẻ tuổi nhất Việt Nam năm 2016
PGS Trần Xuân Bách trẻ tuổi nhất Việt Nam năm 2016

Trần Xuân Bách (SN 1984) - PGS.TS Y học, Giảng viên Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường ĐH Y Hà Nội.

PGS Bách có thành tích:

- Được công nhận là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016.

- Hướng dẫn hơn 30 học viên và sinh viên giành 11 giải thưởng nghiên cứu khoa học toàn quốc và cấp trường.

- Đã xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, trong đó có hơn 60 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; xuất bản 03 cuốn sách trong đó có 02 sách xuất bản bằng tiếng Anh; Hoàn thành 04 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và nghiệm thu xuất sắc.

- Năm 2016, là đại diện 20 nhà khoa học trẻ thế giới của IAP tham dự Đại hội đồng y tế thế giới tại Geneva.

- Được nhận giải thưởng Đặng Văn Ngữ: Giải Nhất (2013), Giải Nhì (2015), Giải Ba (2016) và Giải cho các tác giả có nhiều bài báo nhất (2012).

- Được nhận giải thưởng Nghiên cứu Quốc tế về Lâm sàng và Dự phòng của Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, năm 2015; Giải thưởng của Alberta Innovates - Health Solutions, Canada (2012).

- Được nhận giải thưởng dành cho Báo cáo nghiên cứu Tiến sĩ xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Y tế Công cộng INSIGHT. Đại học Alberta, Canada (2010).

- Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006. BCH TW Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2004.

Phan Đức Nhật Minh
Phan Đức Nhật Minh

Phan Đức Nhật Minh (SN 1998) - Học sinh lớp 12 trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Minh có thành tích:

- Huy chương vàng Olympic tin học Quốc tế năm 2016

- Huy chương bạc Olympic tin học Quốc tế năm 2015

- Huy chương vàng Olympic tin học Châu Á- Thái Bình Dương năm 2015, 2016

- Giải Nhất HSG quốc gia môn Tin học năm 2015

- Được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba năm 2016; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

Nguyễn Văn Thiết - Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN
Nguyễn Văn Thiết - Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN

Nguyễn Văn Thiết (SN 1995) - Sinh viên trường CĐ Nghề Công nghệ cao HN

- Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI (tại Malaysia vào tháng 9 năm 2016), nghề tự động hóa công nghiệp.

- Giải Nhất kỳ thi Tay nghề cấp Thành phố, quốc gia năm 2015.

- Được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

- Bằng khen của Bộ LĐTBXH năm 2016

- BCH TW Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2016.

- Đạt danh hiệu người thợ trẻ giỏi Thủ đô năm 2016.

Phan Văn Học - Chủ tịch HĐ QT - TGĐ Công ty CP SOHACO Việt Nam
Phan Văn Học - Chủ tịch HĐ QT - TGĐ Công ty CP SOHACO Việt Nam

Phan Văn Học (SN 1984) - Chủ tịch HĐ QT - TGĐ Công ty CP SOHACO Việt Nam

Anh Phan Văn Học có thành tích:

- Tốp 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016

- Thanh niên tiên tiến toàn quốc năm 2016.

- Bằng khen của phòng Thương mại và CN Việt Nam (VCC1) năm 2016 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Được nhận Bằng khen của TW Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2015.

- Tốp 10 doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2015.

- Đạt Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Hà Nội Vàng của Hiệp hội DN Vừa và nhỏ TP Hà Nội năm 2015.

- Được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2014.

- Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tạ Đình Huy bên chiếc máy nông nghiệp do anh chế tạo
Tạ Đình Huy bên chiếc máy nông nghiệp do anh chế tạo

Tạ Đình Huy (SN 1983) - Đoàn viên xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ

Thành tích:

- Năm 2008, cho ra đời những chiếc máy đa năng tích hợp các công năng như: cầy, bừa, phay đất, tạo hàng... Trong thời gian này đã tạo việc làm cho trên 30 ĐVTN trong toàn xã.

- Năm 2013, đạt giải Nhất tại Chương trình Nhà Sáng chế với chiếc máy đa năng 7 trong 1; tiếp tục tham gia một số chương trình như “Sáng tạo Việt”, “Sống xanh”,...

- Năm 2014, cho ra mắt chiếc máy nông nghiệp gồm 8 chức năng hoàn chỉnh có thể cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu.

- 3 năm gần đây đã sản xuất hơn 1.000 máy theo đơn hàng của nông dân trên cả nước; đưa ra ngoài thị trường nhiều loại máy khác nhau như máy chăm sóc cho cây ngô, máy làm cỏ rau, máy trồng hoa ly, ....

- Được nhận Bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Đã có sáng chế “Máy nông nghiệp đa năng 12 trong 1” góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam năm 2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc là gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016.

- Đạt Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu huyện Chương Mỹ năm 2016.

Nguyễn Nhật Quang (SN 1984) - Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án ma túy, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

- Năm 2016 trực tiếp thụ lý điều tra 22 vụ án gồm 80 bị can, khai thác mở rộng 7 bị can, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử theo pháp luật, đảm bảo tiến độ, không oan sai. Trong đó nổi bật là vụ án Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng phạm can tội mua bán trái phép ma túy gồm 21 bị can; khai thác mở rộng, bắt, khởi tố, tạm giam 13 bị can, thu giữ khoảng 450 gram ma túy tổng hợp, 4 xe máy, 8 điện thoại di động, 2 quyển sổ ghi chép việc mua bán trái phép chất ma túy; mở rộng khởi tố thêm 5 bị can chứng minh các bị can mua bán trái phép khoảng 7 kg ma túy tổng hợp, 2800 viên thuốc lắc và 50 nghìn viên hồng phiến.

- Trong quá trình điều tra các vụ án luôn kiên trì xét hỏi, mưu trí, cảm hóa các bị can khai thác mở rộng vụ án đạt kết quả cao. Không ngừng tìm tòi, sáng tạo tìm ra những khâu quan trọng, sơ hở để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2016.

- Được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm và TNXH năm 2016.

Vũ Thành An
Vũ Thành An

Vũ Thành An (SN 1992) - Vận động viên đấu kiếm, Bộ môn Kiếm Quốc tế - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

- Là vận động viên đấu kiếm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn nỗ lực rèn luyện, trau dồi kỹ thuật chuyên môn và phẩm chất đạo đức, cống hiến hết mình để mang về nhiều vinh quang cho Tổ quốc.

- Giành 02 Huy chương Đồng tại giải Vô địch Châu Á năm 2016.

- Giành 02 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Đông Nam Á năm 2016.

- Giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Rio, Brazil.

Hoàng Đình Quang
Hoàng Đình Quang

Hoàng Đình Quang (SN 1994) - Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

- Là Thủ khoa Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với điểm số 3,94/4 và 9,35/10 niên khóa 2012 - 2016.

- Liên tục nhận Học bổng Sumitomo năm 2012, 2013, 2015 dành cho sinh viên có điểm số cao nhất chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại; Học bổng Lotte năm 2014; Học bổng khuyến khích học tập năm 2013, 2016.

- Giải Nhất môn Hóa học; Giải Nhì tỉnh môn Toán học; môn Máy tính cầm tay tỉnh Thái Bình năm 2012.

- Tác giả cuốn sách tham khảo môn hóa học: “Công phá đề thi Quốc gia môn hóa học”

- Mở lớp học tình nguyện, miễn phí trong 2 năm 2014 -2015 dành cho 200 học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn ôn thi Đại học; lớp dạy “Kiến thức pháp luật Lao động” cho 100 sinh viên năm 2014.

- 5 lần tham gia tư vấn tuyển sinh cho học sinh cấp 3 tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội.

- Thực hiện 100 video dạy học miễn phí cho học sinh nghèo trên Youtube.

- Được VTV 24 trao danh hiệu “Việc tử tế tháng 5” trên chương trình Việc tử tế về hoạt động xã hội.

Đỗ Thúy Hà
Đỗ Thúy Hà

Đỗ Thúy Hà (SN 1981) - Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa.

- Được UBND thành phố Hà Nội tuyên dương là công dân Thủ đô ưu tú năm 2016.

- Năm 2014, đạt giải thưởng “Tấm gương nghị lực” trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” do Hội LHTN VN và Ban Thanh thiếu niên Đại THVN VTV tổ chức.

- Tháng 3/2013, vinh dự được Hội LH Phụ nữ Việt Nam tôn vinh “Tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”. Tháng 10/2013, đạt danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” do Hội LHPN Hà Nội trao tặng.

- Năm 2012, với cương vị là Chủ tịch Hội người mù quận, tổ chức nhiều lớp dạy chữ nổi, dạy vi tính, dạy nghề (kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng, các nghề thủ công…); thường xuyên tổ chức sinh hoạt CLB với nhiều nội dung, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi cho gần 200 hội viên.

- Năm 2000, được lựa chọn là đại diện của trường và là thí sinh duy nhất khiếm thị dự thi Olympic Tiếng Anh toàn miền Bắc cho UNESCO tổ chức và đạt giải Ba.

- Với tư cách là UV BCH Hội Người mù quận Đống Đa, mở lớp và trực tiếp dạy chữ Braille cho khoảng 15 hội viên.

Mai Châm