"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam trổ tài tiếng Anh tại vòng chung kết EC

(Dân trí) - Đỗ Nhật Nam giành giải nhất khối tại vòng 2 cuộc thi English Champion, trong vòng 3, cậu bé "thần đồng" tiếp tục thể hiện phong độ đáng ngưỡng mộ.


Ngày 31/5, Đỗ Nhật Nam tham gia vòng 3 cuộc thi English Champion 2014. Nhật Nam khá tự tin khi trình bày về bản thân và một số quan điểm trước vị giám khảo người nước ngoài. Sau 10 phút kiểm tra trình độ và chấm điểm cho Nhật Nam, giám khảo tỏ ra rất ấn tượng với khả năng tiếng Anh của cậu bé "thần đồng".

Trước đó, Đỗ Nhật Nam (THCS Newton, Hà Nội) đã giành giải nhất khối tại vòng 2 cuộc thi English Champion 2014. Nhật Nam cùng với các bạn nhỏ đã vượt qua vòng 2 cuộc thi bước vào vòng 3 diễn ra đồng thời tại ba khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Đây là vòng thi cuối cùng nhằm tìm ra nhà vô địch mỗi khối của mỗi khu vực.

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi vòng 3

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi vòng 3 English Champion

Trong vòng thi quyết định này, các thí sinh có 10 phút thể hiện kĩ năng Nói và tư duy trước giám khảo nước ngoài. Đề thi Nói được áp dụng theo chuẩn quốc tế của tập đoàn giáo dục Pearson (PTE – Pearson Test of English). Đây là một trong những chứng chỉ có uy tín và được công nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ, Phần Lan...

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: giới thiệu bản thân, mô tả tranh và “hóa thân” thành một nhân vật trong một tình huống cụ thể, ví dụ như mua sắm trong siêu thị hay mượn sách tại thư viện... Phần thi của thí sinh sẽ được đánh giá dựa vào 4 tiêu chí rõ ràng: sự trôi chảy, lượng từ vựng, ngữ pháp và phát âm.

Thí sinh thể hiện tài năng trước các giáo viên người nước ngoài trong vòng 3 

Thí sinh thể hiện tài năng trước các giáo viên người nước ngoài trong vòng 3 English Champion

Bà Nguyễn Thị An Quyên – Phó Ban tổ chức cuộc thi nhận định: “Đây được coi là giai đoạn quyết định đối với tất cả các thí sinh, bởi kĩ năng Nói thường bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý. Do đó, các em học sinh cần tự tin và giữ vững tâm lý để hoàn thành phần thi một cách tốt nhất.
 
Tôi tin rằng, tất cả các thí sinh khi đã bước vào vòng thi này, các em đều là những người chiến thắng và giỏi giang nhất”.

Thông tin về cuộc thi English Champion 2014

 

English Champion là cuộc thi tuyển chọn tiếng Anh theo tiêu chí công bằng và minh bạch. Với 3 vòng thi riêng biệt, các em học sinh sẽ thể hiện khả năng tiếng Anh theo mức độ khó tăng dần ở các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.


Trải qua 3 vòng thi, 15 nghìn em học sinh đến từ 63 trường tiểu học và THCS thuộc ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã thử sức trong vòng 1 cuộc thi với bài thi đánh giá 2 kỹ năng Đọc và Viết để tìm ra top 3 mỗi khối. 63trường tham gia English Champion 2014 đã vượt quá con số dự kiến ban đầu là 30 trường của Ban tổ chức.


M.C