Thạc sỹ Luật sinh năm 1981 trở thành tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 12/7/2018, anh Nguyễn Ngọc Việt được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị BCH tiến hành bầu chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Kết quả, 100% phiếu tín nhiệm anh Nguyễn Ngọc Việt giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại lễ nhậm chức, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu: “Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ đoàn kết để luôn tiên phong trong các phong trào thanh thiếu niên".

Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt (ở giữa ảnh) nhận hoa chúc mừng nhậm chức.
Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt (ở giữa ảnh) nhận hoa chúc mừng nhậm chức.

Lý lịch trích ngang của tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Việt

- Sinh ngày 02/8/1981

- Quê quán: Đại Áng – Thanh Trì – Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 19/5/2005

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo hộ lao động - Đại học Công đoàn, Thạc sỹ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng anh B1

- Ngạch công chức: Chuyên viên chính (01.002)

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Ngọc Việt:

Từ tháng 05/2003-03/2004, anh Nguyễn Ngọc Việt là Bí thư Chi đoàn thôn Đại Áng, Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Xã Đại Áng.

Từ tháng 03/2006-08/2012, anh là cán bộ tại UBND Quận Hoàng Mai, tham gia công tác đoàn tại địa phương.

Từ tháng 08/2005-03/2006, anh là công chức dự bị tại UBND Quận Hoàng Mai.

Từ tháng 03/2006-08/2012, đồng chí là cán bộ Quận đoàn Hoàng Mai, giữ các chức danh Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Quận, Chủ tịch Hội đồng đội Quận, Chủ nhiệm UBKT Quận đoàn, Uỷ viên UBKT Thành đoàn khóa XIII.

Từ tháng 08/2012-03/2014, anh là Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai, Chủ tịch Hội LHTN Quận, tham gia Uỷ viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Uỷ viên UB Hội LHTN Thành phố.

Từ tháng 03/2014 đến trước ngày 12/7/2018, anh là Uỷ viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố khóa V, VI. Tháng 12/2014 tham gia Đoàn chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam khóa VII, tháng 07/2014 tham gia UV BCH TW đoàn, tháng 12/2014 giữ chức danh Phó Bí thư Thành đoàn; Tháng 04/2017 giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Thành đoàn, tháng 12/2017 tham gia UV UBKT TW Đoàn.

Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm và đảng viên 2015, 2016, 2017 của anh Nguyễn Ngọc Việt là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Kết quả 6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô luôn có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng cơ sở.

Tiêu biểu là các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 thanh thiếu nhi, nhân dân hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên hiến gần 83.000 đơn vị máu; tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, tập trung chủ yếu vào khối học sinh THPT lớp 12; vận động 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; chăm sóc, trồng mới gần 23.000 cây xanh; kết nạp hơn 34.000 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 5.000 đoàn viên ưu tú với Đảng.

Mai Châm