“Tại sao nhiều bạn trẻ không muốn vào Đảng?”

(Dân trí) - Đó là trăn trở của không ít Đảng viên tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành ủy TPHCM và 80 Đảng viên trẻ tiêu biểu sáng 27/1, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Phạm Văn Linh (công tác ở Đại học Công nghệ Sài Gòn) cho rằng một bộ phận Đảng viên tha hóa khiến thanh niên chưa tha thiết vào Đảng dù rất muốn cống hiến cho đất nước. Ý kiến này của anh Linh nhận được sự đồng tình của nhiều Đảng viên trẻ khác.

“Tại sao nhiều bạn trẻ không muốn vào Đảng?”  - 1
Cuộc gặp gỡ của lãnh đạo Thành ủy TPHCM và các Đảng viên trẻ tiêu biểu (từ 21 - 37 tuổi). (Ảnh: Tùng Nguyên)

Anh Đinh Hồng Vân (ĐH Tin học Ngoại ngữ TPHCM, là người có trách nhiệm dẫn dắt sinh viên) bổ sung rằng trong các hoạt động của thanh niên chưa thấy Đảng xuất hiện nên dần dà thanh niên ít quan tâm đến Đảng. 

Một nguyên nhân khác nữa được anh Linh đề cập là một số cơ sở Đoàn chưa chú trọng nâng cao chất lượng Đoàn viên để giới thiệu vào tổ chức Đảng.

Một số Đảng viên trẻ khác thì cho rằng trong điều kiện Internet phát triển như hiện nay, các thông tin trái chiều gây tác động xấu đến tư tưởng người trẻ. Về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Thanh, một Đảng viên trẻ đồng thời là một nhà báo, cho là các bạn trẻ phải biết sàng lọc thông tin khi tiếp nhận với cả thế giới thông tin vì khó có thể kiểm soát hết thông tin trên môi trường mạng.

Trước những trăn trở của các Đảng viên trẻ, Phó bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Các bạn không nên đòi hỏi Đảng tạo môi trường tốt cho mình hoạt động. Đảng cần những Đảng viên biết vượt qua khó khăn thử thách để cống hiến cho Đảng, cho đất nước. Các bạn không nên cảm thấy lẻ loi khi khắc phục khó khăn. Bởi buổi ban đầu, Đảng cũng đâu có bao nhiêu Đảng viên nhưng đã làm được nhiều điều thần kỳ. Khi đương đầu với khó khăn, các bạn như đốm lửa nhỏ, bản lĩnh là phải duy trì ngọn lửa ấy và thổi bùng nó lên thành đám lửa lớn”. 

Và bà “đặt hàng” cho lớp trẻ: “Các bạn hãy cố gắng trau dồi trình độ để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế tri thức. Các bạn phải tự rèn luyện mình để có lối sống văn hóa. Chúng ta đấu tranh để làm gì, là để giữ bản sắc văn hóa. Ai giữ bản sắc đó, chính là các bạn! Lịch sử đã khắc họa những hình ảnh thanh niên giữ nước, thanh niên hôm nay sẽ làm cho đất nước giàu. Các bạn có cơ hội và điều kiện để làm điều đó”. 

Tùng Nguyên