Tâm tư Đảng viên trẻ hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Ba bạn trẻ đại diện cho thế hệ Đảng viên thế hệ mới chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra.

Đảng viên trẻ hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII

"Là Đảng viên, tôi đã từng đi khắp Hà Nội để thẩm tra lí lịch cho các đảng viên hậu bối, điều hành những buổi lễ kết nạp giản dị như thời chiến tranh. Những lần họp phê bình kiểm điểm, tôi cảm nhận rất nhiều sự trong sáng của Đảng", là tâm sự của bạn Bùi Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo tin rằng: "Đảng viên trẻ chúng ta phải có câu trả lời với tiền nhân của chúng ta rằng chúng ta sẽ làm gì, chúng ta quan tâm như thế nào đến đất nước, thể hiện trong học tập, trong đời sống..."

Bạn Bùi Nguyên Bảo
Bạn Bùi Nguyên Bảo

Bạn Trần Quang Hưng, Thạc sĩ tại Anh về nước làm việc chia sẻ: "Là Đảng viên trẻ, tôi rất mong Đại hội Đảng toàn quốc lần này sẽ đưa ra những quyết sách, chủ trương quan trọng để đưa đất nước Việt Nam phát triển, trở nên phồn thịnh trong tương lai. Và tôi cũng mong có một dàn lãnh đạo mới có tâm có tầm để đưa đất nước đi lên".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN bày tỏ: "Tôi tin tưởng và kí vọng rằng, Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ bầu ra được những đồng chí lãnh đạo có tâm có tầm, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và đưa ra những quyết định, chủ trương đúng đắn trong công cuộc xây dựng nước nhà.

Đồng thời, tôi cũng mong rằng Đảng ta tiếp tục khuyến khích, động viên các Đảng viên trẻ dốc sức, dốc tâm cho công cuộc xây dựng đất nước trong những giai đoạn tiếp theo".

H.K

Clip VTV.vn