Tăng cường quan hệ hợp tác thanh niên Việt – Trung

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 15 năm 2015, chiều 6/4, lãnh đạo cấp cao T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cuộc gặp gỡ, trao đổi thân mật.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí nhiệt liệt chào mừng đoàn lãnh đạo cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đại biểu thanh niên Việt Nam; chúc mừng những thành quả trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí đề nghị cùng với việc củng cố các hoạt động, giao lưu thanh niên hai nước đã có, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động mới trong giao lưu kinh tế, văn hóa, công tác đoàn, phong trào thanh niên như: giao lưu doanh nhân trẻ hai nước; hợp tác truyền thông góp phần định hướng cho thanh niên hai nước hiểu hơn về mối quan hệ truyền thống của Việt Nam - Trung Quốc...

 

Tăng cường quan hệ hợp tác thanh niên Việt – Trung
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí mong muốn tăng cường, mở rộng hợp tác giao lưu thanh niên hai nước. Ảnh: Xuân Tùng

  

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị của hai nước; đồng thời đánh giá cao vai trò của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển quan hệ truyền thống của Việt Nam - Trung Quốc.

 

“Thanh niên Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, ổn định. Những chương trình gặp gỡ giao lưu thanh niên, trong đó có Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt - Trung, là dịp đặc biệt để thanh niên hai nước hiểu hơn về nhau và mở rộng quan hệ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nói.

 

Anh Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng và mong muốn hoạt động hợp tác giao lưu giữa thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

 

Theo Mai Xuân Tùng

Tiền phong