Bình Phước:

Tặng điện thoại cho tình nguyện viên hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử

Thắng Trân

(Dân trí) - Các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến sẽ trực chốt tại các bộ phận một cửa cấp huyện, các xã, phường, thị trấn để hướng dẫn người dân.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Bình Phước, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và Tỉnh Đoàn Bình Phước cùng đơn vị liên quan tổ chức trao tặng 600 điện thoại di động thông minh cho các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.

Tặng điện thoại cho tình nguyện viên hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử - 1
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (bên trái, ngoài cùng) nhận bảng tượng trưng 600 chiếc điện thoại thông minh

Tại đây, 600 điện thoại di động thông minh với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được trao tặng cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo ông Trần Quốc Duy, để thực hiện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã thành lập 1 đội hình tình nguyện cấp tỉnh hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công với 17 thành viên.

Tại 11 huyện - thị - thành Đoàn, mỗi đơn vị thành lập 2 đội hình gồm: đội hình tuyên truyền tại hộ dân và đội hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa cấp huyện, các xã, phường, thị trấn với tổng số 982 thành viên.

Tặng điện thoại cho tình nguyện viên hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử - 2
Đại diện các đội hình thanh niên tình nguyện hào hứng khi được trao tặng các điện thoại di động thông minh
Tặng điện thoại cho tình nguyện viên hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử - 3
Thay mặt các đội hình thanh niên tình nguyện, anh Bùi Viết Anh - Bí thư Huyện đoàn Phú Riềng khẳng định tuổi trẻ toàn tỉnh Bình Phước luôn quyết tâm chung tay, góp sức xây dựng và phát triển dịch vụ công trực tuyến

Trước đó, ngày 26/8, UBND tỉnh cùng Sở TT-TT và đơn vị liên quan đã trao tặng 300 điện thoại di động thông minh cho các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến để "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp các thủ tục liên quan.

"Trong thời gian tới, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò, xung kích của tuổi trẻ đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổ chức các phần việc cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng địa phương đơn vị, đặc biệt là phù hợp với thời điểm phòng, chống dịch Covid-19", bà Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết.