Tài năng tuổi Ngựa cùng nhìn lại “năm tuổi” đã qua

(Dân trí) - Hai người trẻ tài năng sinh năm 1990 Trần Thị Thùy Trang và Đỗ Quốc Trung đã cùng nhìn lại, chia sẻ về một “năm tuổi” với những thành tựu và “vận hạn” của mình.

Trần Thị Thùy Trang – Năm gặt hái nhiều thành tựu

 
Tài năng tuổi Ngựa cùng nhìn lại “năm tuổi” đã qua
 
Đối với cô gái từng là top 8 du học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Mỹ, có vinh dự diện kiến và chụp hình cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton, 2014 là năm đã gặt hái được nhiều thành tựu.

 

Thùy Trang là một trong hai đại biểu đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị doanh nhân trẻ toàn cầu 2014 - GES (Global Entrepreneurship Summit) tại thành phố Marrakech (Ma-rốc) tháng 11/2014.

 

Đã tham gia khá nhiều sự kiện, chương trình giao lưu quốc tế, song với Thùy Trang, đây là sự kiện rất đặc biệt. “Mình có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ các doanh nhân đến từ khắp các châu lục, đặc biệt là những người mà mình rất ngưỡng mộ. Mình cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đại diện Việt Nam đến tham dự sự kiện đặc biệt này”.

 

Đến với Hội nghị này, Trang mang góc nhìn và kinh nghiệm của một doanh nhân trẻ người Việt, đồng thời chia sẻ thêm về doanh nghiệp của mình và những giá trị doanh nghiệp đã tạo được cho cộng đồng.
 
Tài năng tuổi Ngựa cùng nhìn lại “năm tuổi” đã qua

 

Thùy Trang là 1 trong 11 gương mặt được lựa chọn để thuyết trình về doanh nghiệp của mình trong ngày "Women's Entrepreneurship Day" tại Hội nghị doanh nhân toàn cầu 2014. Cô gái sinh năm 1990 cũng là đại diện duy nhất của châu Á tham dự nội dung này.

 

“Hội nghị này giúp mình mở mang tầm nhìn hơn rất nhiều. Các doanh nhân trẻ như mình không nên chỉ nhìn bó hẹp trong thị trường Việt Nam, mà cần nhìn rộng ra để biết thế giới đang thế nào, có những trào lưu phát triển gì để nắm được cơ hội lớn, giải quyết những vấn đề ở phạm vi rộng hơn. Tiếp theo đó, cần tận dụng sức mạnh của công nghệ nhiều hơn nữa để doanh nghiệp có nhiều cải tiến đột phá hơn, tăng trưởng mạnh mẽ hơn”, Thùy Trang nói.

 

Bên cạnh đó, công ty khởi nghiệp về giáo dục của Thùy Trang cũng đã giúp gần 2.000 học viên nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh theo phương pháp hiện đại. Trong năm 2014 này, Thùy Trang còn tổ chức được nhiều buổi đào tạo về phương pháp học tiếng Anh tại Đại sứ quán Hoa Kỳ.

 

Dự định của chị trong năm sau là tiếp tục phát triển trung tâm của mình thành cơ sở đào tạo tiếng Anh uy tín, chất lượng quốc tế. “Ngoài ra, mình cũng sẽ thực hiện một số dự án vì cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trước mắt là ở Việt Nam và sau là ở khu vực và́ quốc tế khi đã có đủ nguồn lực và mạng lưới của các lãnh đạo trẻ ở các nước khác”, chị chia sẻ.

 

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung – Trải nghiệm “năm tuổi” nhiều biến động, vận hạn và khó khăn

 
Tài năng tuổi Ngựa cùng nhìn lại “năm tuổi” đã qua
 

“Lần đầu trong đời tôi thực sự cảm nhận được khái niệm "năm tuổi" mà các cụ vẫn hay nói. Một năm đầy biến động, vận hạn và khó khăn. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, ngay trong chính những ngày tháng khó khăn nhất, tôi lại thấy rõ sức rướn, sức tập trung của bản thân để hoàn thành những kế hoạch đã vạch ra ở tuổi 24.

 

Đến những ngày cuối cùng của năm thì tôi bắt đầu vừa cảm thấy thở phào và lại vừa cảm thấy tự hào. Tự hào với chính bản thân mình. Tôi nghĩ mình đã trưởng thành và cứng cáp hơn rất nhiều, trong công việc và trong cuộc sống”, Quốc Trung chia sẻ cảm nhận khi nhìn lại một năm đã qua.

 

Với đạo diễn trẻ này, tất cả những mục tiêu đặt ra từ đầu năm đều hoàn thành. Song, điều quý giá nhất của con người – sức khỏe, thì anh lại gặp vấn đề. Quốc Trung cho biết: “Tôi đã không tập thể dục được thường xuyên và ăn uống điều độ hơn, khiến chính mình mắc phải một số bệnh. Tôi phải ra vào viện suốt mấy tháng điều trị. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý và công việc sáng tạo của tôi”.

 

Quốc Trung chia sẻ, trong năm qua, anh đã có những bước đi chắc chắn hơn trong điện ảnh, dù biết rõ đường vẫn còn rất dài. Anh đã có thể đưa ra lựa chọn của mình: “Tôi sẽ làm phim độc lập, những bộ phim không mang nặng yếu tố thương mại, mang nhiều dấu ấn cá nhân của tác giả và kinh phí không cần quá nhiều”.

 

Và sau khi biết mình muốn gì, anh đã có thể lao vào việc đầy năng lượng: bộ phim ngắn "Đóng vào, Mở ra" được sản xuất đầu năm và giành giải Phim Hay nhất tại Liên hoan phim ngắn quốc tế REC (Berlin, Đức). Ngoài ra, kịch bản phim dài đầu tay của Quốc Trung mang tên "Cha Cha Cha" được cho ra đời vào cuối năm cũng giành giải thưởng lớn cho dự án xuất sắc tại Diễn đàn Gặp gỡ mùa thu tại Đà Nẵng.

 
Tài năng tuổi Ngựa cùng nhìn lại “năm tuổi” đã qua
 

Trong năm 2015 này, Quốc Trung cho rằng mình sẽ không cho ra đời được bộ phim dài đầu tay. “Để có đủ kinh phí sản xuất bộ phim tiếp theo, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, tôi dự định dùng cả năm 2015 để hoàn thiện kịch bản, khâu chuẩn bị và đi tìm kinh phí sản xuất phim.

 

Như tất cả mọi người, hai phần ba cuộc đời là chờ đợi. Tôi không quá sốt ruột vì tôi đã biết mình muốn gì và sẽ làm cho bằng được. Tôi không còn quá trẻ để bất chấp tất cả đi quá nhanh, tôi bắt đầu nghĩ đến sự chắc chắn, sự cân bằng để đi trọn vẹn con đường dài với điện ảnh ở tuổi 25”.

 

Bên cạnh đó, anh Quốc Trung  dự định  sẽ chinh phục đỉnh Fansipan như một cách để vượt qua chính mình. “Đi khắp nơi và trải nghiệm nhiều điều để làm phim, tôi nghĩ năm nay tôi muốn hiểu nhiều hơn nữa về quê hương, đất nước, con người nơi tôi sinh ra chứ không phải những mảnh đất xa xôi khác.

 

Suy cho cùng, những bộ phim tôi muốn làm vẫn phải là những bộ phim về Việt Nam, nơi mà tôi có nhiều cảm xúc và thấu hiểu nhất”, anh nói.

 

Hoài Thư