Tân bí thư Thành đoàn Hà Nội là nữ Thạc sĩ Văn hóa học

Mai Châm

(Dân trí) - Với kết quả số phiếu tại hội nghị đạt tỉ lệ 100%, nữ Thạc sĩ Văn hóa học Chu Hồng Minh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Việt, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quyết định điều động đến nhận công tác tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức từ ngày 24/9/2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác cán bộ hiện nay, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khoá XV lần thứ 17, kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ và Bí thư Thành đoàn chiều ngày 2/10.

Tân bí thư Thành đoàn Hà Nội là nữ Thạc sĩ Văn hóa học - 1

Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội là chị Chu Hồng Minh.

Ban Thường vụ Thành đoàn đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn đúng quy trình với kết quả tín nhiệm cao.

Tại hội nghị, các đại biểu kiện toàn bổ sung 2 tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Theo đó, anh Tạ Quang Hưng, UVBCH, Phó Trưởng ban Phụ trách ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội và anh Đào Đức Việt, UVBCH, Phó Trưởng ban Phụ trách ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác an ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội được bầu vào Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị cũng kiện toàn chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2017-2020 đối với chị Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Với kết quả số phiếu tại hội nghị đạt tỉ lệ 100%, chị Chu Hồng Minh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Việt, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức chúc mừng tân Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh, cùng các đồng chí tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội; đồng thời bày tỏ hi vọng các đồng chí tiếp tục tiếp nối truyền thống tốt đẹp, rèn luyện, cống hiến để góp phần vào sự phát triển chung của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội cũng như sự giúp đỡ, dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm của đông nghiệp.

Tân bí thư Thành đoàn Hà Nội là nữ Thạc sĩ Văn hóa học - 2

 Chúc mừng đồng chí Chu Hồng Minh giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Chị Minh cho rằng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành đoàn Hà Nội là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân.

Trên cương vị mới, Tân Bí thư Thành đoàn sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội luôn đoàn kết, phát huy truyền thống, tâm huyết của người cán bộ Đoàn để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô ngày càng phát triển.

Chị Chu Hồng Minh sinh năm 1984. Dân tộc: Kinh. Ngày vào Đảng 15/2/2006. Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Văn hóa học; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tháng 11/2006, chị được Thành uỷ Hà Nội tuyển dụng về Thành đoàn Hà Nội công tác, là chuyên viên Ban Mặt trận thanh niên Thành đoàn theo chủ trương tuyển dụng đặc cách Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

Tháng 11/2009, chị được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tháng 12/2009, chị được kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội; Tháng 2/2010 giữ chức danh Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

Từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2012, chị là UVBCH Thành đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn; Từ tháng 9/2012 đến hết tháng 10/2012, UVBCH Thành đoàn, Phó trưởng ban Công tác thiếu nhi Thành đoàn; Từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2014, UVBTV Thành đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội. Từ tháng 1/2014 đến tháng 1/2015, đồng chí là UVBTV Thành đoàn, Phó Bí thư Quận đoàn Ba Đình khóa XX (cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở).

Từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2017, chị là UVBTV Thành đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Trường học -Thiếu nhi Thành đoàn; Tháng 4/2015 là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; Tháng 7/2015 là Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2020, chị là Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Chi bộ Ban Trường học - Thiếu nhi Thành đoàn; Tháng 11/2017 là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Tháng 12/2017 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Tháng 8/2018 kiêm nhiệm Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Từ tháng 2/2020, chị là UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; Tháng 5/2020 là Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

Từ tháng 10/2020, chị giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội.