Tập huấn kỹ năng làm video cho thí sinh thi hùng biện tiếng Anh

Để hỗ trợ các thí sinh thêm tự tin trước thử thách mới mẻ của vòng 2 - thể hiện tài hùng biện qua video clip có thuyết minh bằng tiếng Anh, Đại học British University Vietnam (BUV) đã tổ chức buổi tập huấn “Kỹ năng biên tập một video clip ấn tượng” cho các bạn thí sinh.

Chặng thứ 2 của cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “Người Việt trẻ và đất nước năm 2020” đã chính thức được khởi động ngay sau khi Ban tổ chức (BTC) công bố danh sách 60 thí sinh lọt vào vòng 2.

Thử thách do BTC cuộc thi “Người Việt trẻ và đất nước năm 2020” đề ra trong vòng 2 yêu cầu các thí sinh trình bày ý kiến của mình về một chủ đề mà BTC đã đưa ra bằng một đoạn phim tự biên tập trong thời lượng 2 phút. Nhằm nâng cao chất lượng bài thi và giúp cho các bạn thí sinh có thể chuẩn bị tốt hơn trong vòng tiếp theo này, British University Vietnam đã tổ chức một buổi tập huấn về “Kỹ năng biên tập một video clip ấn tượng” cho tất cả các thí sinh lọt vào vòng 2. Buổi tập huấn được thầy Joshua James - Trưởng Phòng hướng nghiệp và phát triển Sinh viên của BUV hướng dẫn.
 
Tập huấn kỹ năng làm video cho thí sinh thi hùng biện tiếng Anh

Với nội dung súc tích và ngắn gọn trong 3 bước, thầy Joshua đã mang đến cho các bạn một trải nghiệm thú vị với phương pháp học tập và giảng dạy trong môi trường đại học quốc tế như BUV, cũng như tiếp thêm nguồn tự tin cho các bạn để chuẩn bị bài thi trong vòng 2 cuốn hút và ấn tượng. Dưới đây là tóm tắt nội dung bài giảng của thầy.

Bước 1: Hãy trả lời thật chi tiết và cụ thể 4 câu hỏi đầu tiên để bắt đầu cho nội dung bạn sẽ trình bày

- Khán giả của bạn là ai? Video của bạn hướng tới những bạn trẻ, người lớn, hay để gấy ấn tượng với một Hội đồng chấm thi?

- Tại sao bạn lại làm đoạn phim này? Bạn làm đoạn phim này vì mục đích giải trí, để tuyên truyền, phát động, hay để giáo dục?

- Thông điệp mà bạn muốn gửi tới người xem là gì? Hãy tổ chức thông điệp ấy thành như một bài trình bày tối đa 2 phút

- Làm thế nào để có thể truyền tải thông điệp đó một cách hiệu quả?

Bước 2: Xem xét yếu tố kỹ thuật của hình ảnh, nhạc nền, lời thuyết minh

Ngoài ra, để tăng thêm tính hấp dẫn cũng như chất lượng cho đoạn video, giảng viên Joshua James còn đưa ra một vài lưu ý nhỏ khi làm phim đó là cách chọn lựa âm nhạc và hình ảnh sao cho phù hợp với đối tượng mà các bạn hướng tới cũng như điều chỉnh âm lượng và màu sắc của hình ảnh sao cho tốt.

Bước 3: Chọn một phần mềm đơn giản

Bên cạnh đó, nhằm giúp các bạn có thể hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất, thầy Joshua đã hướng dẫn các thí sinh cách sử dụng chương trình Window Lives Movie Maker và một vài chương trình hỗ trợ đơn giản khác.

Phần mong chờ nhất của buổi tập huấn có lẽ là phần giải đáp thắc mắc. Ở phần này, thầy  Joshua đã nhiệt tình trả lời cặn kẽ những câu hỏi của các bạn về các phần mềm, cách thức đăng bài cũng như làm thế nào để đoạn phim của mình truyền tải  được nội dung muốn nói. Thầy cũng lưu ý các bạn về ngôn ngữ tiếng Anh và việc điều chỉnh thời lượng của video clip theo yêu cầu của BTC cuộc thi.
 
Các thí sinh lọt vào vòng 2 dự buổi tập huấn về “Kỹ năng biên tập một video clip ấn tượng”
Các thí sinh lọt vào vòng 2 dự buổi tập huấn về “Kỹ năng biên tập một video clip ấn tượng”.

 “Qua buổi tập huấn này, em có cơ hội khám phá thêm về sự thú vị của phần mềm làm phim đơn giản để thể hiện ý tưởng của mình, tuy đơn giản nhưng lại rất hữu ích và nhiều tính năng. Em sẽ cố gắng hết mình và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thầy cô giáo để hoàn thành tốt bài dự thi của mình.” - đó là chia sẻ của bạn Trương Đình Luân, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn bạn Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi lại vui vẻ chia sẻ: “Em rất vui vì không nghĩ mình sẽ lọt vào vòng tiếp theo của cuộc thi Thử thách BUV. Buổi tập huấn hôm nay thực sự rất thú vị và bổ ích, em sẽ cố gắng hết mình, vận dụng những kĩ năng học được để đem đến một tác phẩm thật độc đáo. ”

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là vòng hai sẽ khép lại, chúc các bạn thí sinh sẽ hoàn thành xuất sắc bài dự thi của mình và giành được những giải thưởng hấp dẫn của cuộc thi là những suất học bổng để học tập tại Đại học British University Vietnam.

Đối với những thí sinh không thu xếp tham dự được buổi tập huấn, nội dung bài giảng trên của thầy Joshua sẽ được BTC gửi đến cho toàn bộ thí sinh vòng 2 theo địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký với chương trình.